Gần 100 trẻ tử vong nghi do dịch sởi bùng phát ở Bangladesh - Ảnh: NBC News.
Sởi tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm
Bộ Y tế yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng, chống bệnh sởi
Sởi bùng phát, trẻ chưa tiêm vaccine rơi vào nhóm nguy cơ cao
Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh sởi mới của Bộ Y tế
Theo AFP, dữ liệu do Bộ Y tế Bangladesh công bố hôm 5/4 cho thấy số trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi có triệu chứng nghi mắc sởi tăng vọt lên 6.476 trường hợp.
Số ca sởi được xác nhận ở trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi hiện là 826 ca với 16 trường hợp tử vong. Các chuyên gia cho biết trong nhiều trường hợp, việc xét nghiệm không được thực hiện hoặc bệnh nhân tử vong trước khi có thể tiến hành xét nghiệm.
“So với những năm trước, số trẻ bị ảnh hưởng cao hơn và số ca tử vong cũng cao hơn” - ông Halimur Rashid, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm Bangladesh, nói với hãng tin AFP.
Tuần trước, ông Tarique Rahman - Thủ tướng Bangladesh đã chỉ đạo hai bộ trưởng cấp cao đi khắp quốc gia Nam Á với 170 triệu dân này để đánh giá quy mô đợt bùng phát nhằm hỗ trợ điều phối ứng phó.
Ông Halimur Rashid cho rằng, đợt bùng phát có thể do “nhiều nguyên nhân khác nhau, bao gồm tình trạng thiếu vaccine”.
Bangladesh đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong tiêm chủng để kiểm soát các bệnh truyền nhiễm, nhưng chiến dịch tiêm vaccine dự kiến vào tháng 6/2024 đã bị trì hoãn do chính biến.
Các quan chức y tế nước này cho biết, phần lớn trẻ em Bangladesh được tiêm vaccine khi 9 tháng tuổi, mặc dù nhiều trẻ nhiễm bệnh trong đợt bùng phát gần đây mới chỉ 6 tháng tuổi.
Mahmudur Rahman, Trưởng ban Kiểm định Quốc gia về Bệnh Sởi và Rubella, cho biết: "Chúng tôi cam kết giảm số ca mắc xuống 0 vào tháng 12 năm 2025 nhưng đã không đạt được mục tiêu do chương trình tiêm chủng kém hiệu quả", theo AFP.
Thủ đô Dhaka đã xác định 30 khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất và đã bắt đầu chương trình tiêm chủng. Bộ trưởng Y tế Bangladesh - ông Sardar Shakhawat Hossain Bakul cho biết chiến dịch tiêm chủng sẽ bao phủ “các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất” trước khi mở rộng sang các khu vực khác.
Bangladesh đã phát động chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp phòng bệnh sởi-rubella nhằm ngăn chặn dịch sởi lây lan rộng - Ảnh: CNA
Theo AA News, ngày 6/4, chính quyền Bangladesh đã phát động chiến dịch tiêm chủng khẩn cấp phòng bệnh sởi-rubella trong bối cảnh dịch sởi có dấu hiệu lan rộng và gây nhiều lo ngại về sức khỏe cộng đồng.
Chiến dịch tiêm chủng được triển khai tại 18 quận có nguy cơ cao, với sự hỗ trợ của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Gavi – Liên minh Vaccine. Với mục tiêu tiêm chủng cho hơn 1,3 triệu trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi, đặc biệt là những em chưa được tiêm đầy đủ theo lịch.
Theo WHO, sởi là một trong những bệnh truyền nhiễm dễ lây lan nhất thế giới và lây qua đường hô hấp khi người bệnh ho hoặc hắt hơi. Mặc dù bệnh có thể ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, nhưng phổ biến nhất ở trẻ em và có thể gây biến chứng như viêm não và các vấn đề hô hấp nghiêm trọng.
Dữ liệu của WHO cho biết, số ca nghi mắc sởi cao nhất từng được ghi nhận ở Bangladesh là vào năm 2005 với 25.934 trường hợp. Con số này đã giảm đáng kể trong những năm tiếp theo.
Còn theo số liệu mới nhất, WHO ước tính mỗi năm có tới 95.000 ca tử vong do sởi trên toàn cầu, chủ yếu ở trẻ dưới 5 tuổi chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đầy đủ.
Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu nào cho bệnh sởi.








Bình luận của bạn