Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cho bệnh nhân ung thư
Số ca chẩn đoán ung thư vú giai đoạn muộn gia tăng ở Mỹ
Phân loại 4 nhóm ung thư vú: Gia tăng kết quả điều trị
Thành công điều trị bệnh nhân ung thư vú giai đoạn muộn
Nghiên cứu với sự tham gia của 357 bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 4 từ năm 2019 đến năm 2022, đang điều trị tại các bệnh viện ở Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Thụy Điển và Hà Lan. Một nửa số bệnh nhân tham gia chương trình tập luyện kéo dài 9 tháng, bao gồm các bài tập aerobic, tăng sức mạnh và thăng bằng. Trong 6 tháng đầu, họ được huấn luyện viên hướng dẫn 2 buổi mỗi tuần; 3 tháng cuối, mỗi tuần có 1 buổi được giám sát và 1 buổi tự tập.
Bà Anne May, giáo sư chuyên ngành Dịch tễ học lâm sàng về khả năng hồi phục sau ung thư tại Trung tâm Y tế Đại học Utrecht (Hà Lan) và là tác giả tham gia nghiên cứu, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy việc tập luyện giúp người bệnh cải thiện đáng kể thể lực, đặc biệt là khả năng giữ thăng bằng và sức mạnh cơ bắp sau 3 và 6 tháng”.
Khả năng giữ thăng bằng đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhân ung thư, nhất là khi 74% trong số họ có khối u đã di căn đến xương. “Việc giảm khối lượng và sức mạnh cơ bắp khiến bệnh nhân dễ mất thăng bằng, trong khi các tác dụng phụ của điều trị - như tổn thương dây thần kinh ở tay và chân - có thể làm tình trạng này nặng hơn, dẫn đến nguy cơ té ngã cao. Phòng ngừa té ngã là vấn đề then chốt, vì bệnh nhân có ung thư di căn rất dễ bị gãy xương”, bà Anne May nói.
Kết quả nghiên cứu trên được bà Anne May trình bày hôm thứ 6 tại Hội nghị Quốc tế lần thứ 8 về Ung thư Vú tiến triển, diễn ra ở Lisbon (Bồ Đào Nha).
Liên minh Toàn cầu về Ung thư Vú Tiến triển (ABC Global Alliance) dự kiến ra mắt Trung tâm tài nguyên về hoạt động thể chất vào đầu năm 2026. Trang web này sẽ cung cấp các video, hướng dẫn tập luyện và liên kết đến các nguồn hỗ trợ bên ngoài, được thiết kế để hỗ trợ bệnh nhân ở nhiều giai đoạn và thể trạng khác nhau.
“Tập thể dục đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn có thể ảnh hưởng đến tiên lượng bệnh. Tuy nhiên, bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn có những nhu cầu đặc biệt, và không phải chương trình tập luyện nào cũng phù hợp hoặc khả thi với họ. Chính vì vậy, các chương trình tập luyện được thiết kế riêng, phù hợp với từng nhóm bệnh nhân là rất quan trọng”, bà Eva Schumacher-Wulf, Tổng biên tập tạp chí ung thư Mamma Mia! của Đức và là thành viên nhóm phát triển trung tâm tập luyện của Liên minh ABC, chia sẻ trong một thông cáo báo chí.
Các chuyên gia lưu ý rằng những kết quả trình bày tại hội nghị y khoa chỉ được xem là sơ bộ, cho đến khi được công bố chính thức trên tạp chí khoa học có bình duyệt.








Bình luận của bạn