Chính thức khởi công xây dựng Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2

Hình ảnh phối cảnh tổng thể Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2

BV Nhi Trung ương: Hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ mắc dị tật tay, chân

Mua rắn độc về nuôi, bé trai bị rắn cắn nguy kịch

Cảnh báo: 67% trẻ tăng động giảm chú ý có kèm theo rối loạn tâm lý

BV Nhi Trung ương phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch

Dự án Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 đặt tại thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Với vị trí giao thông thuận lợi, có đường cao tốc Láng - Hòa Lạc, quốc lộ 21A chạy qua, cùng tỉnh lộ 80, 81, dự án này sẽ mang đến những giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho trẻ em khu vực ngoại thành và lân cận Hà Nội.

Dự án Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 có tổng diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 6 hecta. Trong đó, diện tích xây dựng công trình khoảng 7.530m2, gồm 1 khối nhà hành chính cao 3 tầng, 2 khối điều trị nội trú cao 6 tầng và 1 tầng hầm nằm phía dưới. Các hạng mục phụ trợ khác cũng có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.009m2 và các hạ tầng kỹ thuật kèm theo.

 

Đây sẽ là bệnh viện chuyên khoa nhi với quy mô 300 giường bệnh nội trú hoàn chỉnh về cơ sở hạ tầng và đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Bệnh viện sẽ có đội ngũ cán bộ, y bác sĩ năng lực chuyên môn cao với các chuyên khoa sâu, có thể giải quyết tình trạng quá tải tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong nội thành và cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên khoa nhi cho cả nước.

Theo ông Lê Đức Luận, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, dự án này nhằm thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân; Thực hiện quy hoạch phát triển ngành y tế và chủ trương giảm tải một số chuyên khoa cho cơ sở 1, góp phần nâng cao sức khỏe trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, PGS.TS. Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: “Nhờ sự chỉ đạo, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, sự hướng dẫn sát sao của Bộ Y tế cùng các cơ quan chuyên trách; Sự giúp đỡ của lãnh đạo địa phương và lòng hưởng ứng nhiệt tình từ nhân dân xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai; Sự hợp tác tận tình của quý đối tác xây dựng; Tôi và toàn thể Đảng ủy, Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên, người lao động của Bệnh viện thật sự xúc động và vui mừng khi chuẩn bị đưa dự án đi vào triển khai thực tiễn”.

Thay mặt Bệnh viện Nhi Trung ương, PGS.TS. Trần Minh Điển đã hứa sẽ nỗ lực hết sức đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ, chuẩn bị tốt nhân lực, trang thiết bị để cơ sở 2 sớm đi vào hoạt động, phục vụ người dân.

Vi Bùi (Theo Benhviennhitrunguong)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Xã hội