Có nhiều nguyên nhân đẫn đến ngứa da đầu
Lan tỏa thông điệp rèn luyện sức khỏe qua giải chạy “Việt Nam Tôi đó”
Nước ép củ dền tốt cho sức khỏe tim mạch
Phải làm sao để kiểm soát tăng huyết áp vô căn nguyên phát?
Bệnh mạch vành có di truyền trong gia đình không?
Dưới đây là một số nguyên nhân gây ngứa da đầu và cách xử lý hiệu quả.

Một số nguyên nhân gây ngứa da đầu
1. Da đầu khô
Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ngứa da đầu. Tình trạng này thường xuất hiện vào mùa Đông, khi thời tiết hanh khô. Ngoài ra, việc ở lâu trong phòng điều hòa vào mùa Hè có thể khiến da đầu mất độ ẩm. Một số loại dầu gội có chất tẩy mạnh cũng khiến tình trạng khô da trở nên trầm trọng hơn. Khi da khô, lớp dầu tự nhiên trên bề mặt bị giảm đi, dẫn đến cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.
Để giảm tình trạng ngứa da đầu, bạn nên ưu tiên sử dụng dầu gội dịu nhẹ, có nhãn “dưỡng ẩm” hoặc “dành cho da nhạy cảm”.
2. Gàu và viêm da tiết bã
Gàu là biểu hiện của viêm da tiết bã - tình trạng xảy ra khi tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, gây viêm mức độ nhẹ trên da đầu. Nếu nhận thấy da đầu bong vảy trắng, ngứa và các mảng trắng bám vào tóc hoặc rơi xuống vai áo, đây có thể là nguyên nhân.
Trường hợp nhẹ, có thể sử dụng các loại dầu gội trị gàu thông dụng được bán trên thị trường. Tuy nhiên, nếu tình trạng không cải thiện hoặc nặng dần, nên đi khám chuyên khoa da liễu để được tư vấn.
3. Dị ứng/kích ứng với sản phẩm chăm sóc tóc
Một số người có thể bị dị ứng hoặc nhạy cảm với các thành phần trong sản phẩm chăm sóc tóc, đặc biệt là thuốc nhuộm, keo xịt tóc hoặc một số loại dầu gội.
Nếu sau khi dùng sản phẩm mới, bạn thấy ngứa, nổi mẩn đỏ hoặc phát ban ở da đầu, hãy ngưng sử dụng sản phẩm. Với những người có da đầu nhạy cảm, nên ưu tiên sản phẩm ghi “không chứa hương liệu” hoặc “dành cho da nhạy cảm”.
Trường hợp triệu chứng kéo dài hoặc không xác định được nguyên nhân cụ thể, nên đi khám để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Cẩn trọng với một số sản phẩm chăm sóc tóc
4. Viêm da cơ địa (chàm thể tạng)
Đây là một bệnh lý mạn tính thường gặp ở người có cơ địa dị ứng. Bệnh gây khô da, bong tróc và ngứa - trong đó có thể ảnh hưởng đến da đầu. Các yếu tố như gội đầu bằng nước nóng hoặc gãi mạnh vào da đầu có thể khiến da đầu dễ bị tổn thương hơn.
Nếu nghi ngờ mắc bệnh lý này, nên đi khám để được chẩn đoán và theo dõi điều trị theo hướng dẫn chuyên môn. Không nên tự ý sử dụng thuốc bôi tại nhà.
5. Nhiễm nấm da đầu
Nếu bạn thấy da đầu ngứa dữ dội, xuất hiện mụn mủ nhỏ và tóc rụng thành từng mảng, đó có thể là dấu hiệu nhiễm nấm da đầu (tinea capitis). Loại nấm này phát triển mạnh trong môi trường ẩm ướt, điển hình như da đầu nhiều mồ hôi hoặc không được vệ sinh kỹ. Đây là bệnh lý cần được chẩn đoán và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa.
6. Chấy kí sinh trên da đầu
Chấy là côn trùng nhỏ sống ký sinh trên tóc người, hút một lượng máu cực nhỏ từ da đầu và gây ngứa, đặc biệt ở vùng gáy và sau tai. Chúng lây lan dễ dàng qua tiếp xúc gần hoặc dùng chung vật dụng cá nhân như lược, mũ.
Nếu nghi ngờ bị chấy, cần kiểm tra kỹ da đầu và tóc. Việc loại bỏ chấy hiệu quả thường cần kết hợp nhiều biện pháp, do vậy nên tham khảo ý kiến từ nhân viên y tế hoặc dược sĩ.
7. Mề đay
Nếu da đầu bất ngờ nổi mẩn đỏ, ngứa dữ dội rồi lặn nhanh sau vài giờ, có thể bạn đang bị mề đay. Đây là phản ứng dị ứng của cơ thể với thực phẩm, thuốc, mồ hôi, căng thẳng hoặc các yếu tố môi trường.
Trong nhiều trường hợp, mề đay có thể tự hết. Tuy nhiên, nếu triệu chứng tái phát hoặc kéo dài, bạn nên đi khám để tìm ra nguyên nhân chính xác.

Nên đi khám khi có tình trạng ngứa da đầu kéo dài
8. Vảy nến da đầu
Vảy nến là bệnh tự miễn có thể gây dày sừng, bong vảy trắng và ngứa trên da đầu. Khoảng 50% người bị vảy nến có tổn thương ở vùng đầu.
Do triệu chứng tương đối giống gàu nên dễ bị nhầm lẫn. Nếu thấy có mảng da đỏ đóng vảy nhiều lớp, đi kèm ngứa, cần đến bác sĩ da liễu để được kiểm tra và tư vấn hướng điều trị phù hợp.
Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, cảm giác ngứa da đầu có thể bị xem nhẹ hoặc dễ bị quy chụp là “gàu nhiều” hay “do không gội sạch”. Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh da liễu hoặc phản ứng dị ứng phức tạp.
Điều quan trọng là mỗi người cần lắng nghe cơ thể mình và tránh chủ quan khi triệu chứng kéo dài hoặc có biểu hiện bất thường. Việc tự ý điều trị, dùng mẹo dân gian hoặc thay đổi liên tục các sản phẩm chăm sóc tóc mà không có cơ sở rõ ràng có thể khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
Với bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, bao gồm cả ngứa da đầu, lựa chọn sáng suốt nhất vẫn là tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được chẩn đoán chính xác và hướng dẫn điều trị đúng cách.
Bình luận của bạn