7 dấu hiệu cảnh báo đường huyết đang âm thầm tăng cao
SUCKHOE+ | Các dấu hiệu, triệu chứng cảnh báo tình trạng đường huyết tăng cao rất dễ bị bỏ qua, nhầm lẫn với các tình trạng khác. Điều này đặc biệt đúng với bệnh đái tháo đường type 2, căn bệnh vốn có thể âm thầm tiến triển mà không được chẩn đoán trong suốt nhiều năm.
Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, hiện vẫn còn rất nhiều người trưởng thành mắc đái tháo đường nhưng không được chẩn đoán. Theo đó, nhiều người có mức đường huyết tăng từ nhẹ đến trung bình (đặc biệt ở giai đoạn tiền đái tháo đường hoặc đái tháo đường type 2 giai đoạn sớm) có thể không biểu hiện bất kỳ triệu chứng đáng chú ý nào.
Tình trạng đường huyết tăng cao thường tiến triển dần theo thời gian. Do đó, ở giai đoạn đầu, các triệu chứng có thể chỉ xuất hiện rất mơ hồ, hoặc thậm chí hoàn toàn không xuất hiện.
Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng đường huyết tăng cao bạn nên lưu ý:
Bạn hay cảm thấy khát nước
Khi lượng đường trong máu tăng cao, thận sẽ phải làm việc nhiều hơn để đào thải bớt thường dư thừa ra khỏi cơ thể. Thận sẽ kéo nước từ các mô trong cơ thể để pha loãng glucose, nhằm bài tiết qua nước tiểu. Điều này có thể dẫn đến việc đi tiểu thường xuyên hơn.
Khi cơ thể mất nước và chất điện giải do tiểu nhiều, cảm giác khát có thể tăng lên, khiến bạn có nhu cầu uống nhiều nước hơn. Nếu bạn thường xuyên uống các loại đồ uống có đường như nước ép trái cây, nước ngọt… lượng đường huyết còn có thể tăng cao hơn nữa.
Bạn hay cảm thấy đói
Thông thường, cơ thể chuyển hóa thực phẩm bạn ăn thành glucose, sau đó glucose lại được các tế bào sử dụng làm năng lượng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, glucose không thể đi vào tế bào. Điều này có thể xảy ra khi cơ thể không sản sinh đủ insulin (hormone giúp vận chuyển glucose vào tế bào), hoặc insulin được tạo ra nhưng không hoạt động hiệu quả.
Hay cảm thấy đói có thể do cơ thể không sử dụng được glucose để chuyển hóa thành năng lượng
Kết quả là cơ thể không thể chuyển hóa glucose bình thường và sẽ bị thiếu năng lượng. Đây chính là lý do bạn có thể hay thấy đói hơn dù đường huyết vẫn thường xuyên ở ngưỡng cao.
Trong một số trường hợp, cảm giác đói quá mức kèm theo sụt cân có thể là dấu hiệu của bệnh đái tháo đường, đặc biệt là đái tháo đường type 1.
Nhìn mờ
Lượng đường trong máu cao có thể ảnh hưởng đến các mạch máu nhỏ trong mắt, gây nhìn mờ, với mức độ có thể thay đổi theo từng thời điểm. Tình trạng này đôi khi có thể xuất hiện từ rất lâu trước khi được chẩn đoán bệnh đái tháo đường.
Theo thời gian, đường huyết tăng cao có thể làm tổn thương võng mạc và dẫn đến bệnh võng mạc đái tháo đường.
Bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi
Hãy nhớ rằng các tế bào cần glucose để chuyển hóa thành năng lượng. Do đó, tình trạng thiếu insulin, kháng insulin hoặc sự kết hợp của cả 2 tình trạng này có thể khiến tế bào không thể hấp thu glucose từ máu để tạo thành năng lượng.
Khi không được cung cấp đủ “nhiên liệu”, cơ thể có thể luôn trong trạng thái mệt mỏi và kiệt sức.
Đã có nghiên cứu cho thấy gần 40% người mắc đái tháo đường từng bị nhiễm trùng đường tiết niệu. Nguyên nhân là do cơ thể cố gắng loại bỏ lượng đường dư thừa trong máu bằng cách tăng lượng nước tiểu. Mặc dù điều này có thể giúp giảm đường huyết, nhưng chúng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, từ đó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.
Xuất hiện các mảng da mịn, sẫm màu
Những mảng da sẫm màu, dày và mịn như nhung xuất hiện ở các nếp gấp da như vùng cổ, nách, ngón tay hoặc vùng bẹn có thể là dấu hiệu của bệnh gai đen - một tình trạng da liễu liên quan đến bệnh đái tháo đường.
Tình trạng này xuất phát từ nồng độ insulin cao, do đó đây có thể là dấu hiệu sớm của tiền đái tháo đường, đái tháo đường hoặc tình trạng kháng insulin trong cơ thể.
Ngoài bệnh gai đen, tình trạng viêm da, nhiễm khuẩn, nhiễm nấm hoặc da khô, ngứa ngáy… cũng có thể là những dấu hiệu âm thầm cảnh báo đường huyết tăng cao.
Bạn có những triệu chứng khác không rõ nguyên nhân
Không phải ai cũng gặp các triệu chứng giống nhau khi đường huyết tăng cao. Ngoài các triệu chứng trên, một số người còn có thể bị rụng tóc nhiều hơn, da khô, buồn nôn, vết thương lâu lành, cảm giác tê hoặc châm chích ở ngón tay và ngón chân, cũng như khô miệng… khi tăng đường huyết.
Ngoài ra, các vấn đề liên quan đến sức khỏe tình dục cũng có thể xuất hiện, bao gồm giảm ham muốn hoặc rối loạn cương dương ở nam giới, khô âm đạo ở nữ giới.
Nếu thấy mình có các triệu chứng cảnh báo trên, tốt hơn hết bạn nên chủ động đi khám để được chẩn đoán bệnh cụ thể, từ đó có hướng điều trị sớm và phù hợp. Bên cạnh thay đổi lối sống để kiểm soát đường huyết, người bệnh đái tháo đường có thể cần dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, hoặc tham khảo sử dụng sớm các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược để kiểm soát đường huyết tốt hơn, phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm của bệnh.
Vi Bùi (Theo Eatingwell)
TPBVSK Glutex - Hỗ trợ chuyển hóa đường huyết và cải thiện chỉ số đường huyết
Với thành phần từ thảo dược tự nhiên: Lá Xoài, Mướp đắng rừng, lá Neem, Quế chi, Hoàng bá, TPBVSK Glutex là giải pháp hỗ trợ chuyển hóa đường huyết hiệu quả.
Sản phẩm dùng cho:
- Người bị đái tháo đường.
- Người có chỉ số đường huyết, chỉ số cholesterol cao.
Bình luận của bạn