Nhiều điểm màu tím phản ánh chất lượng không khí Hà Nội lúc 10h30 ngày 10/12 - Nguồn: IQAir
Xem xét cho học sinh nghỉ học nếu chất lượng không khí nguy hại 3 ngày liên tục
Chất lượng không khí lại xấu đi do hiện tượng nghịch nhiệt
Ứng phó với ô nhiễm không khí ở đô thị
Cải thiện chất lượng không khí trong nhà
Hà Nội và vùng lân cận chìm trong ô nhiễm
Trên bản đồ hệ thống quan trắc của ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, địa bàn Hà Nội có hàng loạt điểm màu tím, tương đương với chất lượng không khí ở mức rất không tốt. Sáng 10/12, Thủ đô lại lọt top 5 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.
Còn tại cổng thông tin quan trắc của Cục Môi trường, đến 10h sáng, tại trạm quan trắc ở Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI 221, tức chất lượng không khí ở mức rất kém. Trong 24 giờ qua, nồng độ bụi mịn PM2.5 ở trạm này luôn ở mức cao, tức là có thể gây hại cho sức khỏe.
Sáng 10/12, nhiều trạm quan trắc tại các tỉnh lân cận Hà Nội cũng có chất lượng không khí ở mức xấu
Không chỉ Hà Nội, tại một số địa phương giáp ranh như Ninh Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên cũng ghi nhận không khí ở mức cảnh báo đỏ.
Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cảnh báo các địa phương về tình trạng ô nhiễm không khí trong những tháng cuối năm 2025. Hình thái thời tiết bất lợi như trời lặng gió, sương mù làm giảm khả năng khuếch tán các chất gây ô nhiễm trong không khí.
Từ cuối tháng 11 đến nay, ô nhiễm không khí tại Hà Nội thường xuyên lên ngưỡng xấu và rất xấu, nhất là trong khoảng thời gian từ đêm về sáng. Một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu kết hợp lặng gió, gây ra hiện tượng nghịch nhiệt. Về đêm và sáng sớm, lớp không khí lạnh bị “chặn” dưới thấp khiến khói bụi từ giao thông, sinh hoạt và hoạt động xây dựng không khuếch tán lên cao, làm chỉ số ô nhiễm tăng mạnh.
Sương mù buổi sáng cũng khiến bụi mịn bám vào hơi nước và lơ lửng lâu hơn, tạo nên lớp mờ đục, giảm tầm nhìn và gây cảm giác khó chịu. Tình trạng ô nhiễm chỉ được cải thiện phần nào vào trưa chiều khi trời có nắng.
Nguồn ô nhiễm từ đâu, làm sao để bảo vệ sức khỏe?
Tại Tọa đàm "Hà Nội cấm xe máy xăng theo giờ: Tính toán nào cho hạ tầng và sinh kế?" ngày 9/12 do Báo Dân trí phối hợp Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức, bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phân tích, có nhiều nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm ở Thủ đô như: Đặc điểm lòng chảo bị bao quanh, mùa ô nhiễm, hoạt động tăng cao dịp cuối năm và nhiều yếu tố bất lợi khác.
Yếu tố thời tiết không thể kiểm soát, nhưng các yếu tố khác đặc biệt là nguồn ô nhiễm nội tại hoàn toàn có thể can thiệp. Không chỉ đến từ giao thông, nguồn khí thải còn xuất phát từ xây dựng, hoạt động đốt rác thải và rơm rạ.
Theo dự báo, cuối tuần này miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh kèm mưa rét. Đêm 12-13/12, miền Bắc có khả năng mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Điều kiện này có thể giúp chất lượng không khí tại Hà Nội và các địa phương lân cận cải thiện đáng kể.
Từ nay đến cuối tuần, người dân nên tuân thủ khuyến cáo của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe. Những người nhạy cảm với các chất ô nhiễm không khí cần tránh tiếp xúc với các nguồn phát thải ô nhiễm như khu vực giao thông, công trình xây dựng, các nơi đốt nhiên liệu bằng than, củi. Các khuyến cáo cụ thể được áp dụng tùy thuộc vào mức độ chất lượng không khí được thể hiện qua chỉ số AQI.









Bình luận của bạn