Loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở người trẻ

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng gia tăng ở người dưới 50 tuổi

Chuyên gia chia sẻ 4 loại trái cây giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng

5 “thủ phạm” làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Ăn sữa chua giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng?

Nghiên cứu này được công bố trong tháng 3, phát hiện ung thư đại trực tràng (hay ung thư ruột kết) có tỷ lệ tử vong ở người 20-49 tuổi cao chưa từng thấy.

Số người trẻ nhận chẩn đoán ung thư đại trực tràng đang tăng khoảng 3% mỗi năm, với dự báo 158.850 ca mắc mới và 55.230 ca tử vong tại Mỹ vào năm 2026. Các phân tích năm ngoái cũng chỉ ra rằng số ca ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đang tăng tại nhiều quốc gia, bao gồm Anh, Úc và Canada, khiến mối lo ngại về sự gia tăng căn bệnh này ngày càng lớn.

Tiến sĩ Ahmedin Jemal, phó chủ tịch cao cấp phụ trách giám sát, phòng ngừa và nghiên cứu dịch vụ y tế tại ACS, cho biết: “Rõ ràng ung thư đại trực tràng không thể coi là bệnh của người cao tuổi nữa. Chúng ta cần tăng cường nghiên cứu để xác định nguyên nhân dẫn đến làn sóng ung thư này ở các thế hệ sinh từ năm 1950 trở đi.”

Theo trang Daily Mail, ung thư đại trực tràng là nguyên nhân gây ra khoảng 17.700 ca tử vong ở Anh mỗi năm và là “thủ phạm” gây tử vong do ung thư phổ biến thứ hai trên toàn quốc. Số liệu thống kê mới nhất do Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh công bố cũng cho thấy, tỷ lệ chẩn đoán ung thư nói chung ở nhóm người từ 25 đến 49 tuổi tại quốc gia này đã tăng 24%.

Tiến sĩ Aparna Parikh, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard và bác sĩ ung bướu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Mỹ, cho biết: “Vấn đề này rất phức tạp, và sự gia tăng các ca ung thư đại trực tràng khởi phát sớm do nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn, môi trường và đặc điểm hệ vi sinh đường ruột. Hiểu rõ nguyên nhân tăng bệnh sẽ giúp xác định cách can thiệp và phát hiện sớm những người có nguy cơ cao. Thử nghiệm các phương pháp đánh giá rủi ro và phòng ngừa ung thư đại trực tràng khởi phát sớm sẽ giúp xây dựng một tương lai khỏe mạnh hơn cho thế hệ trẻ”.

Nghiên cứu gần đây của ACS phân tích số liệu ung thư và tỷ lệ tử vong từ dân số Mỹ, cho thấy số ca tử vong do ung thư đại trực tràng trên mọi độ tuổi đã tăng trung bình 1% mỗi năm kể từ 2004. 

Nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca mắc ung thư đại trực tràng chưa rõ ràng, nhưng nghiên cứu chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều chất béo nhưng ít chất xơ góp phần gây táo bón, khiến phân lưu lại lâu hơn trong đại tràng, tạo điều kiện cho vi khuẩn làm hư hại DNA tế bào. Thịt chế biến sẵn và các chất gây ô nhiễm môi trường như thuốc trừ sâu cũng làm tăng nguy cơ tiếp xúc với các chất gây ung thư tiềm ẩn, những chất này cuối cùng sẽ tích tụ trong phân và nằm lại trong trực tràng.

Các tác giả nghiên cứu nói với trang Live Science: “Xu hướng này rất nghiêm trọng. Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến duy nhất ở người dưới 50 tuổi có tỷ lệ tử vong tăng”.

Trước tình hình số ca mắc bệnh ngày càng gia tăng tại Anh, trang Daily Mail phỏng vấn Tiến sĩ Angad Dhillon, chuyên gia tiêu hóa, về cách phòng ngừa ung thư ruột. Ông cho biết: “Có nhiều biện pháp phòng ngừa để giảm nguy cơ. Chế độ ăn giàu thực vật và chất xơ, duy trì cân nặng hợp lý, vận động đều, tránh hút thuốc, hạn chế rượu theo khuyến nghị và quản lý căng thẳng đều đóng vai trò quan trọng trong việc giữ đường ruột khỏe mạnh”.

 
Lê Tuyết (Theo Daily Mail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư