Rửa tay ngay sau khi chạm vào 8 vật dụng còn bẩn hơn bồn cầu này

Nơi bẩn nhất trên thế giới không phải bồn cầu

Nên tắm mỗi ngày là một điều thật hư cấu!

Ốm thêm vì xà phòng diệt khuẩn

Xà phòng diệt khuẩn... vô dụng?!

Nguy cơ tiềm ẩn trong các loại xà phòng diệt khuẩn Mỹ

Thông thường bạn chỉ rửa tay trước khi ăn cơm và sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi tiếp xúc với bụi bẩn, đất đá... Tuy nhiên, nếu thực sự là người sạch sẽ, bạn cũng phải rửa tay ngay sau khi chạm phải 8 vật dụng quen thuộc nhưng còn bẩn hơn bồn cầu trong infographic dưới đây:

Rửa tay đúng cách:

Xà phòng diệt khuẩn và các sản phẩm kháng khuẩn thực sự có ít hoặc không có tác dụng diệt vi khuẩn, thậm chí chúng còn chứa nhiều chất độc hại đe dọa sức khỏe và tính mạng con người. Bên cạnh đó, nếu rửa tay dưới 30 giây thì vi khuẩn trên tay bạn vẫn còn nguyên như lúc chưa rửa. Chính vì vậy, nên rửa tay với xà phòng và nước sạch (nước ấm là tốt nhất) trong vòng 30 giây để loại bỏ vi khuẩn.

Biết Tuốt H+
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Bệnh lây nhiễm