Chính thức khởi động dự án ACTIVE 2.0 tại Việt Nam - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+.
Tỷ lệ tử vong do ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ giảm nhờ vaccine HPV
WHO bổ sung vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung với 1 liều duy nhất
Lộ trình nào để xóa bỏ ung thư cổ tử cung?
5 dấu hiệu ban đầu cảnh báo sớm bệnh ung thư cổ tử cung
Ngày 1/10, tại Hà Nội, Dự án ACTIVE 2.0 với tên gọi “Tăng cường năng lực và chất lượng điều trị ung thư cổ tử cung tại Đông Nam Á” chính thức được khởi động tại Việt Nam.
Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, các bệnh viện chuyên khoa ung bướu, chuyên gia lâm sàng trong nước và quốc tế cùng các đối tác phát triển, đối tác kỹ thuật.
Dự án ACTIVE 2.0 được triển khai trong 3 năm tại 6 quốc gia Đông Nam Á gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia, với sự hỗ trợ của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ), Quỹ DEG Impulse thuộc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Elekta, Liên đoàn các Tổ chức ung thư học Bức xạ châu Á (FARO) và tổ chức Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST).
Tại Việt Nam, dự án kế thừa kinh nghiệm từ ACTIVE 1.0 và tiếp tục phối hợp với 3 bệnh viện chuyên khoa ung bướu gồm Bệnh viện K, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Các hoạt động trọng tâm là đào tạo chuyên môn, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm lâm sàng, qua đó củng cố năng lực của đội ngũ y tế trong chăm sóc và điều trị ung thư cổ tử cung tại Việt Nam.
Gánh nặng ung thư cổ tử cung vẫn lớn
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, ước tính có khoảng 160.000 ca mắc mới và 100.000 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại khu vực Đông Nam Á, chiếm khoảng một phần tư tổng gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) ước tính năm 2024 có 8.274 ca mắc mới và 4.110 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.
Ung thư cổ tử cung chủ yếu liên quan đến tình trạng nhiễm các type nguy cơ cao của virus HPV. Đây là một trong những bệnh ung thư có khả năng phòng ngừa và phát hiện sớm thông qua tiêm vaccine HPV và các biện pháp sàng lọc.
TS.BS Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+
TS.BS. Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, việc sàng lọc và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung không chỉ góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tăng khả năng điều trị khỏi và nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh mà còn giúp tiết kiệm nguồn lực cho công tác điều trị.
Theo BS. Hà, bên cạnh dự phòng và phát hiện sớm, việc tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại cũng có ý nghĩa quan trọng. Trong điều trị ung thư cổ tử cung, các phương pháp như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, điều trị nhắm trúng đích và miễn dịch được triển khai tùy từng trường hợp. Trong đó, xạ trị là một phương pháp quan trọng, bao gồm xạ trị áp sát thích ứng có hướng dẫn hình ảnh và xạ trị ngoài.
Tập trung nâng cao chất lượng xạ trị
Trong giai đoạn mới, ACTIVE 2.0 sẽ tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến xạ trị ung thư cổ tử cung, trong đó có xạ trị áp sát thích ứng có hướng dẫn hình ảnh (IGABT), xạ trị ngoài và quản lý điều trị.
Các chuyên gia lâm sàng quốc tế và đối tác chuyên môn sẽ tham gia đào tạo, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm với đội ngũ y tế Việt Nam. Dự án đồng thời nghiên cứu các giải pháp số nhằm hỗ trợ theo dõi và chăm sóc người bệnh sau điều trị.
Theo đại diện Bộ Y tế, việc tăng cường năng lực điều trị cần được thực hiện song song với các giải pháp dự phòng, phát hiện sớm và chăm sóc người bệnh liên tục, toàn diện.
“Chúng tôi hoan nghênh việc tiếp tục triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Dự án ACTIVE 2.0, đặc biệt là những cơ hội để đội ngũ nhân viên y tế tiếp tục nâng cao kiến thức và trao đổi kinh nghiệm lâm sàng trong chăm sóc và điều trị ung thư cổ tử cung”, TS.BS Tống Trần Hà cho biết.
Hướng tới mục tiêu loại trừ ung thư cổ tử cung
Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách và chương trình liên quan đến phòng, chống ung thư cổ tử cung. Trong đó, Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ đồng ý đưa vaccine HPV vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng từ năm 2026.
Bộ Y tế cũng đang tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 trong đó có các hoạt động nhằm nâng cao tỷ lệ phụ nữ được tiếp cận tới các dịch vụ sàng lọc ung thư cổ tử cung.
Đặc biệt, ngày 3/2/2026, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035. Kế hoạch đặt ra các mục tiêu và hoạt động cụ thể nhằm phòng ngừa, kiểm soát ung thư cổ tử cung, đồng thời bảo đảm chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh liên tục, toàn diện.
Theo ông Matt Jackson, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam, các mục tiêu đến năm 2030 gồm 90% trẻ em gái được tiêm vaccine HPV, 70% phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung và 90% phụ nữ mắc ung thư được tiếp cận điều trị.
Ông Matt Jackson cho rằng, việc đạt các mục tiêu này sẽ góp phần giúp Việt Nam tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung vào năm 2055 và ngăn ngừa hơn 300.000 ca tử vong vào cuối thế kỷ này. Dự án ACTIVE 2.0 được kỳ vọng đóng góp vào những nỗ lực chung để thực hiện các mục tiêu trên.
Ông Michael Swen Lehmann, Bí thư thứ hai/Phó Phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+
Tại lễ khởi động, các đại biểu nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và trao đổi chuyên môn trong nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị ung thư cổ tử cung.
"Thật có ý nghĩa khi các đối tác Việt Nam và quốc tế cùng nhau trao đổi kiến thức và tăng cường năng lực chuyên môn trong chăm sóc và điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung. Dự án ACTIVE 2.0 tạo điều kiện để các chuyên gia lâm sàng và nhân viên y tế chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tiếp nối quá trình hợp tác đang được triển khai trong lĩnh vực này” - ông Michael Swen Lehmann, Bí thư thứ hai/Phó Phòng Hợp tác Phát triển, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, Việt Nam, chia sẻ.
Ông Paul Lee, Giám đốc Dự án ACTIVE 2.0 chia sẻ tại buổi lễ - Ảnh: Hiệp Nguyễn/Sức Khỏe+
“Thông qua việc tiếp tục phối hợp với các bệnh viện và đội ngũ nhân viên y tế tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn hỗ trợ các hoạt động đào tạo lâm sàng và trao đổi kiến thức, đồng thời góp phần vào những nỗ lực đang được thực hiện trong điều trị bệnh nhân ung thư cổ tử cung” - ông Paul Lee, Giám đốc Dự án ACTIVE 2.0, cho biết.
Dự án ACTIVE 2.0 được định hướng không chỉ dừng ở các chương trình đào tạo đơn lẻ mà hướng tới xây dựng và duy trì mạng lưới kiến thức, kỹ năng và kết nối chuyên môn giữa đội ngũ y tế trong nước với các chuyên gia, cơ sở y tế trong khu vực. Qua đó, dự án kỳ vọng đóng góp vào các nỗ lực dài hạn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị người bệnh ung thư cổ tử cung tại Việt Nam.
Mục tiêu cuối cùng là tiến gần hơn tới mục tiêu “Loại trừ ung thư cổ tử cung” của WHO, trong đó dự phòng, phát hiện sớm, điều trị hiệu quả và chăm sóc người bệnh đều là những "mắt xích" quan trọng.








Bình luận của bạn