Máu cực hiếm của thầy thuốc cứu sống sản phụ

Sản phụ Trâm đã qua con nguy kịch. Ảnh: BV cung cấp

Bác sỹ bỏ quên điện thoại trong bụng sản phụ

Hơn 700 sản phụ được trả lại viện phí

Kỳ lạ sản phụ hồi sinh sau khi tim ngừng đập 45 phút

Đón nhận 2.000 bộ đồng phục cho sản phụ và trẻ sơ sinh

Bác sỹ Nguyễn Hồng Quang - Giám đốc BVĐK khu vực Cam Ranh, Khánh Hoà cho biết, các thầy thuốc trong đội hiến máu tình nguyện của bệnh viện vừa tham gia hiến máu cứu sống sản phụ Nguyễn Hạ Mai Trâm, 35 tuổi.

Sản phụ Mai Trâm mang thai lần 3, 37 tuần, ngôi đầu, 2 lần sinh nở trước đều sinh mổ nhưng cả 2 đều tử vong do mắc bệnh tim bẩm sinh khi được 9 tháng tuổi. Khi được đưa đến Bệnh viện ĐKKV Cam Ranh ngày 3/8/2015, các thầy thuốc đã kịp mổ đưa thai nhi ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, sản phụ do bánh nhau cài răng lược, xuyên cơ tử cung và đâm thẳng vào dây chằng rộng gây chảy máu dữ dội, sản phụ bị choáng trên bàn mổ do mất máu quá nhiều. Chị Mai Trâm có nhóm máu AB – nhóm máu rất hiếm, nên ngoài việc truyền máu O, bệnh viện đã huy động các thầy thuốc có nhóm máu AB trong đội hiến máu tình nguyện hiến máu cứu sản phụ

Hiện tại, sức khoẻ của chị Mai Trâm đã tạm thời ổn định.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn