WHO xác nhận ca tử vong đầu tiên do cúm gia cầm A/H5N2

WHO cho biết nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm đối với con người hiện vẫn ở mức thấp - Ảnh: Reuters.

Cúm gia cầm lây nhiễm sang bò: Uống sữa có an toàn?

WHO: Châu Âu chuẩn bị cho một đại dịch cúm gần như "chắc chắn" xảy ra

Virus cúm gia cầm H5N1, sự lây nhiễm và nguy cơ “rủi ro” đại dịch

WHO: Phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa bò bị nhiễm bệnh

Theo Reuters, bệnh nhân 59 tuổi nhập viện ở thành phố Mexico và qua đời vào ngày 24/4 sau khi bị sốt, khó thở, tiêu chảy, buồn nôn và mệt mỏi.

Theo WHO, đây là trường hợp nhiễm virus cúm A/H5N2 đầu tiên ở người. Nguồn phơi nhiễm với virus trong trường hợp này hiện chưa rõ, tổ chức y tế nhận định nguy cơ lây nhiễm virus này đối với con người hiện ở mức thấp.

WHO cho biết nạn nhân chưa từng tiếp xúc với gia cầm hoặc động vật khác, nhưng có nhiều bệnh lý tiềm ẩn và phải nằm liệt giường trong 3 tuần vì những lý do khác trước khi xuất hiện các triệu chứng cấp tính.

Bộ Y tế Mexico xác nhận, bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính và đái tháo đường type 2. Bác sĩ ghi nhận ông tử vong "vì những biến chứng của bệnh nền".

"Các bệnh nền khiến người bệnh có nguy cơ chuyển nặng cao hơn, ngay cả khi mắc cúm mùa", Andrew Pekosz, chuyên gia về cúm tại Đại học Johns Hopkins, cho biết, theo Reuters.

Một biến thể khác của cúm gia cầm, H5N1, đã lây lan trong nhiều tuần ở các đàn bò sữa tại Mỹ - Ảnh: AP

Một biến thể khác của cúm gia cầm, H5N1, đã lây lan trong nhiều tuần ở các đàn bò sữa tại Mỹ - Ảnh: AP

Vào tháng 3, chính phủ Mexico đã báo cáo một đợt bùng phát cúm A/H5N2 tại một gia đình đã được cách ly ở bang Michoacan phía Tây nước này. Chính phủ cho biết, các trường hợp này không gây rủi ro cho các trang trại thương mại ở xa cũng như sức khỏe con người.

Với trường hợp vừa tử vong do nhiễm virus cúm A/H5N2, Bộ Y tế Mexico nói rằng, nguồn lây nhiễm chưa được xác định, nhưng khẳng định không có bằng chứng lây truyền từ người sang người trong vụ việc và các trang trại gần nhà nạn nhân đều được giám sát.

WHO cũng cho biết, những người khác tiếp xúc với bệnh nhân trên đều âm tính với cúm gia cầm.

Virus cúm gia cầm loại A/H5N2 thường lây lan cho gà, vịt, gà tây, chim ưng hay đà điểu. Do có tính lây truyền cao nên dẫn đến việc các trang trại thỉnh thoảng phải tiêu hủy hàng nghìn con gia cầm để ngăn chặn các đợt bùng phát dịch bệnh.

Cúm gia cầm cũng đã lây nhiễm sang các loài động vật có vú như: hải cẩu, gấu trúc, gấu và gia súc, chủ yếu là do tiếp xúc với các loài chim bị nhiễm bệnh. Các nhà khoa học đang cảnh báo về những thay đổi của virus cúm gia cầm có thể báo hiệu nó đang thích nghi để lây lan dễ dàng hơn ở người.

Trước đó, Mỹ cũng đã báo cáo 3 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1 ở người sau khi tiếp xúc với bò kể từ khi dịch bệnh được phát hiện ở bò sữa vào tháng 3. Hai người có triệu chứng viêm kết mạc, trong khi người thứ 3 cũng có triệu chứng về hô hấp.

Theo các chuyên gia, mặc dù ca tử vong ở Mexico không giống như chủng virus cúm gia cầm hiện đang lây nhiễm cho đàn gia súc ở Mỹ, nhưng cả 2 đều là virus cúm gia cầm H5. Chuyên gia Andrew Pekosz cho biết, kể từ năm 1997, virus H5 liên tục cho thấy xu hướng lây nhiễm sang động vật có vú nhiều hơn bất kỳ loại virus cúm gia cầm nào khác.

Mới đây, Australia cũng báo cáo trường hợp nhiễm cúm A/H5N1 đầu tiên ở người vào tháng 5 và lưu ý rằng không có dấu hiệu lây truyền.

 
Hiệp Nguyễn (Theo Reuters)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Điểm tin - Báo bạn