Dự báo thời tiết: Miền Bắc ấm áp ngày cuối tuần

Khu vực miền Bắc nhiệt độ tăng dần, thời tiết đẹp trong những ngày nghỉ cuối tuần

Giải tennis “TPCN vì sức khỏe cộng đồng” 2021 đã có nhà vô địch

Nước uống giàu hydrogen, khoáng chất: Giải pháp sức khỏe của thế kỷ 21

Tuyển tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 thứ 2 của Việt Nam

Cuối tuần thảnh thơi, trổ tài làm nem nướng

Trước khi có đợt không khí lạnh tăng cường vào khoảng giữa tuần sau, người dân khu vực Bắc Bộ sẽ được hưởng tiết trời tạnh ráo, ấm áp trong những ngày cuối tuần. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, đêm và sáng trời rét. Mặc dù thời tiết khá đẹp, nhưng chất lượng không khí vẫn ở mức xấu, đặc biệt là tại thủ Hà Nội, những đối tượng nhạy cảm (người già, trẻ nhỏ, người mắc các bệnh đường hô hấp...) nên hạn chế tối đa các hoạt động ngoài trời. Nếu phải ra ngoài đường, mọi người nên mang khẩu trang chống bụi PM2.5 đạt chuẩn, sử dụng các phương tiện công cộng hoặc các phương tiện có che chắn.

Trong khi đó, một số điểm du lịch tại phía Bắc như Sapa, Hạ Long, Ninh Bình, Hòa Bình, thời tiết khá đẹp, trời có nắng nhẹ, rất phù hợp cho các chuyến dã ngoại ngắn ngày. 

Cũng trong hai ngày cuối tuần, một số tỉnh thuộc khu vực Nam Bộ có khả năng xảy ra hiện tượng mưa trái mùa. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 32 độ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên đêm nay và ngày mai (23/1) ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tại huyện đảo Phú Quốc và huyện đảo Trường Sa, hai ngày cuối tuần có chỉ số tia UV ở mức 9 và 10, là ngưỡng có khả năng gây hại rất cao, người dân cần hạn chế ra ngoài ở thời điểm giữa trưa để tránh những tác động không tốt cho sức khỏe.

Dự báo thời tiết các vùng miền cụ thể trên cả nước đêm 22/1 và ngày 23/1: 

Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 12 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên trên 24 độ

Phía Đông Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ, có nơi trên trên 24 độ

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, phía Nam có nơi trên 18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên trên 24 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ, riêng phía Nam 22-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ, phía Nam 27-30 độ

Tây Nguyên
Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Nam Bộ
Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30 độ

Hà Nội
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ
Nhiệt độ cao nhất từ: 21-24 độ.

***Cập nhật lúc 16h30 ngày 22/1/2021 theo Bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tham khảo thêm tại website của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thông tin dự báo thời tiết cập nhật nhất.

Phạm Quỳnh H+ (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn