Hình ảnh bao bì thuốc dự phòng HIV giả xuất hiện trên thị trường - Ảnh: Cục Quản lý Dược.
Cảnh báo thuốc trị hen phế quản Theophylin 200mg giả đang lưu hành
Cục Quản lý Dược cảnh báo thuốc giả Cefuroxim 500mg
Thu hồi một lô nước rửa tay Jane Ginger Orange
Sau loạt sữa bị thu hồi do nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế siết lại kiểm nghiệm
Theo Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế), sản phẩm được phát hiện là thuốc tiêm YEZTUGO (lenacapavir) dạng dung dịch 463,5 mg/1,5 mL, được giới thiệu là của Gilead Sciences Inc.. Tuy nhiên, qua tra cứu, Cục Quản lý Dược khẳng định chưa cấp số đăng ký lưu hành cho bất kỳ sản phẩm nào mang tên trên tại Việt Nam.
Thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ báo cáo của Công ty TNHH SNB-REACT Việt Nam - đơn vị được ủy quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Gilead Sciences. Doanh nghiệp này phát hiện một số cá nhân đã rao bán sản phẩm nghi là thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV giả mạo trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Instagram.
Đáng chú ý, một cá nhân bị phản ánh liên quan đến hoạt động này là nhân viên y tế, bị nghi lợi dụng danh nghĩa chuyên môn để kinh doanh thuốc trái phép ngoài phạm vi được cấp phép. Các sản phẩm được quảng cáo không có thông tin về giấy phép lưu hành, thậm chí ghi chú “chỉ lưu hành nội bộ”, làm dấy lên nghi vấn về nguồn gốc và tính hợp pháp.
Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn người sử dụng, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế TP.HCM chủ trì phối hợp với công an và lực lượng quản lý thị trường tiến hành kiểm tra đột xuất các đơn vị, cá nhân liên quan; đồng thời niêm phong toàn bộ lô thuốc nghi vấn để phục vụ điều tra. Trường hợp phát hiện dấu hiệu hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Không chỉ dừng ở phạm vi địa phương, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành thông báo rộng rãi đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc và người dân tuyệt đối không mua bán, sử dụng sản phẩm YEZTUGO chưa được cấp phép. Các địa phương cần tăng cường giám sát, truy xuất nguồn gốc và kịp thời phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả.
Người dân được khuyến cáo chỉ sử dụng thuốc có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành; khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc cần kịp thời thông báo cho cơ quan y tế và các cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.








Bình luận của bạn