Thái Lan thông qua dự luật cấm "đẻ thuê"
Điều tra các trường hợp đẻ thuê ở Thái Lan
Đề xuất cho mang thai hộ nhưng cấm… đẻ thuê
Sẽ khó có kẽ hở để thương mại hóa việc mang thai hộ
Thái Lan sắp cấm mang thai hộ
Dự luật được thông qua lần đầu vào ngày 28/11/2014 với 177 phiếu bầu, với quy định người vi phạm có thể phải chịu tới 10 năm tù và 5.000 euro. Quốc hội Thái Lan bỏ phiếu nhằm thông qua lệnh cấm mang thai hộ sau khi nhiều người bày tỏ bất bình trước nhiều vụ đẻ thuê mang tính thương mại diễn ra thiếu kiểm soát.
Bất bình về các vụ đẻ thuê ở Thái Lan ngày càng tăng khi một người Nhật bị phát hiện là cha của 9 trẻ em là con thuê đẻ, lãnh đạo quân đội đang nắm quyền Thái Lan hứa sẽ chấm dứt tình trạng thuê mang thai ở Thái Lan. “Chúng tôi muốn chấm dứt việc người nước ngoài cho rằng Thái Lan là nhà máy sản xuất trẻ em,” nhà làm luật Wallop Tungkananurak nói với hãng tin AFP.
Việc mang thai hộ ở Thái Lan đã "biến tướng" thành thương mại hóa
Thuê mang thai bị Ủy ban Y tế Thái Lan cấm từ năm 1997. Cơ quan này từng tuyên bố: "Không gì có thể bù đắp lại được cho những người hiến tặng giao tử hay những phụ nữ mang thai hộ". Ủy ban Y tế Thái Lan cũng nói thêm rằng, người phụ nữ mang thai hộ phải “có quan hệ ruột thịt với một trong hai người của cặp đôi”. Tuy nhiên, đẻ thuê đã bùng nổ thành một ngành công nghiệp ở Thái Lan, thu hút rất nhiều người nước ngoài đến đăng ký.
Gần đây Thái Lan đã vướng phải nhiều tai tiếng về các vụ thuê mang thai hộ. Vụ gần đây nhất lộ ra là vào tháng 8/2014 khi người mẹ đẻ thuê cáo buộc đôi vợ chồng người Úc David và Wendy Farnell bỏ lại bé trai Gammy (do bé bị mắc chứng Down) cho Pattharamon Chanbua - người mẹ đẻ thuê, và chỉ đón em gái sinh đôi khỏe mạnh về nhà. Pattharamon Chanbua nói rằng cặp đôi đã yêu cầu cô phá thai khi biết Gammy bị khuyết tật, nhưng điều này vi phạm đức tin Phật giáo của cô. Hai vợ chồng Farnell phủ nhận cáo buộc trên, và nói với truyền thông Úc rằng họ đã muốn mang bé đi nhưng cô Chanbua kiên quyết giữ Gammy lại.
Bình luận của bạn