Ngày càng nhiều người trẻ mắc ung thư đại tràng, làm sao để phòng ngừa?

Báo động nguy cơ ung thư đại tràng ở người trẻ tuổi

Dấu hiệu cảnh báo bạn có thể bị ung thư đại tràng

Loại rau “quen mặt” giúp ngừa ung thư đại trực tràng

Không nên ăn gì để ngừa ung thư đại tràng?

Ăn quả óc chó giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng

Trong một phân tích toàn cầu với sự tham gia của 42 quốc gia, các nhà nghiên cứu đã so sánh tỷ lệ ung thư ở những người từ 20-49 tuổi với những người từ 50-69 tuổi. Qua 15 năm theo dõi, họ phát hiện tỷ lệ mắc ung thư vú, tuyến giáp, thận không có sự khác biệt lớn giữa người trẻ và người lớn tuổi. Trong khi đó, tỷ lệ ung thư gan và dạ dày lại có xu hướng giảm ở nhóm dưới 50 tuổi tại hơn một nửa số quốc gia khảo sát.

Đáng chú ý, bệnh ung thư đại tràng lại tăng nhanh hơn ở những người trẻ so với những người trên 50 tuổi, tại hơn 2/3 số quốc gia được đánh giá. Các nghiên cứu trước đây cũng cho thấy ở Anh, số ca chẩn đoán ở nhóm người từ 25-49 tuổi đã tăng hơn 50% kể từ đầu những năm 1990. Tại Mỹ, ung thư đại tràng được dự đoán sẽ trở thành căn bệnh phổ biến nhất ở những người dưới 50 tuổi vào năm 2030.

Giáo sư Amy Berrington, chuyên gia về dịch tễ học ung thư lâm sàng tại Viện Nghiên cứu Ung thư ở London và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: “Ung thư đại tràng là loại ung thư duy nhất được phát hiện gia tăng ở người trẻ tuổi nhanh hơn ở người lớn tuổi tại nhiều quốc gia”.

Ung thư đại tràng (hay ung thư ruột kết) là dạng ung thư xuất phát từ niêm mạc ruột già - phần cuối của ống tiêu hóa. Có khoảng 44.000 ca bệnh được chẩn đoán mỗi năm ở Anh và 142.000 ca ở Mỹ, khiến nó trở thành loại ung thư phổ biến thứ 4 ở cả hai quốc gia.

Các triệu chứng thường bao gồm rối loạn tiêu hóa kéo dài (thay đổi thói quen đi ngoài, táo bón hoặc tiêu chảy xen kẽ), phân thay đổi (có máu, chất nhầy, hoặc phân dẹt nhỏ), đau bụng quặn hoặc đầy hơi, và sụt cân không rõ nguyên nhân kèm mệt mỏi, suy nhược. Nếu có các triệu chứng này, bạn nên đi khám để được chẩn đoán chính xác.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh ước tính rằng hơn một nửa (54%) các trường hợp ung thư ruột kết ở quốc gia này có thể phòng ngừa được. Một số cách giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư này bao gồm duy trì chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, rượu, bia, thuốc lá. Ngoài ra, hãy tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng hợp lý và thực hiện tầm soát ung thư đại tràng định kỳ theo khuyến cáo của bác sĩ.

 
Lê Tuyết (Lược dịch theo Dailymail)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư