Việt Nam: Hơn 7 triệu người trưởng thành suy thận mạn


Các chủ tọa chủ trì thảo luận chuyên môn

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ Ngày hội Thận niệu Roche Việt Nam (diễn ra trong 2 ngày 5-6/7) tại Đà Nẵng với chủ đề chính là việc điều trị thiếu máu do suy thận mạn.

Tham dự Hội thảo về suy thận mạn lần này, có các chuyên gia, bác sỹ chuyên ngành như PGS.TS.BS. Đinh Thị Kim Dung – Chủ tịch Hội Thận Học Hà Nội, BS.CKII Tạ Phương Dung – Trưởng Khối Thận niệu Bệnh viện 115, Ths.BS. Nguyễn Hữu Dũng – Trưởng khoa Thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai, TS.BS. Nguyễn Bách – Trưởng khoa Thận lọc máu Bệnh viện Thống Nhất...

Suy thận mạn là do mức lọc cầu thận giảm thường xuyên, cố định, có liên quan đến sự giảm số lượng nephron chức năng. Suy thận mạn tiến triển qua nhiều giai đoạn trong một thời gian dài, vì vậy nó ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Erythropoietin là chất điều hòa tủy xương, sản xuất tế bào hồng cầu. Do đó khi thận bị suy, chức năng sản xuất erythropoietin của thận bị giảm và thiếu máu sẽ là hậu quả mà bệnh này gặp phải. Thiếu máu trong thời gian dài có thể dẫn đến các biến chứng về tim mạch, đột quỵ, thậm chí gây tử vong cho người bệnh.

Theo ước tính Việt Nam có khoảng 7 triệu người lớn bị suy thận mạn, và con số này có thể cao hơn nếu tính đến những trường hợp xét nghiệm nước tiểu bình thường nhưng chức năng thận có suy giảm. Điều này đồng nghĩa với việc số bệnh nhân thiếu máu do suy thận mạn ngày càng tăng.

Việc điều trị thiếu máu hiện nay đối với đa số bệnh nhân suy thận mạn không dễ dàng bởi chi phí và thời gian điều trị đã khiến người bệnh thấy lo ngại.Một khi việc điều trị trở nên thuận lợi hơn, chất lượng và cuộc sống của người bệnh cũng sẽ được cải thiện hơn nhiều.

Trong những năm gần đây, việc nghiên cứu chuyên sâu đã cho phép tạo ra những phương pháp mới hiệu quả hơn trong điều trị thiếu máu do suy thận mãn trong đó có epoetin beta, có thể tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm dưới da, có tác dụng kích thích và tương tác với tế bào tiền thân tạo hồng cầu để tăng sản xuất tế bào hồng cầu cho bệnh nhân.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã được nghe các bài phát biểu từ kinh nghiệm thực tế triển khai các phương pháp điều trị thiếu máu do suy thận mạn và các kết quả đáng ghi nhận từ khoa thận – bệnh viện Thống Nhất và bệnh viện Bạch Mai.

Trong khuôn khổ Ngày hội Thận niệu Roche Việt Nam, ngày 5/7 đã diễn ra hội thảo về tiến bộ ghép tạng tại Việt Nam và các phương pháp điều trị, với sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành như GS.TS.BS.Trần Ngọc Sinh (Chủ tịch Hội Niệu thận học TP. Hồ Chí Minh), PGS.TS.BS. Hoàng Mạnh An (Giám đốc Bệnh viện Quân Y 103), PGS.TS.BS Hà Phan Hải Anh (Trưởng khoa Thận lọc, Bệnh viện Việt Đức, Phó Chủ Tịch Hội Tiết Niệu Thận Học Việt Nam), TS.BS Thái Minh Sâm (Trưởng Khoa Ngoại Tiết Niệu, BV Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh), TS.BS Lê Đình Hiếu (Khoa Ngoại Niệu-Ghép Thận, Bệnh viện Nhân Dân 115).

Các chuyên gia đánh giá: Ghép tạng ở Việt Nam đi sau thế giới gần nửa thế kỷ và sau các nước trong khu vực khoảng 20 năm, nhưng đến nay trình độ ghép tạng ở Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc.

Vấn đề được đặt ra hiện nay là, sau quá trình ghép tạng, sự đào thải tổ chức ghép là nguyên nhân lớn nhất khiến các ca ghép mô tạng thất bại, để việc ghép đạt hiệu quả cao nhất, bệnh nhân sẽ được tăng cường sử dụng các thuốc ức chế miễn dịch để giúp giảm tỷ lệ thải cơ quan ghép. Những tiến bộ trong nghiên cứu và phát triển các thuốc chống thải ghép ngày nay đã góp phần thành công việc điều trị bằng phương pháp ghép tạng và kéo dài thời gian sống của tạng ghép và tuổi thọ của bệnh nhân.

Doan Truong
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin