Roche phát động chiến dịch đi bộ “20 triệu bước vì trẻ em Việt Nam”

Roche Việt Nam kỷ niệm 20 năm chương trình ”Đi bộ vì trẻ em của Roche”.

“Đón đầu xu thế, nâng tầm chẩn đoán” cùng Roche Việt Nam

Chung tay hỗ trợ chăm sóc trẻ mắc đái tháo đường type 1 tại Việt Nam

Vinh danh Roche Pharma Việt Nam vì những đóng góp xây dựng Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Ra mắt trang thông tin chuyên về chủ đề ung thư, huyết học và bệnh hiếm

2023 là năm kỷ niệm 20 năm chương trình “Đi bộ vì trẻ em” của Roche trên toàn cầu. Để chào mừng sự kiện này, Roche Việt Nam đã phát động chiến dịch đi bộ dành cho nhân viên mang tên “20 triệu bước vì trẻ em Việt Nam”. 

Tham gia chương trình, nhân viên có thể lựa chọn đi bộ mọi lúc, mọi nơi để đóng góp bước chân mình vào nguồn quỹ. Với sự tham gia tích cực của gần 200 nhân viên trên cả nước, 21 triệu bước chân đã được ghi nhận, nhờ đó bổ sung thêm 200 triệu đồng vào quỹ Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) địa phương. 

Nhằm mở rộng nguồn quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Roche Việt Nam cũng tổ chức chương trình quyên góp trực tiếp và các hoạt động hội chợ với tổng số tiền gây quỹ năm 2023 lên tới 358 triệu đồng - hơn gấp 3 lần so với năm 2022 nhờ các hoạt động đặc biệt gây quỹ kỷ niệm 20 năm. Số tiền do nhân viên quyên góp sẽ được công ty đóng góp một khoản tương đương. Một phần khoản tiền sẽ dùng để hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn cầu, và phần còn lại sẽ được dùng để hỗ trợ trẻ em kém may mắn tại Việt Nam.

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam

Ông Lennor Carrillo, Tổng Giám đốc Roche Pharma Việt Nam chia sẻ: “Cùng với các đồng nghiệp trên khắp thế giới, chúng tôi đã và đang hỗ trợ các dự án vì trẻ em thông qua tổ chức từ thiện độc lập Re&Act, hợp tác với các tổ chức như UNICEF, Child’s Dream và Quỹ Roger Federer. Cho đến nay hàng triệu trẻ em, đặc biệt các em tại các nước đang phát triển bao gồm Việt Nam, đã được hưởng lợi từ các hệ thống trường học mới, phòng máy tính mới, học bổng, và các chương trình thực phẩm ích lợi cho sức khỏe.”

Bs. Qadeer Raza, Tổng Giám đốc Roche Việt Nam

Bs. Qadeer Raza, Tổng Giám đốc Roche Việt Nam

Bs. Qadeer Raza, Tổng Giám đốc Roche Việt Nam cho biết: ““Tôi tự hào vì nhân viên của chúng tôi đã quyên góp rất nhiệt tình, và công ty cũng đã đóng góp một phần tương xứng nhằm đảm bảo nguồn quỹ được mở rộng và tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn. Tại Việt Nam, những khoản quyên góp trước đây đã được đầu tư vào các lớp tiếng Anh, các phần quà cho bệnh nhi vào những dịp lễ quan trọng hay xây dựng hệ thống nước sạch cho học sinh ở các trường vùng sâu vùng xa”.

Từ sự kiện đi bộ đầu tiên của công ty vào năm 2003 đến nay đã có hơn 294.000 nhân viên của Roche tham gia vào chương trình, đóng góp hơn 22 triệu franc Thụy Sĩ vào các dự án dành cho trẻ em trên khắp thế giới. Thông qua tổ chức Re&Act, quỹ đã được đầu tư vào các dự án liên quan đến giáo dục, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát triển xã hội ở những nước đang phát triển.

 

Roche là công ty dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực dược phẩm và thiết bị chẩn đoán với lịch sử lâu dài. Được thành lập năm 1896, Roche có thế mạnh tổng hợp của cả lĩnh vực dược phẩm và thiết bị chẩn đoán. Ngoài ra, Roche cũng nổi bật trong lĩnh vực chẩn đoán in vitro (thử nghiệm mô trong ống nghiệm), chẩn đoán ung thư dựa trên mô tế bào và là tên tuổi đi đầu trong kiểm soát bệnh đái tháo đường.

Đây là lợi thế của công ty trong chiến lược cá nhân hóa việc chăm sóc sức khỏe, nhằm cung cấp những giải pháp điều trị mang tính cá nhân, phù hợp với từng bệnh nhân.

 
Hiệp Nguyễn
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn