Còn người là còn của

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt nhiều phường ở Thái Nguyên - Ảnh: VOV

Bộ Y tế: Bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu trong và sau bão số 11

Bộ Y tế khuyến cáo đảm bảo an toàn với thực phẩm cứu trợ bão lũ

Bạn đã chuẩn bị ứng phó với thảm họa khí hậu chưa?

Tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, giảm rủi ro sức khỏe

Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10, miền Bắc và miền Trung oằn mình trong mưa lũ do 3 cơn bão liên tiếp. Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão MATMO), nước lũ dâng cao để lại những vùng trắng nước ở Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng.  

Theo Ông Lê Ngọc Quyền, Phó giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, Cục Khí tượng thủy văn, mưa lớn xảy ra trong thời gian ngắn kết hợp với địa hình có độ dốc lớn từ bắc xuống nam, lòng sông hẹp và uốn lượn mạnh, làm giảm tốc độ thoát nước khi xảy ra mưa lớn. Hệ quả là khi nước ở trên dồn xuống nhanh, nước ở bên dưới không kịp thoát nên các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng và lũ lớn.

Hàng chục nghìn người dân đã bị cô lập trong vùng lũ nhiều ngày qua trong tình trạng không có điện, thiếu nước sạch và nhu yếu phẩm. Tài sản gần như mất trắng theo dòng nước xiết. Hiện lực lượng chức năng, quân đội, công an và các tổ chức cứu trợ đang nỗ lực tiếp cận các khu vực ngập lụt, hỗ trợ kịp thời lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Lũ lụt cũng làm gián đoạn việc khám chữa bệnh của người dân, khiến nhiều cơ sở y tế bị thiệt hại nặng nề. Tại Thái Nguyên, nhiều đơn vị y tế bị ngập sâu hết tầng 1. Các thiết bị như máy chụp CT Scanner, X-quang, siêu âm, hệ thống xét nghiệm... cũng hư hại nặng. 

Bị cô lập do nước lũ, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phải kêu gọi tiếp tế đồ ăn, nước uống và nhu yếu phẩm - Ảnh: ĐVCC

Bị cô lập do nước lũ, Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phải kêu gọi tiếp tế đồ ăn, nước uống và nhu yếu phẩm - Ảnh: ĐVCC

Trung tâm Y tế khu vực Hữu Lũng, Lạng Sơn cũng phải phát đi lời kêu cứu do bị cô lập hoàn toàn. Nhiều trang thiết bị dù đã được di dời nhưng do nước lên quá nhanh và nhân lực cứu hộ mỏng nên đã bị hư hại đáng kể. Tuy nhiên lương thực và nhu yếu phẩm dành cho 292 bệnh nhân đang điều trị tại trạm với kíp trực 30 người lại cạn dần. May mắn, các cơ quan, lực lượng công an, quân đội và các nhà hảo tâm đã nhanh chóng gửi lương thực và nhu yếu phẩm cứu hộ cho đơn vị.

Thiệt hại của đồng bào trong vùng lũ không có từ nào diễn tả hết. Nhưng còn người là còn của. Dù mất mát nặng nề, chỉ cần còn tính mạng, còn sức khỏe, vẫn có thể gây dựng lại cuộc sống. Khi tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng có công văn đề nghị các đơn vị có phương án bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống bảo đảm an toàn; khuyến khích người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, ăn ngay như lương khô, mỳ gói, nước uống đóng chai, bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng. Không để các sản phẩm cứu trợ bị hỏng, mốc, dập vỡ, hết hạn sử dụng… đến tay người dân. 

Lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Thái Nguyên - Ảnh: VGP

Lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại Thái Nguyên - Ảnh: VGP

Dự báo, tình trạng ngập lụt sâu trên diện rộng ở Thái Nguyên sẽ còn kéo dài từ 3-4 ngày, Bắc Ninh là từ 2-3 ngày, Cao Bằng từ 1-2 ngày, Lạng Sơn từ 2-3 ngày, cũng có những xã sẽ kéo dài lâu hơn. Người dân nên chú ý theo dõi chỉ dẫn từ chính quyền địa phương, chỉ trở về nhà khi được thông báo là an toàn. 

Trong quá trình dọn dẹp sau mưa lũ cần đeo găng tay chuyên dụng, quần áo bảo hộ và ủng, sử dụng đồ che mặt hoặc khẩu trang phù hợp. Đề phòng nguy cơ giật điện: Không chạm vào thiết bị điện bị ướt hoặc đang đứng trong nước. Chỉ sử dụng máy phát điện hoặc máy móc chạy bằng xăng ở ngoài trời và tránh xa cửa sổ. 

Trong hoạn nạn, tinh thần đoàn kết và tương thân tương ái là điểm tựa vững chắc giúp người dân vượt qua cơn lũ dữ. Hơn bao giờ hết, người dân cần sự chung tay hỗ trợ của đồng bào cả nước để có nguồn lực tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

 

Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 140 tỷ đồng cho 04 địa phương để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó: Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ đồng, Lạng Sơn 30 tỷ đồng và Bắc Ninh 30 tỷ đồng

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ, đóng góp cho Quỹ Cứu trợ tỉnh từ ngày 7/10/2025 đến hết ngày 4/1/2026. Người dân, tổ chức, doanh nghiệp có thể chuyển khoản ủng hộ theo thông tin sau:

Tài khoản: 8501666699999

Ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Nam Thái Nguyên

Nội dung chuyển khoản: “Ủng hộ nhân dân tỉnh Thái Nguyên bị bão lũ”.

 
Quỳnh Trang (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội