Ung thư đại trực tràng có tỷ lệ chữa khỏi lên tới 90% nếu được phát hiện sớm
Bác sĩ chỉ ra 5 sai lầm phổ biến làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng
Loại ung thư gây tử vong hàng đầu ở người trẻ
Cẩn thận với 5 dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng
Trong những năm gần đây, số ca ung thư đại trực tràng (hay ung thư ruột kết) ở người trẻ tuổi đã gia tăng đáng kể. Hiện nay, khoảng 1/10 trường hợp mắc bệnh xảy ra ở những người dưới 50 tuổi, trong khi số ca chẩn đoán ở nhóm tuổi từ 25-49 đã tăng gấp đôi so với đầu những năm 1990.
Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ tư tại Anh, với khoảng 46.600 ca mắc mới và 17.700 ca tử vong mỗi năm. Trong một nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí JAMA Oncology cho thấy, việc phát hiện và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Các nhà khoa học cảnh báo rằng việc bỏ sót hoặc chậm phát hiện bệnh có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.
Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Y khoa UT Southwestern (Dallas, Mỹ) đã phân tích dữ liệu của hơn 112.000 bệnh nhân ung thư đại trực tràng tại bang Texas trong vòng 15 năm. Trong số này có hơn 12.000 bệnh nhân được chẩn đoán trước tuổi 50, được xếp vào nhóm ung thư đại trực tràng khởi phát sớm (EOCRC).
Kết quả cho thấy, dù bệnh nhân trẻ tuổi thường có tỷ lệ sống sót tổng thể cao hơn những người được chẩn đoán khi lớn tuổi, nhưng nếu trì hoãn điều trị quá 6 tuần kể từ thời điểm chẩn đoán ở nhóm EOCRC làm tăng 29% nguy cơ tử vong trong thời gian theo dõi của nghiên cứu.
Nghiên cứu cũng phát hiện rằng, những bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn di căn (giai đoạn IV) có nguy cơ tử vong cao gấp gần 6 lần so với những người được phát hiện bệnh từ giai đoạn sớm.
Các tác giả nhận định: “Trong nghiên cứu của chúng tôi, bệnh nhân ung thư đại trực tràng khởi phát sớm có tỷ lệ sống sót tốt hơn so với những người được chẩn đoán mắc bệnh sau tuổi 50. Tuy nhiên, việc chậm trễ điều trị có liên quan đến khả năng sống sót thấp hơn ở nhóm bệnh nhân này”.
Những bệnh nhân có khối u đã lan đến các hạch bạch huyết và mô lân cận cũng được ghi nhận có nguy cơ tử vong cao hơn 49% so với những người được chẩn đoán ở giai đoạn sớm nhất.
Các nhà nghiên cứu xác định rào cản ngôn ngữ là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng chậm điều trị. Những bệnh nhân gặp khó khăn trong giao tiếp có nguy cơ cao hơn đáng kể trong việc bị trì hoãn điều trị, từ đó làm giảm cơ hội sống sót.
Một nghiên cứu khác do Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS) công bố vào tháng 3 cho thấy, căn bệnh này đang cướp đi sinh mạng của những người trong độ tuổi từ 20 đến 49 với tốc độ chưa từng có. Theo nghiên cứu, số ca ung thư đại trực tràng ở người trẻ tăng khoảng 3% mỗi năm. Tại Mỹ, năm 2026 được dự báo sẽ ghi nhận 158.850 ca mắc mới và 55.230 ca tử vong do căn bệnh này.
Nhiều phân tích cũng cho thấy, tỷ lệ mắc ung thư đại trực tràng ở người dưới 50 tuổi đang gia tăng tại nhiều quốc gia như Anh, Australia và Canada, làm dấy lên những lo ngại ngày càng lớn về xu hướng gia tăng của bệnh.
Tiến sĩ Ahmedin Jemal, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giám sát, phòng ngừa và nghiên cứu dịch vụ y tế của Hiệp hội Ung thư Mỹ, nhận định: “Đã đến lúc không thể tiếp tục xem ung thư đại trực tràng là căn bệnh chỉ xảy ra ở người cao tuổi. Chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa các nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân gây ra làn sóng gia tăng ung thư ở những thế hệ trẻ”.








Bình luận của bạn