- Chuyên đề:
- Bà bầu và trẻ sơ sinh
Y học bào thai giúp trẻ được sinh ra khỏe mạnh, giảm thiểu các bệnh lý, dị tật ngay từ trong bụng mẹ
Trẻ bị giang mai bẩm sinh tăng, cần đề cao dự phòng từ bào thai
Bộ trưởng Bộ Y tế gửi thư khen ekip can thiệp tim bào thai cho sản phụ Singapore
Bộ trưởng Bộ Y tế khen ngợi, biểu dương 2 bệnh viện thực hiện thông tim trong bào thai
"Cân não" can thiệp tim trong bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ
Y học bào thai giúp trẻ được sinh ra khoẻ mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số
Ngành y tế hiện đang tập trung triển khai các mục tiêu của Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, trong đó có những giải pháp đột phá nhằm nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam.
Để thực hiện mục tiêu này cần nhiều giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách, kỹ thuật và chuyên môn. Bộ Y tế thời gian qua đã xây dựng và hoàn thiện nhiều văn bản pháp luật quan trọng, trong đó có Luật Dân số và Luật Phòng bệnh.
"Các chính sách này đều hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng dân số, xây dựng nguồn nhân lực khỏe mạnh cho sự phát triển của Đất nước trong giai đoạn mới", Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh.
Không bỏ lỡ "giờ vàng" cứu thai nhi
Theo GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đặc thù của y học bào thai là yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định. Việc chậm trễ trong phát hiện và chuyển tuyến có thể khiến thai nhi mất hoàn toàn cơ hội cứu chữa.
Y học bào thai đóng vai trò quyết định trong việc kịp thời phát hiện bất thường thai nhi
Từ thực tế này, GS.TS Ánh cho rằng tất cả các cơ sở sản khoa cần được nâng cao năng lực sàng lọc và chẩn đoán ban đầu để kịp thời phát hiện bất thường thai nhi, từ đó kịp thời chuyển bệnh nhân đến các trung tâm chuyên sâu.
Theo ông, không phải cơ sở nào cũng cần thực hiện can thiệp bào thai chuyên sâu, bởi đây là lĩnh vực đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ và đội ngũ chuyên gia có trình độ rất cao.
"Ngay cả ở các nước phát triển, khoảng 10 triệu dân thường chỉ có một trung tâm can thiệp bào thai hoàn chỉnh. Điều quan trọng là các tuyến cơ sở phải làm tốt việc sàng lọc, phát hiện sớm và chuyển tuyến kịp thời", GS.TS Ánh chia sẻ.
Nhiều bệnh lý, dị tật của thai nhi nếu không được can thiệp sớm có thể khiến thai chết lưu hoặc sinh ra với những tổn thương nặng nề về não, tim, gan, phổi, thận… dẫn tới tàn tật suốt đời. Có những trường hợp nếu đợi em bé chào đời mới xử trí thì đã quá muộn, trẻ có thể tử vong ngay sau sinh do không kịp can thiệp. Vì vậy, can thiệp ngay trong bào thai là cách duy nhất để cứu em bé.
Để phát triển sâu rộng lĩnh vực này, GS.TS Nguyễn Duy Ánh cho rằng cần có sự đầu tư đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và cơ chế chính sách. Theo đó, các bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa cần chú trọng phát triển y học bào thai chuyên sâu, tăng cường đào tạo đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao, đủ khả năng tiếp cận trình độ khu vực và thế giới.
Cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho y học bào thai
Trên thế giới, y học bào thai đã phát triển mạnh mẽ trong hơn 30 năm qua, với nhiều tiến bộ vượt bậc về siêu âm, chẩn đoán trước sinh, di truyền học, can thiệp bào thai và hồi sức sơ sinh.
Tại Việt Nam, nhiều kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp bào thai tiên tiến cũng đã được triển khai nhằm điều trị các bất thường ngay khi thai nhi còn trong bụng mẹ.
Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, trong chiến lược phát triển ngành y tế giai đoạn mới, Bộ Y tế xác định y học bào thai là một trong những chuyên ngành "mũi nhọn" cần được ưu tiên phát triển cùng với y học chính xác, y học di truyền và y học công nghệ cao.
Theo Bộ trưởng, việc hình thành Hiệp hội Y học bào thai Việt Nam trong tương lai sẽ là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn, chuẩn hóa thực hành lâm sàng và tăng cường hội nhập quốc tế cho lĩnh vực còn khá mới mẻ này tại Việt Nam.
Để phát triển y học bào thai toàn diện và bền vững trong thời gian tới, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế đang tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng chính sách, ban hành các quy trình chuyên môn và định mức kinh tế kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phổ cập các dịch vụ sàng lọc trước sinh, phát hiện sớm bất thường thai nhi và phát triển kỹ thuật chuyên sâu.
Bộ trưởng đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh viện chuyên sâu, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến trên thế giới; Tăng cường phối hợp liên chuyên khoa như sản phụ khoa, di truyền học, chẩn đoán hình ảnh, nhi sơ sinh, tim mạch can thiệp trong triển khai kỹ thuật cao, ít xâm lấn.
"Trên cơ sở đó, chúng ta sẽ từng bước nâng cao vị thế của y học bào thai Việt Nam trên bản đồ y học thế giới", Bộ trưởng kỳ vọng.








Bình luận của bạn