Nếu có 1000 ca COVID-19, Hà Nội có phương án nào để đối phó?

Hà Nội huy động 41 bệnh viện tham gia tiếp nhận, điều trị bệnh nhân COVID-19 - Ảnh: TTXVN

Hà Nội: Quán bia, rượu chưa được mở lại

7 dấu hiệu là “lời kêu cứu” của thận

Người bị suy thận độ 2 nên và không nên ăn gì để giảm nguy cơ chạy thận?

Ăn chay có giúp hạ chỉ số mỡ máu hay không?

Theo đó, phương án được đưa ra là phải đảm bảo đáp ứng cơ số giường bệnh theo 3 giai đoạn phù hợp với tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố là 300 giường, 500 giường, 1000 giường bệnh để tiếp nhận, quản lý, cách ly điều trị người bệnh COVID-19.

Cơ số giường bệnh phục vụ điều trị người bệnh nghi ngờ COVID-19 theo tỷ lệ 1 người bệnh tương ứng với 4,5 giường bệnh cách ly tại cơ sở y tế. Bố trí đủ chỗ cách ly tập trung cho các trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh nghi ngờ COVID-19 theo tỷ lệ 1 người bệnh COVID-19 tương ứng 40 giường cần cách ly tập trung. 

Giai đoạn 1, để đảm bảo 300 giường bệnh, Hà Nội giao cho bệnh viện: Bắc Thăng Long (50 giường), Thanh Nhàn (100 giường) và Đức Giang (150 giường). 38 bệnh viện còn lại chuẩn bị 1350 giường bệnh phục vụ điều trị người bệnh nghi ngờ COVID-19.

Bộ Tư lệnh Thủ đô – cơ quan thường trực phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch đáp ứng riêng để chuẩn bị sẵn sàng 12.000 giường cách ly các trường hợp tiếp xúc gần; đảm bảo năng lực thực hiện 56.250 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Giai đoạn 2, 500 giường bệnh được phân công cho 6 bệnh viện: Đức Giang (150 giường), Thanh Nhàn (100 giường), Bắc Thăng Long (50 giường), Hà Đông (100 giường), Đống Đa (50 giường) và Gia Lâm (50 giường). Thành phố sẵn sàng 2250 giường để điều trị các trường hợp nghi mắc; Khu cách ly tập trung 20.000 giường và năng lực xét nghiệm 93.750 mẫu.

Giai đoạn 3, 1000 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 được giao cho 7 bệnh viện Đức Giang (150 giường), Thanh Nhàn (200 giường), Bắc Thăng Long (250 giường), Hà Đông (100 giường), Gia Lâm (150 giường), Đống Đa (50 giường), Mê Linh (100 giường). 34 bệnh viện còn lại đảm bảo 4500 giường phục vụ điều trị các ca nghi mắc. Hà Nội chuẩn bị khu cách ly tập trung 40.000 giường, thực hiện xét nghiệm của ngành y tế đạt 187.500 mẫu.

Riêng 3 bệnh viện là Bắc Thăng Long, Gia Lâm, Mê Linh cần sẵn sàng chuyển trạng thái công năng để cách ly điều trị người bệnh COVID-19 ngay sau khi có yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội.

Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cần tổ chức riêng khu vực điều trị cách ly người bệnh tại khoa Hồi sức tích cực với 20 giường để thu dung điều trị người bệnh nặng, nguy kịch từ các tuyến chuyển đến.

Trong mỗi giai đoạn, căn cứ vào số lượng bệnh nhân không triệu chứng, nhẹ, vừa, nặng, nguy kịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội tổ chức phân luồng tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 cho các đơn vị. Với các trường hợp nghi ngờ, các bệnh viện chuyên khoa sẽ thu nhận sau khi có hội chẩn với các đơn vị y tế chuyển gửi bệnh nhân.

Cùng với việc đảm bảo số giường bệnh, Hà Nội cũng đề ra nhiệm vụ phải thực hiện tốt công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người bệnh COVID-19, người bệnh nghi ngờ COVID-19, người cách ly tập trung theo quy định của Bộ Y tế.

Quỳnh Trang H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn