Y tế tuần: Mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới

Chủ đề Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2023 là "Người bệnh tham gia để bảo đảm khám chữa bệnh an toàn"

Podcast: Thật hư tin đồn ăn mì chính gây suy giảm trí nhớ?

Cập nhật những tiến bộ trong điều trị đột quỵ não cấp

Bị thiếu máu cơ tim nhưng không có triệu chứng có cần điều trị không?

Biến chứng nghiêm trọng khi tân trang "cậu nhỏ" không đúng cách

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự Hội nghị cấp cao về chấm dứt AIDS của Liên hợp quốc

Tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), sáng 20/9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã tham dự và có bài phát biểu tại Hội nghị cấp cao về chấm dứt AIDS của Liên hợp quốc. Hội nghị này diễn ra bên lề Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Đào Hồng Lan đã có nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, trao đổi song phương, chia sẻ kinh nghiệm về các hoạt động liên quan đến nâng cao chăm sóc sức khoẻ, thúc đẩy hợp tác y tế và phòng chống dịch bệnh...

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2023

Sáng ngày 15/9, nhằm nâng cao nhận thức thực hiện văn hóa an toàn người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh, tạo dựng môi trường bệnh viện an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh thế giới năm 2023”.

Ngày An toàn người bệnh thế giới năm nay tập trung vào 4 mục tiêu, bao gồm: Nâng cao nhận thức toàn cầu về việc lắng nghe người bệnh, người nhà chia sẻ trải nghiệm và tâm tư của mình để bảo đảm dịch vụ khám, chữa bệnh an toàn hơn; Thu hút sự quan tâm, lắng nghe của lãnh đạo các cấp, các nhân viên y tế, các đối tác y tế với hoạt động an toàn người bệnh. Bên cạnh đó là bảo đảm quyền của người bệnh được tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe, quá trình khám, chữa bệnh của chính mình và vận động thể chế hóa Kế hoạch hành động toàn cầu về an toàn người bệnh giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, thông qua thông điệp "Lắng nghe tiếng nói, tâm tư của người bệnh!", Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi tất cả các quốc gia cho phép người bệnh và người nhà người bệnh góp ý và chia sẻ các trải nghiệm về dịch vụ khám chữa bệnh, cả dịch vụ an toàn và chưa an toàn; Cung cấp cơ sở để cải tiến chất lượng khám chữa bệnh…

Sở Y tế Nghệ An công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chiều 18/9, Sở Y tế Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tất Ngọc (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An.

Dược sĩ chuyên khoa II Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tất Ngọc - Ảnh: Báo sức khỏe&Đời sống

Dược sĩ chuyên khoa II Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quyết định, tặng hoa chúc mừng bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tất Ngọc - Ảnh: Báo Sức khỏe&Đời sống

Phát biểu tại buổi lễ, tân Phó Giám đốc Bệnh viện Chấn thương - Chỉnh hình Nghệ An hứa sẽ dành toàn bộ tâm huyết, nghị lực và trí tuệ với tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình cao nhất để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, xây dựng Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

300 học sinh vùng biên giới được Thầy thuốc quân y khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí

Nhân dịp Tết Trung thu, học sinh Trường Tiểu học và THCS Mồ Sì San, huyện Phong Thổ được các y bác sĩ quân y Bệnh viện 354 thăm khám và phát thuốc miễn phí.  Tại đây, các em học sinh được các y bác sĩ quân y kiểm tra thể lực, chuyên khoa tai, mũi, họng, răng hàm mặt và siêu âm, điện tim...

Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, hướng về trẻ em nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những người làm chương trình mong muốn góp phần chung tay giúp các em học sinh Trường Mồ Sì San phòng ngừa được bệnh tật, đảm bảo sức khỏe để học tập và có một Tết Trung thu thật ấm áp.

Phẫu thuật thành công khối ung thư xương khổng lồ hiếm gặp

Một ca bệnh ung thư xương hiếm gặp vừa được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City. Ca ung thư xương này có khối u kích thước siêu lớn lên tới 20cm, nằm ở vị trí phức tạp, nguy hiểm, nguy cơ tử vong trên bàn mổ luôn thường trực do quá trình can thiệp có thể mất tới hơn 10 lít máu.

Ứng dụng phương pháp chẩn đoán và điều trị đa chuyên khoa sâu cho người bệnh ung thư, hội đồng của bệnh viện gồm các chuyên gia nước ngoài và các bác sĩ đầu ngành đã quyết định phẫu thuật triệt căn khối u, xét bổ trợ sau mổ với ca bệnh này. Theo các bác sĩ, tiếp cận khối u là một thách thức, khi xung quanh khối u là hệ tiêu hoá, tiết niệu, cột sống, khung chậu, mạch máu…

Với 8h phẫu thuật, sau 3 ngày bệnh nhân đã tỉnh táo, sinh hoạt bình thường. Các bác sĩ đánh giá, bệnh nhân có tốc độ hồi phục rất nhanh.

 
Lê Tuyết (Tổng hợp)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội