Đau mạn tính là tình trạng đau tái đi tái lại ở nhiều nơi trên cơ thể.
Thiền có thể xua tan cơn đau mạn tính – bạn đã biết chưa?
Cách phòng ngừa và kiểm soát tình trạng đau mạn tính hiệu quả
6 cách phòng ngừa và cải thiện cơn đau mạn tính
Paracetamol và ibuprofen không nên dùng cho những con đau mạn tính
Đau mạn tính là những cơn đau tái đi tái lại nhiều lần, ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống của người bệnh. Tình trạng này phổ biến đến mức vào năm 2019, Bộ Y tế Canada đã phải thành lập một nhóm chuyên trách để theo dõi các bệnh nhân đau mạn tính. Kết quả bản báo cáo phản ánh, tình trạng này phổ biến hơn ở phụ nữ trong mọi lứa tuổi khi so sánh với nam giới.
Để lý giải cho kết quả của báo cáo trên, một nghiên cứu do Đại học Calgary (Canada) đã được thực hiện, dẫn đầu bởi GS.TS Tuan Trang và công bố trên tạp chí khoa học thần kinh Neuron cách đây không lâu.
Theo đó, nghiên cứu tập trung vào chứng đau thần kinh do tổn thương dây thần kinh hoặc hệ thần kinh. Một triệu chứng điển hình của hiện tượng này là chứng đau do dị cảm, xảy ra khi bệnh nhân cảm thấy đau vì những kích thích bình thường không gây đau. Tình trạng này rất khó điều trị, ví dụ như những tác động nhẹ như chạm, thay đổi nhiệt độ hoặc quần áo cọ xát vào da cũng có thể gây ra đau đớn.

Những cơn đau dai dẳng kéo dài có thể ảnh hưởng nặng nề tới chất lượng cuộc sống người bệnh.
Về mặt phương pháp, nghiên cứu được thực hiện trên chuột cống và chuột nhắt, cho tín hiệu đau có thể được truyền qua kênh pannexin 1 (một protein được mã hoá bởi gene Panx1) ở cả 2 giới, nhưng lại bằng các tế bào miễn dịch khác nhau. Đặc biệt, ở chuột cái, sự kích hoạt của Panx1 sẽ giải phóng leptin - hormone liên quan đến tình trạng tăng nhạy cảm với cơn đau.
Theo GS.TS Tuan Trang, từ những năm 1980, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bệnh nhân nữ bị đau mạn tính thường có mức độ leptin trong máu cao hơn so với nhóm đối chứng.
Chia sẻ thêm về phương pháp điều trị, GS.TS Tuan Trang cho biết: "Phần lớn các nghiên cứu tiền lâm sàng được thực hiện trên đối tượng là nam giới. Do đó, các phương pháp điều trị thường được phát triển dựa trên sự hiểu biết về nam giới và có thể không hiệu quả đối với phụ nữ."
Bên cạnh đó, PGS.TS. Lori Montgomery thuộc Trường Y khoa Cumming - Đại học Calgary cũng cho rằng, phụ nữ có nguy cơ mắc chứng đau mạn tính cao hơn nam giới và việc nghiên cứu thêm tại sao một số người đáp ứng với điều trị trong khi những người khác thì không là một thách thức.
Qua đó PGS.TS Montgomery cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cả giới tính sinh học và giới tính xã hội trong việc nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Bà tin rằng nghiên cứu mới nhất có thể là một bước tiến quan trọng trong việc cá nhân hóa phương pháp điều trị cho bệnh nhân, từ đó tăng khả năng thành công.
Bình luận của bạn