Tăng cường hợp tác giữa Bệnh viện Việt Đức với Facing the World

Lễ kí Biên bản ghi nhớ hợp tác

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức

Hai bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước hợp tác trong lĩnh vực ghép tạng

Ca hiến tạng thứ 100 - hiến được nhiều mô tạng nhất của Bệnh viện Việt Đức

Phẫu thuật nối thành công "của quý" bị cắt rời

Tổ chức Facing the World (FTW) được thành lập từ năm 2002 có trụ sở tại nước Anh. Đến Việt Nam từ năm 2008, Tổ chức đã mang đến hy vọng cho những trẻ em dị tật bẩm sinh nghiêm trọng trên khuôn mặt ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam với nhiều chương trình hỗ trợ phẫu thuật các dị tật sọ mặt với hơn 14.800 ca bệnh phức tạp có sự tham gia của những chuyên gia đầu ngành.

Ngoài ra, Tổ chức đã có các khoản tài trợ với tổng giá trị lên tới 2 triệu bảng Anh trao tặng công nghệ và thiết bị y tế cho các bệnh viện đối tác tại Việt Nam trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nhờ đó, nhiều trẻ em dị tật sọ mặt đã được phẫu thuật chỉnh hình, khắc phục những khiếm khuyến trên khuôn mặt và hòa nhập với cộng đồng.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh (Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức), PGS. TS Nguyễn Hồng Hà (Trưởng khoa PT Tạo hình - Hàm mặt - Thẩm mỹ) và TS Đỗ Mạnh Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) trao đổi với ông Ananda Nanu (Thành viên Hội đồng của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh) - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh (Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức), PGS. TS Nguyễn Hồng Hà (Trưởng khoa PT Tạo hình - Hàm mặt - Thẩm mỹ) và TS Đỗ Mạnh Hùng (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp) trao đổi với ông Ananda Nanu (Thành viên Hội đồng của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh) - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức đã nhận được chứng chỉ toàn cầu của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) cho hoạt động đào tạo tại cơ sở. Cho thấy điều kiện đào tạo chuyên môn tại Bệnh viện phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời là động lực để Bệnh viện tiếp tục phát triển các hoạt động này.

Lễ kí Biên bản ghi nhớ Hợp tác (MOU) diễn ra ngày 27/4/2023 đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc với Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh và tổ chức Facing the World. Đây cũng là một sự kiện điểm nhấn trong dịp kỉ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Vương Quốc Anh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao bằng khen cho Tổ chức Facing the World - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao bằng khen cho Tổ chức Facing the World - Ảnh: Bệnh viện Việt Đức

Nhân sự kiện này, nhằm vinh danh những đóng góp to lớn cho sự phát triển ngành y tế vì sức khỏe nhân dân, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn đã đại diện Bộ Y tế Việt Nam trao tặng Bằng khen cho tổ chức Facing the World và Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho bà Katrin Kandel – Giám đốc điều hành tự nguyện.

Sự kiện mở ra một chặng đường mới với những hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh được đẩy mạnh, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa các đơn vị liên quan nói riêng và giữa hai nước Việt Nam – Vương Quốc Anh nói chung.

 
Nguyễn Thanh (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn