Bộ Y tế công bố kết quả kiểm nghiệm ban đầu sản phẩm thực phẩm bổ sung kẹo rau củ Kera.
Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra dấu hiệu vi phạm quảng cáo Kẹo rau củ Kera
Lợi dụng chức danh nghề nghiệp quảng cáo “thổi phồng” về TPCN là hành vi không thể chấp nhận!
Bát nháo trong quảng cáo TPCN: Không chỉ là vi phạm về đạo đức!
Bộ Y tế yêu cầu chấn chỉnh quảng cáo "lọc máu giảm đột quỵ"
Theo kết quả của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, các chỉ tiêu về hàm lượng đạm, đường, chất béo, năng lượng tổng cơ bản phù hợp với bản tự công bố của sản phẩm, các chỉ tiêu an toàn về vi sinh vật, nấm, kim loại nặng... đều không phát hiện hoặc nằm trong giới hạn an toàn.
Tuy nhiên, Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phát hiện, sản phẩm có chứa Sorbitol - một chất tạo ngọt với hàm lượng 33,4 g/100g nhưng không ghi trên nhãn sản phẩm theo quy định.
Cục An toàn thực phẩm đã có công văn gửi Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Sở Y tế Đăk Lăk đề nghị xử lí các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Kẹo rau củ Kera do Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất theo đơn đặt hàng của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group) - trụ sở tại TP.HCM.
Cục An toàn thực phẩm đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM khẩn trương kiểm tra hoạt động của Công ty Cổ phần
Tập đoàn Chị em rọt kinh doanh sản phẩm này. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện trong quá trình sản xuất đối với sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Thời gian qua, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng "Du Mục", Quang Linh Vlog giới thiệu. Sau một phiên livestream của Quang Linh Vlogs bán sản phẩm kẹo rau củ Kera với lời quảng cáo rằng "1 viên (kẹo Kera) tương đương 1 đĩa rau", khiến dư luận phản ứng là "sai sự thật". Một người dùng đã mang kẹo này đi kiểm tra tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2, kết quả cho thấy cả hộp 30 viên nhưng lượng chất xơ chỉ có 0,51 gram, quá thấp so với quảng cáo.
Thông tin này sau khi được công bố đã gây bức xúc trong cộng đồng mạng. Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng “Du Mục” đã lên tiếng xin lỗi sau ồn ào quảng cáo "lố". CER Group cam kết và hướng dẫn thủ tục hoàn tiền cho khách hàng đã mua sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Thực phẩm bổ sung là sản phẩm chứa những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, acid amin, các chất chống oxy hóa hoặc các hợp chất khác... được chiết xuất từ nguồn thực phẩm tự nhiên hoặc tổng hợp. Thực phẩm bổ sung hay thực phẩm chức năng không phải là thuốc điều trị bệnh. Do đó, Bộ Y tế quy định khi quảng bá phải phù hợp với công dụng, tác dụng được công bố trong bản công bố sản phẩm, đồng thời phải kèm khuyến cáo "Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh".
Ngoài ra, theo quy định, đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, nội dung quảng cáo bắt buộc phải đăng ký với cơ quan chức năng và được cấp phép. Ví dụ trước khi được quảng cáo, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đăng ký xác nhận quảng cáo với Cục An toàn thực phẩm và chỉ được quảng cáo theo nội dung đã được xác nhận.
Riêng với thực phẩm bổ sung, phân cấp quản lý thuộc về địa phương, đơn vị sản xuất tự công bố, tự chịu trách nhiệm về nội dung và đảm bảo đúng quy định theo Luật Quảng cáo và Luật An toàn thực phẩm.
Bình luận của bạn