“Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc” - Ảnh: Dong Ho Vy
Hà Giang du ký
Infographic: Về Ninh Bình ngắm mùa lúa chín đẹp như tranh!
Du lịch Quảng Trị ngoài những điểm đến quen thuộc! (P1)
Du lịch Quảng Trị ngoài những điểm đến quen thuộc! (P2)
Năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với nhiều hoạt động quy mô, nổi bật là tuần lễ Phật đản diễn ra từ mùng 8 đến Rằm tháng Tư năm Bính Ngọ (24/5 -31/5/2026).
Đại lễ của tình yêu hòa bình và lòng từ bi
Đại lễ Phật đản là dịp tưởng niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo toàn thế giới. Đây cũng là ngày lễ văn hóa, tôn giáo quốc tế được Liên Hợp Quốc công nhận nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn, hòa bình và tinh thần hướng thiện.
Thông điệp mùa Phật đản năm nay tiếp tục nhấn mạnh tinh thần “đạo pháp đồng hành cùng dân tộc”, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.
Tại Huế - một trong những trung tâm Phật giáo lớn của cả nước - Đại lễ Phật đản không chỉ diễn ra trong không gian chùa, mà còn lan tỏa khắp đô thị, tạo nên bầu không khí lễ hội đậm bản sắc văn hóa cố đô.
Nhiều hoạt động đặc sắc trong tuần lễ Phật đản tại Huế năm 2026
Theo chương trình do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế công bố, mùa Phật đản năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động cộng đồng, nghi lễ truyền thống và sự kiện văn hóa kéo dài xuyên suốt tuần lễ chính lễ.
Điểm nhấn nổi bật là việc thiết trí 7 đóa sen khổng lồ trên sông Hương - hình ảnh đã trở thành biểu tượng quen thuộc mỗi mùa Phật đản tại Huế. Lễ thắp sáng hoa sen diễn ra tối 24/5 tại khu vực trước Nghinh Lương Đình (phường Phú Xuân), mang ý nghĩa cầu nguyện quốc thái dân an.
Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động như lễ tắm Phật, lễ rước Phật truyền thống, triển lãm văn hóa Phật giáo tại Trung tâm Liễu Quán (phường Thuận Hóa), diễu hành xe hoa trên các tuyến phố, văn nghệ cúng dường và lễ hội hoa đăng.
Đáng chú ý, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế phối hợp cùng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức Lễ hội ẩm thực chay trong hai ngày 28 - 29/5 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (phường Thuận Hóa).
Lễ hội quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn do các chùa, khách sạn, nhà hàng, trong và ngoài thành phố Huế thực hiện, dự kiến phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Không chỉ giới thiệu nét tinh tế của ẩm thực chay Huế, lễ hội còn truyền tải thông điệp về lối sống xanh, hài hòa với thiên nhiên và hướng đến sự an yên trong đời sống tinh thần.
Song song với các hoạt động văn hóa, Giáo hội cũng tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội như thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, thương binh, thân nhân liệt sĩ, trẻ em mồ côi, người khuyết tật và các cơ sở bảo trợ xã hội.
Trong khuôn khổ Đại lễ, Ban Trị sự tổ chức đặt vòng hoa tưởng niệm tại Đài Thánh tử đạo và Nghĩa trang Liệt sĩ nhằm tri ân những người đã hy sinh vì đạo pháp và dân tộc.
Đặc biệt, lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra lúc 6 giờ sáng ngày 31/5/2026 tại Tổ đình Từ Đàm - nơi có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.
Không khí Phật đản cũng sẽ hiện diện khắp thành phố với các lễ đài được trang hoàng tại nhiều chùa, niệm Phật đường và khu dân cư.
Mùa Phật đản từ góc nhìn của nhiếp ảnh gia
Bên cạnh phần lễ, thành phố Huế mùa Phật đản còn mang vẻ đẹp rất riêng với những con đường rực rỡ sắc cờ hoa.
Dưới đây là một số hình ảnh về mùa Phật đản tại Huế qua góc máy của nhiếp ảnh gia Dong Ho Vy (Đồng Thị Hồ Vy, 39 tuổi, sống tại thành phố Huế).
Cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc cùng hiện diện trong mùa lễ hội tại Huế
Những đóa sen khổng lồ trở thành biểu tượng trong mùa Phật đản tại Huế
Những dải cờ góp phần tạo nên diện mạo riêng của Huế trong mùa Phật đản
Không gian ven sông Hương rực sắc cờ hoa








Bình luận của bạn