Quá chén với bạn bè có bị vô sinh?

Rượu là kẻ thù của tinh trùng

Bị sẩy thai bao lâu nên mang bầu lại?

Cách nào giúp nam giới chữa vô sinh, hiếm muộn hiệu quả?

Quan hệ 4 tháng vẫn chưa có thai do dùng thuốc tránh thai

Tinh trùng nhân tạo - niềm hy vọng của đàn ông bị vô sinh

Chào bạn!

Như bạn chia sẻ ở trên thì vợ chồng bạn đã bị hiếm muộn 2 năm nay. Nhưng bạn cũng đừng quá lo lắng bởi hiện nay, có rất nhiều cặp vợ chồng ở tình trạng như vậy.

Cuộc sống với nhịp độ cao, nhiều áp lực kèm theo ô nhiễm môi trường sống, viêm nhiễm là những nguyên nhân tác động trực tiếp đến đời sống tình dục cũng như khả năng sinh sản của cả hai vợ chồng. Việc các bạn phải làm bây giờ là để tư tưởng thật thoải mái và đầu tư cho sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng.

Chỉ có như vậy, cơ thể bạn mới sẵn sàng cho chuyện thụ thai. Vợ chồng bạn cũng nên đến các bệnh viện sản phụ khoa uy tín để thăm khám, tìm rõ nguyên nhân và có hướng điều trị đúng theo chỉ định của bác sỹ.

Như bạn cũng đã biết, việc sử dụng các thức uống có cồn như rượu, bia thường xuyên cũng có tác hại làm suy giảm số lượng và chất lượng tinh trùng, làm giảm cơ hội thụ thai. Vì vậy, khi bạn xác định mình muốn có con, thì không nên uống rượu, bia hoặc hút thuốc để đảm bảo sức khỏe sinh sản.

Để tăng khả năng thụ thai và có được thai nhi khỏe mạnh thì cả trứng và tinh trùng đều phải tốt, tức là cơ thể bạn và vợ đều phải khỏe. Để đạt được điều này, vợ chồng bạn sử dụng TPCN đã được giới thiệu là hướng hỗ trợ rất đúng. Sản phẩm này đã được các bệnh viện sản nhi tuyến trung ương nghiên cứu và ghi nhận hiệu quả giúp các cặp vợ chồng có con tự nhiên cũng như tăng tỷ lệ thành công khi kết hợp sử dụng với các phương pháp điều trị nền của các bác sỹ. Nếu đã trót sử dụng rượu bia thì ngay từ bây giờ bạn nên hạn chế để đảm bảo việc sử dụng TPCN sẽ sớm mang tin vui đến với vợ chồng bạn.

Thân ái!

Tiêu Bắc H+

Bị mắc vô sinh, có nên nói với chồng chưa cưới - Ảnh 6
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Nam khoa