SUCKHOE+ | Suy thận có thể gây ảnh hưởng đến nhiều cơ quan trong cơ thể, thậm chí là đe dọa đến tính mạng. Nhiều người thắc mắc bị suy thận độ 2 sống được bao lâu?
Suy thận độ 2 là giai đoạn mức độ tổn thương thận từ 40% trở lên. Ở giai đoạn này, bệnh khó có thể phát hiện ngay qua các triệu chứng thông thường mà phải trải qua xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu... ở cơ sở y tế.
Tuy nhiên, vẫn có một số triệu chứng suy thận giai đoạn 2 cần lưu ý gồm: Mệt mỏi và suy nhược cơ thể, phù nề, tiểu đêm, tiểu bọt, tăng huyết áp, chóng mặt, hai bên sườn có cảm giác đau tức…
Có nhiều nguyên nhân gây ra bệnh suy thận, bao gồm do cơ địa bẩm sinh thận yếu, do ăn uống thất thường, ăn uống không đảm bảo, cơ thể không đủ chất dinh dưỡng nuôi thận, tăng huyết áp, đái tháo đường, uống nhiều thuốc, bệnh gout…
Bị suy thận độ 2 sống được bao lâu?
Rất khó để có thể xác định người bị suy thận độ 2 sống được bao lâu. Bởi vì các yếu tố như phương pháp điều trị hiện có và sức khỏe tổng thể của người bệnh sẽ quyết định tuổi thọ sau khi chẩn đoán suy thận giai đoạn 2.
Hiện nay, suy thận ở độ 1, 2 có thể chữa được nếu kịp thời phát hiện, thăm khám và điều trị. Theo các bác sĩ chuyên khoa, với trường hợp suy thận độ 1 và độ 2, nếu có phương pháp điều trị cũng như chế độ dinh dưỡng hợp lý thì khả năng chữa khỏi rất cao, tỷ lệ hồi phục lên đến 90%.
Nếu không kiểm soát tốt suy thận độ 2, bệnh sẽ tiến triển thành suy thận giai đoạn cuối thì người mắc phải chạy thận hoặc ghép thận. Theo Tổ chức Thận Quốc gia, tuổi thọ trung bình khi một người bắt đầu chạy thận là 5 - 10 năm. Có những trường hợp có thể kéo dài từ 20 - 30 năm nếu áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc điều trị cũng như xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý.
Một số biện pháp điều trị suy thận độ 2 có thể giúp làm chậm tiến trình của bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống của người mắc:
- Dùng thuốc: Các loại thuốc giúp kiểm soát huyết áp, điều chỉnh lượng protein trong nước tiểu và giảm triệu chứng khác.
- Chế độ ăn uống lành mạnh: Hạn chế muối, protein và các thực phẩm có thể làm tăng gánh nặng cho thận.
- Lối sống lành mạnh: Duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn và tránh các chất kích thích như rượu, thuốc lá.
- Theo dõi định kỳ: Thường xuyên kiểm tra sức khỏe để phát hiện sớm và xử lý kịp thời các biến chứng.
Thảo dược giúp hỗ trợ cải thiện suy thận hiệu quả
Bên cạnh việc thực hiện chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, tuân thủ hướng dẫn sử dụng thuốc của bác sĩ, nhiều người lựa chọn sản phẩm thảo dược để hỗ trợ cải thiện bệnh. Tiêu biểu trong dòng sản phẩm cho người bị suy thận là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứa thảo dược dành dành.
Dành dành được nghiên cứu năm 2017 chứng minh có tác dụng cải thiện tình trạng thiếu máu đến thận, chống xơ hóa và tổn thương thận.
Để tăng cường tác dụng của dành dành đối với bệnh suy thận, các nhà khoa học đã bào chế thành công sản phẩm chứa thảo dược này cùng nhiều thành phần khác như đan sâm, hoàng kỳ, râu mèo... hỗ trợ bổ thận, lợi tiểu; Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.
Theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam năm 2021, tỷ lệ người dùng hài lòng về khả năng kiểm soát triệu chứng của sản phẩm chứa thành phần chính là dành dành lên đến 92,9%.
Về cơ bản, bệnh suy thận độ 2 vẫn đang ở giai đoạn đầu nên cần được phát hiện sớm và điều trị tích cực để ngăn ngừa tiến triển sang giai đoạn sau. Để hỗ trợ kiểm soát các triệu chứng và biến chứng của bệnh, người suy thận độ 2 có thể sử dụng sản phẩm chứa thành phần chính là dành dành.
Lê Tuyết (Tổng hợp)
Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương - Dùng cho người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu
Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10.
Bình luận của bạn