Những thói quen sinh hoạt cùng chế độ ăn uống sau hôn nhân có thể khiến nam giới tăng cân, béo phì
Dự kiến tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên béo phì sẽ tăng vọt vào năm 2050
Vitamin D giúp hạ huyết áp ở người cao tuổi béo phì?
Béo phì làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh tật, làm sao để phòng ngừa?
Béo phì: Không chỉ là do “cái miệng hại cái thân”
Béo phì là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, bệnh tim mạch và một số bệnh ung thư. Tại Mỹ, quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất trong số các nước có thu nhập cao đã có khoảng 42% nam giới và 46% nữ giới được coi là béo phì vào năm 2021. Ước tính đến năm 2050, số người trưởng thành bị béo phì và thừa cân ở quốc gia này sẽ tăng từ 172 triệu lên 214 triệu.
Theo đó, nghiên cứu được thực hiện dựa trên quá trình phân tích dữ liệu từ hơn 2400 người (50% nam, 50% nữ) với độ tuổi trung bình là 50 đã cho thấy mối liên hệ giữa tình trạng hôn nhân và nguy cơ thừa cân, béo phì. Cụ thể, tỷ lệ người tham gia nghiên cứu có cân nặng bình thường là 35,3%, thừa cân là 38,3% và béo phì là 26,4%. Kết quả cho thấy, hôn nhân làm tăng nguy cơ béo phì ở nam giới lên gấp 3 lần và nguy cơ thừa cân lên 62%. Trong khi đó, ở nữ giới, hôn nhân không ảnh hưởng đáng kể đến nguy cơ béo phì, nhưng làm tăng nguy cơ thừa cân lên 39%.
Như vậy, không có sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ béo phì giữa phụ nữ đã kết hôn và chưa kết hôn. Qua đó có thể phản ánh sự khác biệt về thái độ xã hội đối với vấn đề cân nặng giữa nam và nữ. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng làm củng cố thêm một số phát hiện trước đây cho thấy nam giới có xu hướng tăng cân nhiều hơn sau khi kết hôn, đặc biệt là trong 5 năm đầu tiên, do sự thay đổi trong thói quen ăn uống và vận động.

Nam giới sau khi kết hôn có nguy cơ bị béo phì cao gấp 3 lần so với nữ giới - Ảnh tạo bởi AI
Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu trước đây của Trường Kinh doanh thuộc Đại học Bath (Anh) cũng chỉ ra, người đã kết hôn thường có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn người độc thân và sự hài lòng trong mối quan hệ có liên quan đến nguy cơ béo phì, một hiện tượng gọi là "mỡ hạnh phúc". Tuổi tác cũng là một yếu tố nguy cơ độc lập đối với thừa cân và béo phì ở cả hai giới, với nguy cơ tăng lên theo từng năm. Ngoài ra, phụ nữ sống trong cộng đồng nhỏ hơn 8.000 dân có nguy cơ béo phì và thừa cân cao hơn, trong khi yếu tố này không ảnh hưởng đến nam giới.
Theo bà Katharine Jenner, Giám đốc Liên minh Sức khỏe và Béo phì Anh (Obesity Health Alliance), béo phì không chỉ là vấn đề lựa chọn cá nhân mà còn là hệ quả của nhiều yếu tố phức tạp, bao gồm các yếu tố xã hội, tâm lý và môi trường. Do đó, để giải quyết vấn đề béo phì một cách hiệu quả, cần có sự can thiệp toàn diện từ các chính sách công. Các chính sách này cần tập trung vào việc hỗ trợ dinh dưỡng, giáo dục sức khỏe và chăm sóc sức khỏe suốt đời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn.
Bình luận của bạn