Dự kiến tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên béo phì sẽ tăng vọt vào năm 2050

Béo phì ở trẻ em là bệnh lý thường gặp, đang có xu hướng gia tăng. Bệnh khiến trẻ tăng nguy cơ dậy thì sớm và các bệnh lý nguy hiểm khác như hội chứng ngưng thở khi ngủ, đái tháo đường mạn tính, tăng huyết áp, ung thư…

Béo phì ảnh hưởng đến làn da thế nào?

Trẻ béo phì có nguy cơ mắc bệnh chàm và vảy nến cao hơn

Béo phì để lại hệ lụy lâu dài với sức khỏe của trẻ

Béo phì ảnh hưởng đến làn da thế nào?

Podcast: Tại sao trẻ bị béo phì vẫn suy dinh dưỡng?

Theo nghiên cứu mới nhất của Viện nghiên cứu Trẻ em Murdoch (Murdoch Children’s Reasearch Institute -MCRI), được đăng tải trên tạp chí khoa học The Lancet đã phát hiện ra có tới 1/3 trẻ em và thanh thiếu niên sẽ bị thừa cân hoặc béo phì trong vòng 25 năm tới. Dự báo này tương ứng với khoảng 356 triệu trẻ em từ 5 đến 14 tuổi và 390 triệu thanh thiếu niên từ 15 đến 24 tuổi phải đối mặt với tình trạng béo phì.

Theo đó, tỷ lệ béo phì toàn cầu ở nhóm tuổi từ 5-24 đã tăng gấp 3 lần trong giai đoạn 1990-2021. Con số này tương đương với mức tăng 244%, đạt 174 triệu người. Tính đến năm 2021, đã có tới 493 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn thế giới phải đối mặt với tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Dữ liệu này vừa được công bố vào Ngày Béo phì Thế giới (4/3), dựa trên Nghiên cứu Gánh nặng Bệnh tật, Thương tích và Yếu tố Rủi ro Toàn cầu năm 2021 do Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) thực hiện, nhằm đưa ra ước tính và dự báo mới nhất về tình trạng thừa cân và béo phì tại 204 quốc gia và vùng lãnh thổ.

beo-phiiii-16063242-250304160632

Theo dự báo, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Cook, Nauru và Tonga sẽ là những quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất vào năm 2050. Trong khi đó, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ và Mỹ được dự đoán sẽ là những quốc gia có số lượng trẻ em và thanh thiếu niên mắc bệnh béo phì lớn nhất.

Còn tại Australia, tình trạng béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên đang gia tăng với tốc độ đáng báo động, thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, tỷ lệ trẻ em gái bị béo phì có xu hướng cao hơn so với thừa cân. Theo dự báo, đến năm 2050, số lượng người từ 5-24 tuổi mắc chứng béo phì sẽ lên tới 2,2 triệu, trong khi số người thừa cân là 1,6 triệu.

Trên phạm vi toàn cầu, một xu hướng đáng lo ngại khác cũng được dự báo: số lượng bé trai từ 5-14 tuổi bị béo phì sẽ vượt quá số lượng bé trai thừa cân vào năm 2050. Theo TS. Jessica Kerr thuộc MCRI, nếu không có những cải cách chính sách khẩn cấp, tình trạng béo phì sẽ lan rộng đặc biệt nhanh chóng ở Bắc Phi, Trung Đông, Mỹ Latinh và khu vực Caribe, nơi sự gia tăng diễn ra đồng thời với dân số đông và nguồn lực hạn chế. Để ngăn chặn cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng do mối đe dọa mới này gây ra, cần tiến hành gấp các cuộc khảo sát giám sát quốc gia về tình trạng béo phì ở trẻ em và thanh thiếu niên tại tất cả các quốc gia.

TS. Kerr cũng đặc biệt lưu ý đến nhóm đối tượng ưu tiên can thiệp là các bé gái vị thành niên từ 15-24 tuổi, những người đang bước vào độ tuổi sinh sản. Những bé gái vị thành niên béo phì là trọng tâm chính nếu muốn ngăn chặn tình trạng béo phì, các bệnh mạn tính và gánh nặng tài chính, xã hội khủng khiếp lây truyền sang các thế hệ tương lai.

Đồ ngọt, thực phẩm siêu chế biến là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây béo phì

Đồ ngọt, thực phẩm siêu chế biến là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây béo phì

Bên cạnh đó, GS. Susan Sawyer thuộc MCRI cũng cho rằng, các chính phủ cần đầu tư vào các chiến lược đa thành phần nhằm giảm các yếu tố nguy cơ gây béo phì thông qua thực phẩm, đồ uống, hoạt động thể chất, lối sống và môi trường xây dựng. Mặc dù mỗi cá nhân và gia đình có thể cố gắng cân bằng hoạt động thể chất, chế độ ăn uống và giấc ngủ, nhưng thực tế là môi trường xung quanh chúng ta đang đi ngược lại những nỗ lực đó.

GS. Sawyer cũng lên tiếng kêu gọi các chính phủ hành động bằng cách triển khai các biện pháp can thiệp theo quy định, bao gồm đánh thuế đồ uống có đường, cấm quảng cáo đồ ăn vặt nhắm vào trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời tài trợ cho các bữa ăn lành mạnh tại các trường tiểu học và trung học.

 
Hà Chi (Theo News Medical & Life Science)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Yêu trẻ