Trải nghiệm những điểm đến không chỉ để "check-in" tại Huế - Ảnh: FB Trần Như Đăng Tuyên
Podcast: Ngủ điều hòa nhiều có gây hại cho phổi không?
Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thúc đẩy chăm sóc sức khỏe toàn diện
Công bố kết quả khảo sát hàng hóa, dịch vụ người tiêu dùng tin cậy năm 2024
Ngáy khi ngủ có thể là triệu chứng cảnh báo suy tim?
Đầm Chuồn

Vẻ đẹp bình yên tại Đầm Chuồn
Đầm Chuồn, một phần của hệ đầm phá Tam Giang, nằm ở làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 12km. Từ thành phố, bạn có thể đi xe máy theo lộ trình Hoàng Hoa Thám – Nguyễn Sinh Cung – quốc lộ 49B, chỉ mất khoảng 30 phút.
Từ tháng 4 đến tháng 8 là thời điểm đẹp nhất, khi trời trong, nước lặng, khiến cảnh bình minh và hoàng hôn càng thêm rực rỡ. Đặc biệt, nếu ghé nơi đây vào dịp giữa tháng 7 âm lịch, bạn sẽ được trải nghiệm không gian lễ hội làng Chuồn – một hoạt động văn hóa thường niên, đặc trưng tại địa phương.
Đến đây, bạn có thể thuê thuyền dạo quanh đầm, ghé thăm nhà chồ (loại nhà sàn tạm dựng trên mặt nước) hoặc chụp hình cùng dãy chắn sáo (hệ thống hàng cọc tre hoặc gỗ được cắm xuống đầm, phá để giăng lưới bắt thủy sản) đặc trưng. Nếu muốn trải nghiệm như một ngư dân thực thụ, bạn có thể cùng người dân thả lưới, nghỉ đêm trên nhà chồ và thức dậy giữa khung cảnh thiên nhiên mênh mông.
Ẩm thực là điểm nhấn không thể bỏ qua. Các món như tôm nướng, bạch tuộc xào cay, bánh khoái cá kình – tất cả đều được chế biến từ hải sản tươi sống đánh bắt tại chỗ. Nhiều quán ăn giữa đầm phục vụ các món đặc sản này trong không gian nhà chồ lộng gió, cho trải nghiệm ẩm thực đúng nghĩa "địa phương".
Chợ Đông Ba

Chơ Đông Ba tọa lạc tại trung tâm thành phố Huế
Chợ Đông Ba nằm ngay trung tâm thành phố, bên bờ sông Hương thơ mộng, là khu chợ lớn và lâu đời bậc nhất miền Trung, hình thành từ thời vua Đồng Khánh (1887). Không chỉ là trung tâm giao thương, nơi đây còn là biểu tượng văn hóa Huế, lưu giữ nét sinh hoạt truyền thống trong từng gian hàng.
Dạo một vòng trong chợ, bạn sẽ thấy được sự phong phú của hàng hóa từ vải vóc, đồ thủ công mỹ nghệ cho đến đặc sản Huế như mắm ruốc, mè xửng, trà cung đình. Không gian tầng trệt là "thiên đường ẩm thực" với đủ món bánh truyền thống, bún bò, cơm hến, chè Huế... Món ăn ở đây vừa ngon, vừa rẻ, lại được phục vụ bởi những người dân thật thà, mến khách.
Nhà vườn An Hiên

Một góc tại nhà vườn An Hiên
Tọa lạc tại vùng đất Kim Long, bên bờ bắc sông Hương, nhà vườn An Hiên là một trong những biểu tượng đẹp nhất của kiến trúc nhà vườn Huế. Ngôi nhà hơn 100 năm tuổi từng là phủ đệ của công chúa triều Nguyễn, nay trở thành điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu sự tĩnh lặng, bình yên.
Từ trung tâm thành phố, bạn đi theo đường Bùi Thị Xuân qua cầu Dã Viên, rẽ vào đường Kim Long khoảng 2km là đến. Khu vườn rộng gần 5.000m² được quy hoạch theo phong thủy truyền thống với cổng vòm, hồ sen, bình phong, hàng cây ăn trái và ngôi nhà rường (kiểu nhà gỗ đặc trưng tại Huế) với 3 gian 2 chái được giữ nguyên trạng.
Đến An Hiên, bạn không chỉ tham quan kiến trúc cổ mà còn có thể thưởng trà, nghe ca Huế và dùng thử các loại bánh truyền thống như bánh cộ – loại bánh in hình hoa sen, chữ Phúc, chữ Thọ mang đậm tinh thần cung đình. Đây là nơi lý tưởng để thư giãn giữa thiên nhiên và chiêm nghiệm vẻ đẹp trầm mặc của Huế xưa.
Làng hương Thủy Xuân

Rực rỡ sắc màu tại làng hương Thủy Xuân
Cách trung tâm khoảng 7km, làng hương Thủy Xuân nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa, gần lăng Tự Đức và đồi Vọng Cảnh. Với hơn 700 năm lịch sử, nơi đây là làng nghề truyền thống làm hương trầm nổi tiếng bậc nhất xứ Huế.
Điểm nổi bật khiến du khách yêu thích chính là hàng trăm bó hương đủ sắc màu được phơi đều trước mỗi hiên nhà – tạo nên bức tranh rực rỡ cho những bức ảnh "check-in" sống động. Ngoài ra, bạn có thể tham quan quy trình làm hương, trải nghiệm se hương thủ công cùng người dân địa phương.
Tuy không có món ăn đặc trưng riêng, bạn vẫn có thể thưởng thức bánh ép Huế – món ăn vặt dân dã nổi tiếng tại các quán nhỏ gần làng, hoặc kết hợp dừng chân ăn chè cung đình, bún bò Huế trên đường trở về trung tâm.
Rừng ngập mặn Rú Chá

Rừng ngập mặn Rú Chá nhìn từ trên cao - Ảnh: FB Trần Như Đăng Tuyên
Rú Chá là khu rừng ngập mặn nguyên sinh duy nhất còn lại ở hệ thống đầm phá lớn nhất Đông Nam Á – phá Tam Giang, thuộc xã Hương Phong, cách trung tâm thành phố khoảng 15km. Với hệ sinh thái đặc trưng và vẻ đẹp hoang dã, nơi đây như một “vùng đất cổ tích” giữa đầm phá rộng lớn.
Bạn có thể đến đây bất kỳ mùa nào, nhưng mùa Thu khi rừng thay lá vàng đỏ, là lúc Rú Chá đẹp nhất. Đường vào rừng là lối bê tông nhỏ hai bên phủ đầy cây chá tạo thành mái vòm tự nhiên. Cảm giác đi bộ dưới tán cây hoặc ngồi thuyền nan len lỏi qua rừng rất khó quên, đặc biệt nếu bạn thích chụp ảnh hoặc yêu thiên nhiên.
Rú Chá chưa phát triển du lịch nên không có dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, bạn có thể kết hợp chuyến đi với phá Tam Giang hoặc biển Thuận An gần đó để thưởng thức hải sản tươi ngon trong không gian yên bình của miền đầm phá.
Chúc bạn và gia đình có chuyến đi vui vẻ, an toàn!
Bình luận của bạn