Parkinson: Không chỉ là bệnh của người già!

Bệnh Parkinson thường xảy ra với người trên 60 tuổi, nhưng người trẻ cũng có thể mắc bệnh

Người bệnh Parkinson bị khó ngủ, ngủ không sâu giấc phải làm sao?

Vì sao tay run khi làm việc hay cầm nắm đồ vật?

Tổng quan về bệnh thoái hóa chất trắng ở não

Cần lưu ý gì khi dùng piribedil để điều trị bệnh Parkinson?

Parkinson là một bệnh thoái hóa thần kinh, thường ảnh hưởng tới những người trên 60 tuổi. Nhưng bạn có biết căn bệnh này cũng có thể xảy ra với những người trẻ tuổi? Tình trạng này còn được gọi là bệnh Parkinson khởi phát sớm.

Bệnh Parkinson khởi phát sớm là gì?

Trên thực tế, bệnh Parkinson khởi phát sớm là những trường hợp người dưới 50 tuổi đã được chẩn đoán mắc bệnh. Theo bác sỹ Venkatraman Karthikeayan từ Bệnh viện Gleneagles Global (Ấn Độ), thậm chí có những người còn được chẩn đoán bệnh từ độ tuổi vị thành niên (dưới 20 tuổi). Tình trạng Parkinson khởi phát sớm đang có xu hướng gia tăng, có thể chiếm từ 5 - 10% trong tổng số ca bệnh.

Các triệu chứng của bệnh Parkinson

Trong giai đoạn đầu của bệnh Parkinson, các triệu chứng thường không quá rõ rệt, nhưng sẽ tiến triển dần theo thời gian. Các triệu chứng bệnh Parkinson có thể bắt đầu từ sự thay đổi biểu cảm trên gương mặt, sau đó là triệu chứng không đánh tay khi đi bộ, nói lắp… Bệnh Parkinson càng tiến triển theo thời gian, các triệu chứng bệnh cũng sẽ dần trở nên trầm trọng hơn, bao gồm những triệu chứng sau:

Bệnh Parkinson có triệu chứng rõ rệt nhất là run tay chân, cứng cơ bắp

Bệnh Parkinson có triệu chứng rõ rệt nhất là run tay chân, cứng cơ bắp

- Run tay chân.

- Chuyển động chậm chạp.

- Cứng cơ bắp.

- Mất khả năng giữ thăng bằng.

- Thay đổi dáng đi, dáng đứng.

- Phản xạ chậm hơn.

- Thay đổi giọng nói.

- Thay đổi chữ viết.

- Táo bón.

- Rối loạn giấc ngủ.

Những nguyên nhân gây ra bệnh Parkinson

Các chuyên gia cho rằng một số nguyên nhân sau có thể góp phần dẫn tới bệnh Parkinson:

 

- Di truyền: Các nhà khoa học đã xác định được một đột biến gene có thể di truyền bệnh Parkinson giữa các thế hệ trong gia đình.

- Thay đổi môi trường: Việc thường xuyên tiếp xúc với một số chất độc nhất định trong môi trường sống/làm việc có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh Parkinson của một số người.

- Tuổi tác: Bệnh Parkinson thường có nguy cơ cao xảy ra với những người trên 60 tuổi. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học cảnh báo các yếu tố như lối sống kém lành mạnh, bị đột quỵ trong độ tuổi trẻ, tình trạng mất ngủ kéo dài, tiếp xúc nhiều với dư lượng thuốc trừ sâu… đang ngày càng thúc đẩy tình trạng khởi phát bệnh Parkinson sớm ở những người trẻ tuổi.

Làm sao phòng ngừa bệnh Parkinson khởi phát sớm?

Dù chưa làm rõ được nguyên nhân chính xác gây ra bệnh Parkinson, song nhiều chuyên gia đã đưa ra một số lời khuyên sau để phòng ngừa bệnh Parkinson khởi phát sớm:

- Duy trì thói quen tập thể dục thường xuyên, đặc biệt là các bài tập thể dục có nhịp điệu (aerobic).

- Thường xuyên uống một số thức uống có chứa caffeine như cà phê và trà xanh. Tuy nhiên, bạn nên nhớ chỉ uống với lượng vừa phải vì bổ sung quá nhiều caffeine có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, cũng như gây ra một số vấn đề sức khỏe khác.

- Hạn chế rượu bia, bỏ thói quen hút thuốc lá cũng sẽ giúp phòng ngừa bệnh Parkinson khởi phát sớm hiệu quả hơn.

Vi Bùi (Theo Onlymyhealth)

 

TPBVSK Vương Lão Kiện - hỗ trợ giảm run tay chân

Với thành phần chính là cao Thiên ma - Câu đằng, TPBVSK Vương Lão Kiện là sự lựa chọn phù hợp cho người bị run chân tay, không chủ động được chân tay.

Đừng để run chân tay trở thành rào cản trong cuộc sống của bạn!

Vuong-Lao-Kien

Tìm hiểu thêm về sản phẩm TẠI ĐÂY.

Đơn vị chịu trách nhiệm đưa thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Lão Kiện ra thị trường: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây.

Địa chỉ: Số 19A ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân - Hà Nội - Việt Nam.

Số điện thoại: 0243.775.9865 - 0981.238.218

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Thần kinh