- Chuyên đề:
- Rối loạn nhịp tim
Anh Dũng chia sẻ các cơn hồi hộp, đánh trống ngực thường khiến anh mất ngủ nhiều đêm
Chuyên gia tư vấn: Một số loại thuốc điều trị rung nhĩ hiện nay
Chuyên gia tư vấn các hướng điều trị rung nhĩ, rung thất hiện nay
Lưu ý cần biết khi dùng thuốc điều trị nhịp tim nhanh
Người cao tuổi bị tim đập nhanh có nguy hiểm không?
Tháng 8/2023, anh Dũng bắt đầu cảm thấy trong ngực hay có tiếng tim đập bịch bịch, lúc đập 1 tiếng, lúc đập 2 tiếng. Điều này khiến anh thấy rất lo lắng, nhiều đêm mất ngủ khi tim cứ đập loạn nhịp như vậy.
“Bình thường khi đang tập trung làm một việc gì đó thì không sao, nhưng cứ mỗi khi nghỉ ngơi, tôi lại cảm nhận được rất rõ tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Có mấy lần phải lái xe hay tập thể dục, tim đập loạn lên như vậy khiến tôi thấy rất lo lắng, bi quan vì không biết tim bị làm sao, liệu mình có nguy cơ đột quỵ hay không”, anh Dũng chia sẻ.
Có lần tim đập loạn nhịp, kèm theo cảm giác buồn nôn khiến anh Dũng thấy rất hoang mang, phải tới bệnh viện thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận anh bị ngoại tâm thu, rối loạn nhịp tim và có kê cho anh đơn thuốc Tây về uống.
Tuy nhiên, dù đã tuân thủ đúng liệu trình dùng thuốc, anh Dũng thấy tình trạng của mình không cải thiện nhiều. “Nhiều lúc tôi còn thấy tim đập mau hơn, đập mạnh hơn. Thấy tình trạng của mình không tiến triển gì nên tôi rất chán nản”.
Thời gian đó, anh Dũng cũng có chủ động tìm hiểu thêm về bệnh tình của mình trên mạng internet. Vô tình tìm được sản phẩm hỗ trợ cho người bị rối loạn nhịp tim với thành phần chính là thảo dược khổ sâm, anh Dũng có mua về dùng thử.
Kiên trì dùng sản phẩm hỗ trợ, anh Dũng nhận thấy tình trạng bệnh của mình dần có tiến triển tích cực. “Sau khi dùng sản phẩm được khoảng 3 tuần, tôi thấy các triệu chứng rối loạn nhịp tim, tim đập loạn nhịp bắt đầu giảm dần khoảng 60%. Đặc biệt, triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực cải thiện khá rõ rệt”, anh Dũng vui vẻ nói.
Thấy vậy, anh Dũng tiếp tục kiên trì dùng hết liệu trình 3 tháng theo tư vấn của nhà sản xuất. “Giờ gần như tôi không còn gặp phải các triệu chứng trống ngực, hồi hộp nữa. Tôi đánh giá hiệu quả phải tới 90 - 98%. Hạnh phúc nhất là tôi đã có thể trở lại cuộc sống thường ngày, ăn uống, sinh hoạt bình thường và gần như không còn phải lo về bệnh tật, lo về nguy cơ đột quỵ do rối loạn nhịp tim nữa”, anh Dũng hào hứng chia sẻ.
Vi Bùi
Lưu ý: Tổ chức/cá nhân không đăng tải lại nội dung bài viết, ảnh khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tạp chí.
Bình luận của bạn