Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương - Ảnh: Quốc hội.
ĐBQH: Xây dựng thuế sức khỏe theo ngưỡng đường và chất béo
ĐBQH: Thuốc bán online phải là thuốc được cấp phép lưu hành
Đại biểu Quốc hội: Lấy lại niềm tin bị xói mòn nơi người tiêu dùng
Các ĐBQH tham quan Viện Thực phẩm chức năng (VIDS)
Ngày 2/12, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Cùng với đó là chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Các nội dung liên quan việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, trong đó có miễn viện phí, nhận được nhiều ý kiến của đại biểu.
Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) nhấn mạnh chính sách miễn viện phí là điều kiện then chốt để tạo ra đột phá trong khám, chữa bệnh.
Ông Trí cho biết mặc dù đã nhiều lần góp ý trong các phiên thảo luận trước, nhưng đọc lại bản dự thảo mới, ông thấy vẫn chưa có sự điều chỉnh rõ ràng, cần tiếp tục làm nổi bật tinh thần này trong Nghị quyết.
Theo ông, việc miễn viện phí cần tập trung vào 4 vấn đề cơ bản. Trước hết, chất lượng khám chữa bệnh phải được nâng cao, với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn, cập nhật theo tiến bộ y học. Thứ hai, việc khám chữa bệnh phải bảo đảm thuận tiện để người dân được khám gần nơi cư trú, thực hiện thông tuyến không bị phụ thuộc và xóa bỏ chi phí tối đa thanh toán bảo hiểm y tế.
Thứ ba, bình đẳng trong thụ hưởng, tức là tổ chức hệ thống y tế ba cấp chuyên môn, trong đó cấp khám chữa bệnh cơ bản phải được bố trí gần dân nhất, có đủ thuốc điều trị cho mọi người dân. Mọi người dân, tùy mức độ bệnh tật, đều được thụ hưởng quyền lợi như nhau.
Cuối cùng là việc miễn viện phí phải khả thi và hiệu quả, với lộ trình hợp lý hướng đến miễn viện phí toàn dân vào năm 2030.
Tuy nhiên, đại biểu đoàn Hà Nội đặc biệt kiến nghị cần thực hiện miễn viện phí sớm cho những nhóm bệnh nhân đang gặp khó khăn nhất, bao gồm những người mắc các bệnh mạn tính, khó chữa, những người đang chạy thận nhân tạo, hay những bệnh nhân bị ung thư điều trị với thuốc đích rất đắt.
"Đây là những người có hoàn cảnh rất khó khăn, chi phí thuốc men và dịch vụ điều trị đều rất lớn. Họ đang rất khó khăn, không thể chờ đến năm 2030 mới được miễn phí, cần được hỗ trợ ngay" - đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.
Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng. Ảnh: Quốc hội
Đồng quan điểm, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (đoàn Lâm Đồng) cho biết cử tri phản ánh gánh nặng chi phí điều trị vẫn là rào cản lớn nhất đối với người bệnh. Nhiều loại thuốc thế hệ mới như thuốc điều trị đích, thuốc miễn dịch đã chứng minh hiệu quả vượt trội, giúp kéo dài thời gian sống và nâng cao chất lượng điều trị, nhưng chi phí quá cao khiến nhiều bệnh nhân không thể tiếp cận.
Theo bà Tú Anh, thống kê cho thấy tiền thuốc luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí khám chữa bệnh, hiện khoảng 33% (giảm từ mức 40-50% những năm trước).
Do đó, nữ đại biểu kiến nghị cập nhật danh mục thuốc kịp thời, nhất là với các loại thuốc điều trị ung thư, thuốc điều hòa miễn dịch thế hệ mới, để giảm chi tiền túi của người dân, đảm bảo quyền lợi cho hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế hiện nay.
Theo bà, đây là giải pháp thiết thực giúp người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, không bị bỏ lại phía sau trong hành trình điều trị.
Đại biểu Tú Anh cũng kiến nghị Đảng và Nhà nước xem xét ban hành chính sách đặc thù, mang tính đột phá để hỗ trợ người dân tại các tỉnh vừa chịu ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt.
Cụ thể, bà đề xuất miễn phí một năm đóng bảo hiểm y tế cho người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, với nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Theo đại biểu, hiện nay Nhà nước đã thực hiện chính sách cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh, nếu bảo hiểm y tế cũng được hỗ trợ tương tự, người dân ở vùng thiên tai sẽ bớt gánh nặng tài chính, đồng thời an sinh xã hội được củng cố và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân sẽ được nâng cao rõ rệt.
Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP.HCM) cũng ủng hộ lộ trình miễn viện phí và tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho nhóm yếu thế vì đây là chủ trương có ý nghĩa chiến lược về an sinh xã hội.
Ông Hùng đề nghị bổ sung tiêu chí xác định đối tượng ưu tiên dựa trên mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý cao, thay vì chỉ dựa vào tiêu chí hành chính, vì nhiều người mắc bệnh mạn tính, bệnh di truyền hay rối loạn chuyển hóa sớm có nhu cầu điều trị lớn và kéo dài. Việc mở rộng chuẩn tiếp cận theo nguy cơ sẽ bảo đảm công bằng y tế và giảm gánh nặng bệnh tật trong dài hạn.
Quốc hội dự kiến thông qua Nghị quyết vào ngày 11/12.
Theo nghiên cứu tại 11 quốc gia, chi phí điều trị bệnh thận mạn chiếm 2,4-7,5% tổng chi tiêu y tế mỗi năm. Tại Việt Nam, Quỹ Bảo hiểm y tế phải chi hơn 4.000 tỷ đồng mỗi năm cho điều trị chạy thận nhân tạo. Mỗi lần chạy thận có giá 700.000-2.000.000 đồng.
Với bảo hiểm y tế, bệnh nhân chỉ phải trả 150.000-450.000 đồng/lần, mức chi trả tối đa là 543.000 đồng. Tổng chi phí thực tế hàng tháng của bệnh nhân có thể từ 2,5 triệu đến 12 triệu đồng sau khi trừ bảo hiểm, hoặc 12-36 triệu đồng nếu không có bảo hiểm và phải chạy thận 3 lần mỗi tuần.








Bình luận của bạn