Một biểu hiện phổ biến của mãn kinh là xuất hiện các cơn bốc hoả
Tiền mãn kinh: Tim đập nhanh do thay đổi nội tiết hay rối loạn nhịp tim?
Làm thế nào để vượt qua “cơn bão” tiền mãn kinh, mãn kinh?
Phụ nữ mãn kinh khó ngủ: Nguyên nhân và cách cải thiện
Đi bộ nhanh hay vừa phải giúp phụ nữ sau mãn kinh giảm mỡ hiệu quả?
Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Mãn kinh (Menopause) của Hiệp hội Mãn kinh đã chỉ ra rằng phụ nữ mãn kinh trước tuổi 40 có nguy cơ mắc tăng huyết áp cao hơn đáng kể so với những người mãn kinh sau 45 tuổi. Cụ thể nghiên cứu được thực hiện trên hơn 100.000 phụ nữ mãn kinh tham gia Ngân hàng Sinh học Vương quốc Anh (UK Biobank). Các nhà khoa học theo dõi sức khỏe của họ trong gần 15 năm để đánh giá mối liên quan giữa tuổi mãn kinh và nguy cơ xuất hiện tăng huyết áp.
Những người tham gia được chia thành 3 nhóm gồm mãn kinh bình thường (sau 45 tuổi), mãn kinh sớm (40-45 tuổi) và mãn kinh trước tuổi (trước 40 tuổi). Đồng thời, nghiên cứu cũng phân tích sự khác biệt giữa mãn kinh tự nhiên và mãn kinh do phẫu thuật.
Trong thời gian theo dõi, có hơn 18.500 phụ nữ, tương đương 17,2%, được chẩn đoán mắc tăng huyết áp. Tỷ lệ này tăng dần theo mức độ trẻ hóa của tuổi mãn kinh. Cụ thể, 16,6% phụ nữ mãn kinh sau 45 tuổi mắc tăng huyết áp, trong khi con số này là 18,8% ở nhóm mãn kinh từ 40-45 tuổi và lên tới 22,6% ở nhóm mãn kinh trước 40 tuổi.
Ngay cả khi đã điều chỉnh hàng loạt yếu tố có thể ảnh hưởng đến huyết áp như cân nặng, thói quen sinh hoạt, tiền sử gia đình và các chỉ số xét nghiệm, phụ nữ mãn kinh trước tuổi vẫn có nguy cơ mắc tăng huyết áp cao hơn khoảng 12% so với nhóm mãn kinh ở độ tuổi thông thường.
Đáng chú ý, phân tích chi tiết cho thấy nguy cơ không chỉ tăng ở nhóm mãn kinh trước 40 tuổi mà còn đạt mức cao nhất ở những phụ nữ mãn kinh trong độ tuổi từ 25-35. Điều này cho thấy những người mất chức năng buồng trứng rất sớm có thể đối mặt với nguy cơ tim mạch lớn hơn so với nhận định trước đây.
Theo các nhà nghiên cứu, sự suy giảm hormone estrogen trong giai đoạn mãn kinh có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến thay đổi chức năng mạch máu, tăng phản ứng viêm và rối loạn chuyển hóa, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tuy nhiên, việc xác định chính xác vai trò của hormone không đơn giản vì mãn kinh cũng thường đi kèm với nhiều thay đổi khác như tăng cân, rối loạn chuyển hóa, giảm hoạt động thể lực hoặc thay đổi lối sống.
Chính vì vậy, nghiên cứu lần này đã điều chỉnh hơn 50 yếu tố nguy cơ khác nhau nhằm đánh giá riêng tác động của tuổi mãn kinh. Kết quả cho thấy bản thân việc mãn kinh sớm vẫn là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với tăng huyết áp.
Một điểm đáng chú ý khác là mối liên quan giữa mãn kinh do phẫu thuật và tăng huyết áp không còn rõ ràng sau khi các nhà khoa học tính đến các yếu tố nguy cơ khác. Điều này cho thấy không phải phương pháp dẫn đến mãn kinh mà chính thời điểm mãn kinh mới là yếu tố có ý nghĩa hơn đối với nguy cơ tăng huyết áp.
Từ những kết quả này, các tác giả khuyến nghị tuổi mãn kinh nên được xem là một yếu tố cần cân nhắc khi đánh giá nguy cơ tim mạch ở phụ nữ. Những người mãn kinh trước tuổi 40 nên được theo dõi huyết áp định kỳ, đồng thời kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ khác như cân nặng, chế độ ăn, hoạt động thể lực và tình trạng rối loạn mỡ máu.
Các chuyên gia cũng cho rằng, ở phụ nữ mãn kinh sớm, liệu pháp hormone có thể được cân nhắc sử dụng đến độ tuổi mãn kinh tự nhiên nếu không có chống chỉ định. Bên cạnh đó, việc phát hiện sớm và điều trị tăng huyết áp sẽ góp phần giảm nguy cơ mắc các biến cố tim mạch trong tương lai.
TS. Stephanie Faubion, Giám đốc Y khoa của Hiệp hội Mãn kinh, nhận định rằng những phát hiện mới một lần nữa nhấn mạnh tác động lâu dài của mãn kinh sớm đối với sức khỏe phụ nữ. Do đó, việc sàng lọc sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là tăng huyết áp, cần được chú trọng hơn ở nhóm phụ nữ này nhằm bảo vệ sức khỏe tim mạch về lâu dài.








Bình luận của bạn