Mối liên hệ giữa ung thư ruột kết và nguy cơ tử vong do bệnh tim
Chia sẻ của người bị nhịp tim nhanh nhưng đi khám không ra bệnh
Những dấu hiệu cảnh báo đái tháo đường ít ai để ý
Thức uống quen thuộc có thể giảm nguy cơ mắc ung thư ruột kết
Hoạt động thể chất ngăn ngừa ung thư ruột kết
Theo trang Healthday, các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng, những người sống sót sau ung thư có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ung thư và tử vong liên quan đến tim vẫn chưa được nghiên cứu rõ.
Trong nghiên cứu mới đây được trình bày tại cuộc họp của Trường Cao đẳng tim mạch Mỹ (American College of Cardiology), đã phân tích dữ liệu của Viện Ung thư Quốc gia với hơn 630.000 người trưởng thành được chẩn đoán ung thư ruột kết từ năm 2000 đến năm 2021. Các nhà nghiên cứu đã tìm ra những bệnh nhân ung thư ruột kết tử vong vì bệnh tim, tăng huyết áp, đột quỵ, xơ cứng động mạch hoặc cục máu đông ở động mạch chủ - động mạch lớn nhất trong cơ thể con người.
Kết quả cho thấy, trong hai năm đầu sau khi chẩn đoán bệnh, nguy cơ cao tử vong vì các vấn đề tim mạch cao hơn 45% đối với tất cả bệnh nhân ung thư ruột kết, cao hơn 55% đối với nam giới và cao hơn 74% đối với bệnh nhân da đen.
TS.BS Ahsan Ayaz, làm việc tại Bệnh viện Montefiore St. Luke's Cornwall ở Newburgh và là tác giả tham gia nghiên cứu, cho biết, nguy cơ tử vong liên quan đến tim tăng cao có thể do tác dụng phụ của phương pháp điều trị ung thư. Ví dụ như hóa trị và hóa trị đều được biết là có hại cho sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, bản thân bệnh ung thư ruột kết cũng có thể gây viêm và các vấn đề khác có hại cho tim.
Được biết, sau nghiên cứu này, các tác giả đã có kế hoạch xem xét các ca tử vong liên quan đến tim ở những bệnh nhân đang được điều trị ung thư khác và xem liệu các yếu tố như sự giàu có, bảo hiểm hay khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có ảnh hưởng đến nguy cơ tim mạch hay không.
Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ (American Cancer Society), từ năm 2012 đến năm 2021, tỷ lệ mắc ung thư ruột kết tăng 2,4% mỗi năm ở những người dưới 50 tuổi. Bên cạnh đó, tỷ lệ tử vong ở những người bệnh dưới 55 tuổi đã tăng khoảng 1% mỗi năm kể từ giữa những năm 2000.
Bình luận của bạn