Suy thận độ 2 có những triệu chứng thế nào?

Suy thận gồm 5 cấp độ, cấp độ 2 là giai đoạn đầu của bệnh lý này

“Vòng xoáy bệnh lý” giữa tăng huyết áp và suy thận

Những điều cần biết về suy thận độ 4

Những sai lầm khiến suy thận độ 3 tiến triển nhanh

Đái tháo đường, biến chứng suy thận nên có chế độ dinh dưỡng thế nào?

Triệu chứng suy thận độ 2 thường không rõ ràng

Suy thận độ 2 thường được xác định khi mức lọc cầu thận ước tính (eGFR) ở khoảng 60-89 ml/phút, dấu hiệu tổn thương thận có thể nhìn thấy trên siêu âm hoặc chụp cắt lớp vi tính (CT), có protein trong nước tiểu (tiểu đạm/đạm niệu). Ở giai đoạn này, thận vẫn còn khả năng thực hiện phần lớn chức năng lọc máu nên người bệnh có thể chưa cảm nhận được bất kỳ bất thường nào.

Một số trường hợp có thể xuất hiện những thay đổi liên quan đến việc tiểu tiện như đi tiểu nhiều hoặc ít hơn bình thường, nước tiểu sẫm màu, thậm chí có máu. Người bệnh cũng có thể gặp phù ở bàn chân, bàn tay hoặc mặt do cơ thể giữ nước.

Ngoài ra, một số dấu hiệu khác có thể xuất hiện như mệt mỏi, đau đầu, khó ngủ, chuột rút về đêm, ngứa hoặc khô da. Tuy nhiên, những biểu hiện này không đặc hiệu cho suy thận và có thể gặp trong nhiều tình trạng sức khỏe khác. Vì vậy, không thể chỉ dựa vào triệu chứng để xác định bệnh.

Suy thận độ 2 có nguy hiểm không?

 

So với các giai đoạn tiến triển hơn, suy thận độ 2 chưa phải mức độ suy giảm chức năng thận nghiêm trọng. Người bệnh thường chưa cần điều trị thay thế thận hay chạy thận nhân tạo. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa có thể chủ quan.

Tổn thương thận mạn tính có thể tiếp tục tiến triển nếu nguyên nhân không được kiểm soát. Đặc biệt, tăng huyết áp và đái tháo đường là những yếu tố có thể thúc đẩy quá trình suy giảm chức năng thận. Khi bệnh chuyển sang các giai đoạn nặng hơn, người bệnh có thể đối mặt với nhiều biến chứng như bệnh tim mạch, tăng huyết áp, thiếu máu, rối loạn khoáng chất và xương hoặc rối loạn chuyển hóa.

Do đó, phát hiện suy thận độ 2 được xem là cơ hội để can thiệp sớm, nhằm làm chậm quá trình tổn thương và hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển.

Làm gì để kiểm soát suy thận độ 2?

Mục tiêu điều trị ở giai đoạn này chủ yếu là kiểm soát nguyên nhân, bảo vệ chức năng thận còn lại và làm chậm diễn tiến bệnh. Người bệnh cần tái khám theo lịch, kiểm tra định kỳ chức năng thận, creatinine, eGFR và protein trong nước tiểu theo chỉ định của bác sĩ.

Kiểm soát tốt huyết ápđường huyết đặc biệt quan trọng nếu người bệnh mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường. Bên cạnh thuốc được kê đơn, cần duy trì chế độ ăn cân bằng, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, cá và thịt nạc; hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, đường và chất béo. Lượng đạm, kali, phốt pho hoặc nước uống có cần điều chỉnh hay không nên được bác sĩ tư vấn dựa trên tình trạng cụ thể, thay vì tự kiêng khem quá mức.

Người bệnh cũng nên duy trì vận động phù hợp, giữ cân nặng hợp lý, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, không hút thuốc và hạn chế rượu bia.

Thảo dược chuẩn hóa trong hỗ trợ điều trị suy thận độ 2

Với suy thận độ 2, việc kết hợp giữa điều trị y khoa và các giải pháp hỗ trợ đóng vai trò quan trọng nhằm bảo tồn chức năng còn lại. Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, việc sử dụng thảo dược chuẩn hóa có khả năng hỗ trợ bảo vệ nhu mô thận và tối ưu hóa hoạt động của các đơn vị chức năng thận khi bệnh lý chưa tiến triển sang giai đoạn nặng.

Việc ứng dụng các loại thảo dược như dành dành, đan sâm, hoàng kỳ, linh chi đỏ, bạch phục linh, trầm hương, râu mèo, mã đề cùng với hoạt chất sinh học L-carnitine, Co-Q10 trong cùng một công thức chuẩn hóa có thể tạo nên tác động toàn diện: vừa bảo vệ cấu trúc thận, hạn chế xơ hóa, vừa cải thiện tuần hoàn, chống oxy hóa và hỗ trợ đào thải chất cặn bã, nhờ đó giúp làm sạch màng lọc cầu thận, bảo vệ “nhà máy lọc” của cơ thể, ngăn suy thận độ 2 tiến triển sang các giai đoạn nặng hơn.

Theo khảo sát của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, 92,9% người dùng phản hồi tích cực về hiệu quả sau khi sử dụng sản phẩm có thành phần chính từ cây dành dành.

Suy thận độ 2 là giai đoạn chức năng lọc máu đã suy giảm nhưng vẫn còn nhiều cơ hội hồi phục. Vì vậy, cần kiểm soát tốt nguyên nhân, duy trì lối sống phù hợp và chủ động bảo tồn chức năng thận còn lại sẽ góp phần làm chậm tiến triển bệnh.

Lê Tuyết (Tổng hợp)

 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Thận Vương

Thành phần: Cao dành dành, cao đan sâm, cao hoàng kỳ, trầm hương, cao râu mèo, cao mã đề, bạch phục linh, cao linh chi đỏ, L-Carnitine fumarate, Coenzyme Q10.

Công dụng:

Giúp bổ thận, lợi tiểu.

Hỗ trợ giảm biểu hiện phù thũng, rối loạn tiểu tiện, tiểu khó, tiểu rắt, vô niệu do thận kém.

Đối tượng sử dụng: Người bị suy thận, chức năng thận kém biểu hiện: Tiểu ít, tiểu rắt, vô niệu, bí tiểu.

Cách dùng:

- Ngày uống 2 - 3 viên/lần, 2 lần/ngày.

- Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.

- Nên sử dụng liên tục một đợt từ 1 - 3 tháng tùy theo bệnh lý hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu

Á Âu - Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm

Địa chỉ: 171 Chùa Láng - Phường Láng - Thành phố Hà Nội

ĐT: 024.38461530 - 028.62647169

Số GPQC: 01502/2019/ATTP-XNQC

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

*Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

*Lưu ý: Không dùng cho người bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Tiết niệu