SUCKHOE+ | Bố tôi năm nay 60 tuổi. Gần đây ông thường xuyên bị run tay chân, đi lại khó khăn. Sau khi thăm khám bố tôi được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson. Xin hỏi nguyên nhân mắc bệnh Parkinson là do đâu? (V.H.N., Bình Hưng)
Bệnh Parkinson là một bệnh lý thần kinh tiến triển mạn tính, gây ra các triệu chứng như run, vận động chậm, cứng cơ và mất thăng bằng. Bệnh thường gặp ở người cao tuổi.
Nguyên nhân chính xác của bệnh Parkinson vẫn chưa được biết rõ. Tuy nhiên, các nhà khoa học tìm ra rằng nguyên nhân gây bệnh có liên quan đến sự suy giảm nồng độ dopamine trong não bộ.
Dopamine là một chất dẫn truyền thần kinh quan trọng, có vai trò điều hòa vận động. Việc các tế bào thần kinh sản sinh dopamine bị suy giảm hoặc chết đi sẽ dẫn đến thiếu hụt dopamine, gây ra các triệu chứng của bệnh Parkinson.
Về lâu dài, người bệnh Parkinson còn gặp các triệu chứng không thuộc về vận động như giảm khả năng nhận biết mùi, mất ngủ, lo lắng, suy giảm trí nhớ và khả năng tư duy.
Ngoài ra, các yếu tố sau cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson:
- Tuổi tác: Bệnh Parkinson thường gặp ở người cao tuổi, trên 60 tuổi.
- Giới tính: Nam giới có nguy cơ mắc bệnh Parkinson cao hơn nữ giới.
- Di truyền: Khoảng 10% người mắc bệnh Parkinson có tiền sử gia đình mắc bệnh.
- Một số yếu tố môi trường: Tiếp xúc với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, hoặc các chất độc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson.
Để điều trị bệnh Parkinson hiệu quả, người bệnh cần tuân thủ việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp với thực hiện lối sống khoa học như có chế độ ăn hợp lý, tập thể dục đều đặn.
Ngoài ra, người bệnh Parkinson cũng nên bổ sung thêm các dưỡng chất chống viêm, chống oxy hóa tự nhiên để bảo vệ tế bào não khỏi nguy cơ lão hóa, thoái hóa. Các thảo dược tự nhiên như câu đằng, thiên ma, xà sàng tử thường chứa nhiều hoạt chất tốt cho người bệnh Parkinson như vậy.
Bình luận của bạn