Chủ động phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ - Ảnh minh họa
Tại sao trời càng lạnh càng dễ bị đau tim, đột quỵ?
Nguy cơ mù lòa do chủ quan với đục thủy tinh thể
Trẻ ăn chay, thuần chay có thực sự khỏe mạnh?
Gợi ý bữa sáng nhanh, giàu protein và chất xơ
Virus đậu mùa khỉ được phát hiện lần đầu vào năm 1958 trên các đàn khỉ nuôi phục vụ nghiên cứu khoa học. Ca nhiễm ở người đầu tiên được ghi nhận năm 1970 tại Cộng hòa Dân chủ Công Gô. Từ đó, bệnh lưu hành tại nhiều quốc gia khu vực Trung Phi và Tây Phi.
Tại Việt Nam, ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm 2025 được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai. Trước diễn biến này, ngành y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, chủ động theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng, chống nhằm hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bệnh lây nhiễm








Bình luận của bạn