Gia tăng số ca mắc ung thư hậu môn

Tỷ lệ mắc ung thư hậu môn đang tăng nhanh nhất ở phụ nữ da trắng trên 65 tuổi

Ung thư hậu môn: Những triệu chứng cần cảnh giác

Lần đầu tiên điều trị thành công ung thư hạch bằng 2 kỹ thuật cao

Những điều cần biết về ung thư hắc tố

Làm thế nào để tìm kiếm thông tin về bệnh ung thư một cách hiệu quả?

Trong nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ Viện Ung thư Quốc gia Mỹ từ năm 2017 đến năm 2021. Và họ phát hiện ung thư hậu môn tăng 2,9% ở phụ nữ và 1,6% ở nam giới.

TS.BS Ashley Robinson, đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa Advocate Lutheran (Mỹ) và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Tỷ lệ mắc ung thư hậu môn đang tăng nhanh nhất ở phụ nữ da trắng và gốc Tây Ban Nha trên 65 tuổi. Cụ thể, phụ nữ da trắng trên 65 tuổi có mức tăng 4,3% trong 5 năm, cứ 100.000 người thì có 11,4 trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh vào năm 2021; Phụ nữ gốc Tây Ban Nha cùng nhóm tuổi có tốc độ tăng hàng năm là 1,7%, với 7,5 trường hợp mắc bệnh trên 100.000 người".

Các nhà khoa học cho biết nếu xu hướng này tiếp tục duy trì, số ca ung thư hậu môn ở phụ nữ trên 65 tuổi có thể tăng gấp đôi trong vòng chưa đầy 17 năm tới.

Lý do tại sao tỷ lệ ung thư hậu môn gia tăng ở phụ nữ lớn tuổi vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, TS.BS Ashley Robinson đưa ra một giả thiết rằng: “Hầu hết phụ nữ lớn tuổi đều quá độ tuổi được khuyến cáo để tiêm vaccine ngừa virus HPV ở người. Với khoảng 90% trường hợp ung thư hậu môn có liên quan đến nhiễm HPV, mối liên hệ tiềm ẩn này cần được xem xét”.

HPV là một loại virus phổ biến thường lây truyền qua đường tình dục. Theo Mayo Clinic, với hầu hết mọi người HPV không gây ra triệu chứng và có thể tự khỏi mà không cần điều trị. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp HPV gây ra những thay đổi tế bào có thể dẫn đến nhiều loại ung thư, bao gồm cả ung thư hậu môn.

Vaccine HPV được phổ biến rộng rãi tại Mỹ vào năm năm 2006. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) nước này khuyến cáo thanh thiếu niên và người trẻ dưới 26 tuổi nên tiêm vaccine, lý tưởng nhất là trước khi quan hệ tình dục. Một số người trưởng thành từ 27 đến 45 tuổi nếu chưa được tiêm phòng trước đó có thể cân nhắc tiêm vaccine HPV sau khi bác sĩ đánh giá về nguy cơ nhiễm trùng HPV và những lợi ích có thể có của việc tiêm phòng. Vaccine được xem là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa nhiễm HPV và các bệnh ung thư liên quan, bao gồm ung thư âm đạo, âm hộ, dương vật, hậu môn, miệng, họng và cổ.

Hiện nay, việc tầm soát ung thư hậu môn được khuyến cáo cho các nhóm có nguy cơ cao, chẳng hạn như người nhiễm HIV, người đã ghép tủy xương và những người bị suy giảm miễn dịch, nhưng phụ nữ lớn tuổi chưa được khuyến cáo. “Những phát hiện của nghiên cứu này chỉ ra thêm nhóm đối tượng nguy cơ cần được sàng lọc ung thư hậu môn", TS.BS Ashley Robinson nói.

Ung thư hậu môn là loại bệnh ung thư hiếm gặp, chỉ chiếm 1% trong số tất cả các loại ung thư đường tiêu hóa. Tuy nhiên, điều đang lo ngại là số ca mắc tại Mỹ đang gia tăng trong những năm gần đây. Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) dự đoán vào năm 2025 sẽ có 10.930 ca ung thư hậu môn mới được chẩn đoán và 2.030 người sẽ tử vong vì căn bệnh này. Tin tốt là nếu được phát hiện sớm bệnh có tỷ lệ điều trị thành công cao. Vì vậy, việc hiểu rõ về triệu chứng bệnh và thực hiện sàng lọc với các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương là rất quan trọng.

 
Lê Tuyết (Theo New York Post)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Ung thư