Cặp song sinh dính liền mông có thể bị não úng thủy sau mổ tách

Cặp song sinh dính đối lưng với nhau theo tư thế hướng đầu ra hai bên. Ảnh: Lê Phương.

Những vụ lộ tẩy ngoại tình vì con song sinh khác bố

Nhiều ông bố có con song sinh muốn giám định gene

Kỳ tích: Tách rời hai bé gái dính liền thân nhỏ nhất thế giới

Cặp song sinh dính liền tại Hà Giang đã tử vong

Bác sỹ Nguyễn Thanh Trúc - Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết ca mổ tách dự kiến tiến hành lúc các bé khoảng 3 tháng tuổi. Hiện 2 bé được 8 ngày tuổi và vẫn giữ cân nặng 3,4 kg do sụt cân sinh lý. Cặp sinh đôi dính đối lưng với nhau theo tư thế hướng đầu ra hai bên. Không thấy hậu môn của hai bé nhưng hai bộ phận sinh dục nữ rất rõ. Một bé khỏe mạnh, hồng hào, tổng trạng tốt hơn. Bé thứ hai có khiếm khuyết xương sườn bên phải và dị dạng trật khớp háng bẩm sinh.

"Kết quả chụp MRI phát hiện tủy sống ở vùng cùng cụt nằm sát nhau, chung màng bao bên ngoài nên khả năng khi tách ra các bé sẽ rối loạn cơ hoành dẫn đến tiêu tiểu không tự chủ. Ngoài ra, cả hai bé cũng có khả năng bị não úng thủy sau này", bác sỹ Trúc chia sẻ.

Hai bé được chăm sóc tích cực tại Khoa Sơ sinh để tránh nguy cơ nhiễm trùng trong lúc chờ mổ. Ảnh: Lê Phương.

Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết hôm nay bệnh viện đã hội chẩn toàn viện để lên phương án mổ tách. Tủy sống nằm trong xương sống, khi tách ra sẽ bị hở do không có gì để che phủ, dễ dẫn đến bé viêm nhiễm, viêm màng não... Các bác sỹ dự kiến khi phẫu thuật sẽ lấy cân cơ để che phủ tủy sống.

Chiều dài phần dính nhau khoảng 15cm nên thiếu da rất nhiều. Để giải quyết, hai bé sẽ được đặt túi giãn da trước phẫu thuật 6 tuần. Phần túi này được đặt dưới lớp da em bé, mỗi tuần được bơm phồng một lần. "Đặt túi giãn da là lựa chọn tốt nhất và cần thiết ở thời điểm này. Tuy nhiên điều bất lợi là việc rạch da có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng", bác sỹ Thạch phân tích.

Theo bác sỹ Thạch, những ca song sinh dính nhau trước đây chủ yếu dính phần ngực, bụng. Riêng ca này dính vùng tủy sống, liên quan đến ngoại thần kinh nên ca phẫu thuật sẽ được thực hiện dưới kính vi phẫu. Trường hợp này nguy cơ tử vong trong mổ không cao như những ca dính ngực, bụng nhưng dự hậu về chức năng, chất lượng cuộc sống sau mổ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn.

Công tác chuẩn bị trước mổ được chú trọng tối đa. Hai em bé dính nhau phần mông nên rất dễ loét da, nhiễm trùng hoại tử. Cứ 6 tiếng, hai bé được xoay trở tư thế một lần, giữ ấm, máy sưởi. Trẻ nhẹ cân, non tháng nếu dinh dưỡng, chăm sóc không tốt sẽ viêm ruột nguy hiểm khiến vấn đề điều trị, phẫu thuật gặp khó khăn. Do không có hậu môn nên hiện hai bé được đặt 2 ống qua 2 đường dò, hàng ngày bơm nước để lấy phân ra. Trong cuộc phẫu thuật lần này các bác sỹ sẽ mở hậu môn tạm ra bên hông để đảm bảo vùng mổ được sạch sẽ.

Hai bé đang được đặt sonde qua đường tiêu hóa để bơm sữa. Lượng sữa hiện khoảng 20ml một lần, mỗi ngày 8 lần và đang được tăng dần. Mẹ các cháu đang nằm hậu sản ở quê nhà Bình Phước và chưa thể lên TP.HCM thăm con. Các bác sỹ đang khuyên gia đình cố gắng đưa mẹ lên TP.HCM để hai bé được bú sữa mẹ giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ viêm ruột hoại tử, tăng cường tình mẫu tử.

Hai bé song sinh dính liền nặng 3,4kg là con của sản phụ 18 tuổi người dân tộc S'tiêng tại huyện Lộc Ninh, Bình Phước. Sản phụ chuyển dạ nhập viện ngày 22/7 và được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Lộc Ninh mổ bắt con ngày 23/7 lúc thai 33 tuần tuổi.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn