Hàng công ĐT Việt Nam: Chỉ mình Tuấn Hải xuất sắc là không đủ

Các tiền đạo của ĐT Việt Nam đều đang không có phong độ cao

ĐT Việt Nam thua đậm ĐT Hàn Quốc: Vẫn có lãi

Ông Troussier quá liều lĩnh?

ĐT Việt Nam thua Trung Quốc: Hợp lý thôi

Công Phượng tỏa sáng, HLV Troussier lập kỷ lục thắng cùng ĐT Việt Nam

Về lý thuyết mà nói, trận đấu này, ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội thắng khi ĐT Philippines không quá mạnh và chúng ta cũng không còn lạ gì họ. Nhưng trên thực tế, mọi chuyện chẳng đơn giản như thế khi ĐT Việt Nam đang gặp khá nhiều vấn đề. Điều đáng nói nhất hẳn là việc dù triệu tập tới 7-8 tiền đạo nhưng khả năng ghi bàn lại bị đánh giá cực thấp, nói đúng hơn là đội đang sở hữu một dàn tấn công…rất cùn

Khác với trước đây, ĐT Việt Nam ở những lần triệu tập gần nhất đều tỏ ra rất đáng lo ngại về năng lực của hàng tấn công. HLV Troussie đã cho gọi cả các tiền đạo đang thi đấu ở V.League cũng như giải hạng Nhất ở lần tập trung này, nhưng đáng nói là cả ba vòng đấu ở V-League và bốn vòng tại giải hạng Nhất, các chân sút được gọi này đều chưa thể ghi nổi một bàn thắng.

Văn Quyết (10) đang có dấu hiệu chững lại về phong độ săn bàn

Văn Quyết (10) đang có dấu hiệu chững lại về phong độ săn bàn

Hà Nội FC là đội đóng góp nhiều tiền đạo nhất cho ĐT Việt Nam, nhưng cả 3 ngôi sao lên tuyển của họ là Văn Quyết, Tuấn Hải và Văn Tùng đều chưa có bàn thắng nào ở mùa giải mới. Trong khi đó, ngôi sao vừa trở về từ Hàn Quốc là Nguyễn Văn Toàn cũng chung cảnh ngộ. Tân binh của Thép Xanh Nam Định này dù đã chơi đầy cố gắng nhưng cũng vẫn chưa một lần xé lưới đối phương. Tiến Linh đang có vấn đề về tâm lý khiến khả năng săn bàn trở nên tệ hại đáng sợ. Hai mũi tấn công trẻ là Đình Bắc và Thanh Nhàn cũng chẳng khá hơn là bao.

Đi săn không súng đã nực cười, đây ĐT Việt Nam còn được ví như có súng mà không có đạn. Dàn “thợ săn” mà HLV Troussier mang sang Philippnes quả là kém ấn tượng và chắc chắn là sẽ rất khó để xuyên thủng được hàng thủ nhiều tầng và có thể hình, thể lực cực tốt và khá đông người đang thi đấu ở nước ngoài. Đáng nói nữa là hiệu suất ghi bàn của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Troussier cũng là rất thấp. Trong 6 trận đấu dưới thời HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam chỉ ghi được 4 bàn thắng (3 trận trong số đó không ghi được bàn thắng nào).

Tiến Linh sa sút nghiêm trọng và không còn là sự lựa chọn hàng đầu cả ở ĐT Việt Nam lẫn CLB B.Bình Dương - Ảnh: Thanhnien

Tiến Linh sa sút nghiêm trọng và không còn là sự lựa chọn hàng đầu cả ở ĐT Việt Nam lẫn CLB B.Bình Dương - Ảnh: Thanhnien

Tiền đạo được đánh giá là hay nhất dưới thời HLV Park Hang-seo Nguyễn Tiến Linh lại gần như không có chỗ đứng trong đội hình đội tuyển Việt Nam khi ông Troussier lên nắm quyền. Trải qua 6 trận giao hữu, Tiến Linh mới chỉ ra sân hơn 10 phút và anh cũng chẳng kịp để lại chút ấn tượng nào. Công bằng mà nói chân sút của B.Bình Dương cũng sa sút đi nhiều trong thời gian qua. Ở CLB, anh thậm chí còn là sự lựa chọn thứ yếu của HLV Lê Huỳnh Đức sau các ngoại binh và cả 2 ngôi sao trẻ Bùi Vĩ Hào, Việt Cường.

Trong bối cảnh Văn Toàn vẫn trong giai đoạn nỗ lực tìm lại mình, Văn Quyết, Tiến Linh đang chững lại, Công Phượng không được gọi thì chỉ có Tuấn Hải là khiến người hâm mộ tin tưởng. Ngôi sao của Hà Nội FC này có lẽ cũng là niềm hy vọng số một của HLV Troussier khi chơi rất tốt trong màu áo ĐT thời gian gần đây. Ở cấp CLB, dù tịt ngòi tại đấu trường V.League nhưng anh lại tỏa sáng và ghi dấu ấn ở sân chơi châu lục khi lập cú đúp vào lưới CLB Wuhan Three Towns ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2023/2024.

Hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam Chỉ có mỗi Tuấn Hải là đã có bàn thắng và thể hiện được phong độ tốt nhất - Ảnh: vnexpress

Hàng tiền đạo của ĐT Việt Nam Chỉ có mỗi Tuấn Hải là đã có bàn thắng và thể hiện được phong độ tốt nhất - Ảnh: vnexpress

Với thể lực tốt, lối chơi đầy tự tin, tốc độ, khôn khéo và khát khao thể hiện mình luôn rực cháy, Tuấn Hải có thể xem là một chiến binh thực sự, là mũi nhọn đáng tin cậy cho ĐT Việt Nam ở thời điểm này. Niềm tin ấy càng có cơ sở hơn khi trong 4 bàn thắng mà ĐT Việt Nam ghi được ở 6 trận giao hữu gần đây thì có 2 bàn thuộc về Tuấn Hải (ghi bàn vào lưới Syria và Palestine).

Thời gian đá giao hữu và thử nghiệm để làm mới đội hình của HLV Troussier đã đi qua, trong tháng 11 này, ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận đấu chính thức. Đây có thể xem là cơ hội để đánh giá thực chất sức mạnh và sự hiệu quả trong cách làm mới của HLV người Pháp. Gặp Philippines là cơ hội tốt để tạo bước chạy đà trước khi đụng độ đội bóng rất mạnh là ĐT Iraq. Hãy chờ xem “Phù thủy trắng” và các học trò sẽ đi săn như thế nào với một hàng công kém cỏi như hiện tại.

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe