Nguy cơ mù lòa do chủ quan với đục thủy tinh thể

Không chủ quan với tình trạng đục thủy tinh thể - Ảnh minh họa

Podcast: Tại sao người cao tuổi không nên kiêng ăn thịt?

Người bệnh lupus ban đỏ nên ăn gì để kiểm soát triệu chứng tốt?

“Chạm sẻ chia, Trao hy vọng 2025”: Hỗ trợ phụ nữ tầm soát ung thư

Bổ sung một dưỡng chất có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn nhịp tim

Theo thông tin ca bệnh mới được công bố từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, người bệnh được chẩn đoán đục thủy tinh thể ở cả hai mắt từ nhiều năm trước. Một mắt ở giai đoạn nặng được chỉ định phẫu thuật sớm, mắt còn lại ở giai đoạn nhẹ hơn và cần theo dõi định kỳ.

Sau phẫu thuật, thị lực mắt được can thiệp hồi phục tốt, giúp người bệnh nhìn rõ và sinh hoạt thuận lợi. Tuy nhiên, người bệnh không tiếp tục tái khám để theo dõi mắt còn lại. Theo thời gian, thủy tinh thể ở mắt này tiếp tục bị đục nhưng khó nhận biết do hai mắt có khả năng bù trừ thị giác.

Khi người bệnh quay lại bệnh viện, mắt còn lại đã mất hoàn toàn thị lực, kèm theo đau nhức trong mắt và đau đầu dữ dội. Các bác sĩ xác định thủy tinh thể đã phồng to, xơ cứng, gây tổn thương không thể phục hồi.

Biến chứng tăng nhãn áp gây tổn thương thị lực

ThS.BS Dương Minh Phúc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết việc trì hoãn điều trị khiến protein từ thủy tinh thể thoái hóa rò rỉ ra ngoài, kích thích viêm màng bồ đào, khiến mắt đỏ, đau và chảy nước mắt. Chất lỏng này cũng làm tắc dòng lưu thông thủy dịch, gây tăng nhãn áp, tổn thương dây thần kinh thị giác không thể hồi phục, khiến mắt chưa được phẫu thuật trươc đó mù vĩnh viễn.

Thời điểm nhập viện, nhãn áp mắt bệnh lý tăng cao vượt ngưỡng bình thường. Người bệnh phải điều trị nội khoa để hạ nhãn áp trước khi đủ điều kiện phẫu thuật. Sau mổ, triệu chứng đau mắt và đau đầu giảm rõ, nhưng thị lực không thể cải thiện do dây thần kinh thị giác đã bị tổn thương.

Đặc biệt quan tâm đến sức khỏe mắt cho người cao tuổi

Đặc biệt quan tâm đến sức khỏe mắt cho người cao tuổi

Khuyến cáo từ bác sĩ

Theo thống kê tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, khoảng 40% người bệnh đục thủy tinh thể được phát hiện ở giai đoạn muộn, từ giai đoạn IV đến V. Một số trường hợp đã xuất hiện biến chứng nặng, không còn khả năng phục hồi thị lực.

BS. Phúc cho biết, đục thủy tinh thể được chia làm 5 giai đoạn, từ bắt đầu bị đục (giai đoạn I), đục tiến triển (giai đoạn II-II), đục gần hoàn toàn (giai đoạn IV) và đục hoàn toàn (giai đoạn V).

Trong đó, giai đoạn I gần như chưa cần điều trị, chủ yếu theo dõi. Giai đoạn II-III, tùy từng trường hợp, nếu sinh hoạt bị ảnh hưởng nhiều, xuất hiện tình trạng chói sáng hoặc lóa mạnh, có thể chỉ định phẫu thuật để cải thiện thị lực. Giai đoạn IV cần phẫu thuật nhằm bảo đảm hiệu quả hồi phục và tránh bệnh tiến triển nặng hơn. Giai đoạn V bắt buộc phẫu thuật để ngăn chặn các biến chứng nặng như tăng nhãn áp, viêm màng bồ đào, lệch nhân, thậm chí mù lòa.

Dữ liệu từ Thư viện Y học Quốc gia Mỹ cho thấy, năm 2020, thế giới có 43,3 triệu người mù, trong đó 39,6% mù do đục thủy tinh thể. Tỷ lệ này cao hơn tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á, lần lượt là 62,9% và 47,9%.

BS. Phúc cho biết, khi xuất hiện các dấu hiệu như nhìn mờ, chói sáng, nhạy cảm với ánh sáng hoặc bất kỳ biểu hiện bất thường nào ở mắt, người bệnh cần sớm đến các cơ sở chuyên khoa Mắt để được thăm khám, xác định nguyên nhân và can thiệp kịp thời. Với những trường hợp đục thủy tinh thể ở giai đoạn I-II, việc tái khám định kỳ 3-6 tháng/năm là cần thiết nhằm theo dõi sát diễn tiến bệnh và chỉ định phẫu thuật ngay khi mức độ đục tăng lên. Theo BS. Phúc, phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện nay là phương pháp điều trị ngắn, an toàn, ít gây đau, khả năng phục hồi nhanh và đã được bảo hiểm y tế chi trả.

 
Đào Dung (Theo Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Mắt