Ung thư đại tràng gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọn
Ăn quả óc chó giảm nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng
4 loại quả có thể đẩy lùi nguy cơ ung thư đại trực tràng
Đường ruột khỏe mạnh trong mùa Hè với 6 thực phẩm quen thuộc
Thực phẩm nên tránh khi bị ung thư đại tràng
Theo số liệu từ Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Anh, ung thư đại tràng là loại ung thư phổ biến thứ 4 tại quốc gia này, với khoảng 44.100 ca mới được phát hiện mỗi năm. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp đều có thể phòng ngừa được, và việc nhận biết một số dấu hiệu cảnh báo sớm có thể cải thiện đáng kể kết quả điều trị cho bệnh nhân.
Những người được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn đầu có 90% cơ hội sống thêm 5 năm hoặc nhiều hơn. Trong khi đó, cơ hội này giảm xuống 10% nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn (giai đoạn 4).
Bác sĩ Ben, được biết đến thông qua nền tảng Medicina y Mente (Anh), đã chỉ ra 4 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư đại gồm máu trong phân, thay đổi thói quen đại tiện, giảm cân không rõ nguyên nhân và mệt mỏi cực độ. Nếu bạn gặp bất cứ triệu chứng nào ở trên đều có thể là dấu hiệu “tố cáo” cơ thể đang gặp vấn đề nào đó không ổn. Hãy đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt.
Một số triệu chứng khác cảnh báo bệnh ung thư đại tràng theo Dịch vụ y tế Quốc gia Anh (NHS):
- Chảy máu từ phía dưới của bạn.
- Thường có cảm giác muốn đi vệ sinh, ngay cả khi bạn vừa mới đi.
- Đau bụng.
- Một khối u trong bụng của bạn.
- Đầy hơi.
- Cảm thấy khó thở.
NHS khuyến cáo mọi người nên tìm kiếm lời khuyên y tế nếu gặp các triệu chứng cảnh báo ung thư đại tràng trong 3 tuần trở lên. Thực tế, một số triệu chứng có thể trùng lặp với các bệnh tiêu hóa thông thường khác và không nhất thiết là ung thư đại tràng, nhưng bạn cần đi khám bác sĩ để xác định nguyên nhân chính xác của vấn đề. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cung cấp các chương trình tầm soát ung thư ruột kết cho tất cả mọi người từ 50-74 tuổi. Các xét nghiệm này có thể được thực hiện tại nhà và gửi đi phân tích. Phương pháp này có thể phát hiện ung thư trước khi bất kỳ triệu chứng nào xuất hiện.
Để phòng ngừa ung thư đại tràng, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, ăn nhiều rau quả, ngũ cốc nguyên hạt, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn, tập thể dục đều đặn, duy trì cân nặng hợp lý, không hút thuốc lá và tránh uống rượu bia quá mức. Ngoài ra, việc khám tầm soát định kỳ cũng rất quan trọng để phát hiện sớm và kiểm soát bệnh.
Bình luận của bạn