U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân SEA Games 31 vào ngày nào?

U23 Việt Nam đã sẵn sàng cho cuộc chiến bảo vệ ngôi vương tại SEA Games 31

U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, nhân sự sớm có thay đổi

Đè Thái Lan, U23 Việt Nam lần đầu xưng vương Đông Nam Á

Thắng sát nút Myanmar, U23 Việt Nam thẳng tiến vào VCK U23 châu Á 2022

Theo đó, ở môn bóng đá nam, các trận mở màn sẽ diễn ra vào ngày 6/5. Ngày thi đấu đầu tiên này sẽ chứng kiến màn ra quân của 4 đội tại bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines và Đông Timor. 2 trận đấu cùng diễn ra tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vào lúc 16h00, Philippines đối đầu U23 Đông Timor.

U23 Việt Nam sẽ chính thức bước vào cuộc chiến bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với đối thủ khó nhằn là U23 Indonesia vào lúc 19h00 ngày 6/5. Đây hứa hẹn là một màn so tài hấp dẫn khi đối thủ xứ vạn đảo tỏ ra rất quết tâm làm nên chuyện ở kỳ SEA Games này và không ngần ngại tuyên bố sẵn sàng ngáng đường đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam sẽ đụng đối thủ rất khó chịu ở ngày ra quân là U23 Indonesia

U23 Việt Nam sẽ đụng đối thủ rất khó chịu ở ngày ra quân là U23 Indonesia

Các trận đấu của bảng B diễn ra trên sân Thiên Trường, tỉnh Nam Định. Loạt trận đầu tiễn diễn ra vào ngày 7/5 sẽ chứng kiến cuộc đụng độ giữa U23 Singapore và U23 Lào vào lúc 16h00. Lúc 19h00 trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Malaysia hứa hẹn rất đáng xem. Cuộc đọ sức này có thể xem là để định đoạt ngôi đầu ở bảng B khi U23 Thái Lan và U23 Malaysia đều được đánh giá là những ứng cử viên nặng ký ở cuộc cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games 31.

 

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT TRẬN KHAI MẠC BÓNG ĐÁ NAM

Bảng A (SVĐ Việt Trì)

16h00 ngày 6/5: U23 Philippines - U23 Đông Timor

19h00 ngày 6/5: U23 Việt Nam - U23 Indonesia

Bảng B (SVĐ Thiên Trường)

16h00 ngày 7/5: U23 Singapore - U23 Lào

19h00 ngày 7/5: U23 Thái Lan - U23 Malaysia

Trong khi đó ở môn bóng đá nữ, tất cả các trận đấu đều diễn ra trên sân vận động Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Bóng đá nữ SEA Games 31 gồm 8 đội chia làm 2 bảng, đá vòng tròn và 2 đội nhất nhì bảng sẽ vào đá bán kết. ĐT nữ Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 9/5 và đối thủ đầu tiên cũng là ĐT nữ Indonesia. Đây có thể được xem là cơ hội tốt cho thầy trò HLV Mai Đức Chung có được chiến thắng đầu tay khi đội bóng xứ vạn đảo không được đánh giá quá cao.

 

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT TRẬN KHAI MẠC BÓNG ĐÁ NỮ

Bảng A (SVĐ Cẩm Phả)

16h00 ngày 9/5: Philippines - Campuchia

19h00 ngày 9/5: Việt Nam - Indonesia

Bảng B (SVĐ Cẩm Phả)

16h00 ngày 10/5: Myanmar - Lào

19h00 ngày 10/5: Thái Lan - Singapore

Về bộ môn futsal, ĐT futsal nam Việt Nam sẽ ra quân vào ngày 11/5, ĐT futsal nữ Việt Nam đá muộn hơn một ngày và đối thủ của cả hai đội đều là Indonesia.

Liên quan đến tình hình đội U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vừa đón nhận cùng lúc một tin buồn và một tin vui. Tin buồn là việc tiền đạo đầy triển vọng Võ Nguyên Hoàng buộc phải rút lui khỏi giải vì không thể kịp bình phục chấn thương. Ở chiều ngược lại, chân sút số 1 Việt Nam hiện tại là Nguyễn Tiến Linh thông báo đã hoàn toàn bình phục chấn thương cơ khép gặp phải ở trận đấu với ĐT Oman tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hôm 24/3 vừa qua. Sự trở lại của Tiến Linh chắc chắn là tin không thể vui hơn với HLV Park Hang-seo khi anh sẽ đảm bảo được khâu ghi bàn vốn đang là điều đáng lo ngại nhất.

Tiến Linh trở lại là điều đáng mừng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Tiến Linh trở lại là điều đáng mừng cho U23 Việt Nam tại SEA Games 31

Về lực lượng, các thành viên cuối cùng của U23 Việt Nam là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh đều đã có mặt. Cho đến thời điểm hiện tại, HLV Park Hang-seo đã phải chia tay 2 cầu thủ là Nguyên Hoàng và Xuân Tân vì chấn thương. Ở chiều ngược lại, HLV Park Hang-seo đã quyết định gọi bổ sung thêm 4 cầu thủ là Bảo Toàn (HAGL), Văn Tới, Xuân Tú (Hà Nội) và Duy Cương (SHB Đà Nẵng).

 
Đức Bình
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Khỏe