Kỹ thuật mới giúp người mắc bệnh cột sống hồi phục nhanh

Chuyên gia của Việt Nam, Singapore cùng trao đổi, thảo luận, mổ thị phạm ca bệnh cột sống bằng phương pháp ít xâm lấn - Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện Bạch Mai làm Giám đốc Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Việt Đức khám, tư vấn miễn phí vẹo cột sống, dị tật bẩm sinh ở trẻ

Hai bệnh viện hạng đặc biệt của cả nước hợp tác trong lĩnh vực ghép tạng

Ca hiến tạng thứ 100 - hiến được nhiều mô tạng nhất của Bệnh viện Việt Đức

Ước tính có tới 90% người trưởng thành ở Việt Nam gặp các vấn đề về cột sống và đây là tình trạng bệnh lý phổ biến để lại nhiều di chứng nặng nề: giảm khả năng lao động, sinh hoạt. Trong đó, thoái hoá cột sống, vẹo cột sống là những bệnh lý thường gặp nhất.

Mới đây, bệnh nhân nam 63 tuổi, hẹp lỗ liên hợp, xẹp đĩa đệm cột sống thắt lưng, chèn ép rễ thần kinh. Sau hội chẩn, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và chuyên gia Singapore quyết định dùng kỹ thuật mổ hàn xương liên thân đốt cột sống thắt lưng đường chếch bên (OLIF), nhằm giải phóng dây thần kinh cho bệnh nhân. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn nhất hiện nay, được sử dụng ở nhiều quốc gia phát triển nhưng lần đầu thực hiện tại Việt Nam.

PGS.TS. Đinh Ngọc Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật Cột sống, Bệnh viện Việt Đức cho biết, "Nếu không điều trị kịp thời, dây thần kinh của bệnh nhân bị thiếu máu gây rối loạn tiền cảm giác, tê bì thường xuyên, rối loạn vận động, thậm chí có thể gây liệt vận động do dây thần kinh chi phối".

TS. Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, đây được xem là kỹ thuật ít xâm lấn nhất hiện nay. "Càng ít xâm lấn thì thời gian hồi phục càng nhanh, tiết kiệm nhiều chi phí. Sau mổ 3 ngày, bệnh nhân có thể hồi phục và ra viện".

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn trình bày về kỹ thuật mổ hàn xương liên thân đốt cột sống thắt lưng đường chếch bên (OLIF) - Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

PGS.TS Đinh Ngọc Sơn trình bày về kỹ thuật mổ hàn xương liên thân đốt cột sống thắt lưng đường chếch bên (OLIF) - Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nếu như trước đây, việc phẫu thuật cột sống cho bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh nền luôn là thách thức với các bác sĩ rằng cần phải phẫu thuật mổ mở đường sau với vết mổ rất dài, hiện với phương pháp mổ hàn xương từ đường chếch bên, tiếp cận trực tiếp với khoang đĩa đệm giúp hạn chế mất máu, tổn thương thần kinh thấp, hồi phục nhanh, hạn chế xơ dính thần kinh sau mổ mà vẫn đảm bảo hiệu quả giải ép và liền xương.

Tuy nhiên, điểm hạn chế lớn nhất của kỹ thuật là phẫu thuật đường chếch bên đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải rất có kinh nghiệm, làm chủ hoàn toàn các kỹ thuật khi can thiệp cột sống gần các mạch máu lớn, các tạng trong ổ bụng và thành thạo các kỹ thuật can thiệp đường bên. Đó chính là lý do kỹ thuật mổ vẫn chưa được phổ biến tại Việt Nam.

 
Nguyễn Thanh (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Cơ xương khớp