Sau khi có kết quả kiểm nghiệm, Cục ATTP đã có công văn gửi Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và TP.HCM trong đó nhấn mạnh “Đối với các sản phẩm TPCN thì chất chính trong thành phần quyết định công dụng của sản phẩm…”. Và như vậy những sản phẩm này có thể coi là hàng giả.
Cục ATTP cho biết, có nhiều loại TPCN đã vi phạm về ghi nhãn mác và quảng cáo quá mức cho phép. Trong thời gian, đã có một số doanh nghiệp vi phạm như công ty Cổ phần Thế giới khoa học và tự nhiên, trong vòng 6 tháng đã vi phạm đến 9 lần. Trên thực tế, Cục ATTP đã có văn bản xử lý vi phạm của sản phẩm Genki 6 và Genki 9 từ giữa tháng 5.
Đáng lưu ý, trong vụ thu giữ 20.000 hộp thực phẩm chất lượng của công ty Cổ phần Thế giới khoa học và tự nhiên, cơ quan chức năng còn phát hiện thương hiện Genki mà công ty trên đang sử dụng vốn là nhãn hiệu độc quyền của một công ty khác.
Trước các thông tin trên, các cơ quan chức năng đang xem xét các dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ và các dấu hiệu vi phạm hình sự để xử lý.

Hơn 10.000 sản phẩm TPCN đang lưu hành tại Việt Nam
Vụ việc Genki 6, Genki 9 trên gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận. Trong đó phần nhiều lên án hành động vi phạm pháp luật của công ty Cổ phần Thế giới Khoa học và Tự nhiên làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành TPCN. Người tiêu dùng cũng đang lo lắng về những TPCN mà mình đang sử dụng.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đánh giá cao vai trò phòng bệnh của TPCN và không giấu giếm: “Bản thân chúng tôi một ngày cũng sử dụng 3 đến 4 loại”.
Tốc độ phát triển quá nhanh của TPCN khiến việc kiểm nghiệm hàm lượng còn khó khăn. Vì vậy đã xảy ra một số trường hợp các công ty nhập các TPCN “đúng” nhưng không “đủ”. Để tránh trường hợp như vậy, các cơ quan chức năng cần phải vào cuộc một cách quyết liệt đê đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội TPCN Việt
Nam, nguyên Cục trưởng Cục ATVSTP: Chỉ nên sử dụng các sản phẩm đã được công bố chất
lượng tại cục ATVSTP, các sản phẩm thuộc các cơ sở uy tín |
Bình luận của bạn