Học sinh, phụ huynh Trường Tiểu học Ngọc Hà tham dự Tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển - Ảnh: Hiệp Nguyễn
Bệnh nhân đa chấn thương thoát cửa tử nhờ Telemedicine
Herbalife và Cristiano Ronaldo ra mắt chiến dịch "Fuel Like Ronaldo"
“Thủ phạm” khiến bạn đau nhức cơ thể vào buổi sáng
Người trẻ đối mặt nguy cơ thoái hóa khớp vai vì tập luyện sai cách
Điện ảnh kết nối văn hóa Việt Nam - Thụy Điển
Trao đổi với phóng viên bên lề sự kiện khai mạc Tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển, ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam, cho biết rất vui mừng khi chương trình được tổ chức đúng dịp học sinh kết thúc năm học và Ngày Quốc tế Thiếu nhi. Đây là cơ hội để trẻ em và gia đình tiếp cận những tác phẩm điện ảnh giàu giá trị giáo dục và giải trí.
Theo Đại sứ Johan Ndisi, điện ảnh là một trong những phương tiện hiệu quả để giới thiệu lịch sử, con người và các giá trị văn hóa của một quốc gia tới công chúng quốc tế.
Ông cũng nhấn mạnh quan hệ ngoại giao không chỉ giới hạn ở các cơ quan nhà nước hay các hoạt động giữa các nhà ngoại giao. Theo ông, ngoại giao còn hướng tới việc tăng cường sự hiểu biết giữa người dân các quốc gia và điện ảnh là một trong những cách hiệu quả để thực hiện điều đó.
Ông Johan Ndisi - Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam - Ảnh: Hiệp Nguyễn
Đại sứ Johan Ndisi cũng nhắc tới những dấu ấn hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh. Theo ông, phía Thụy Điển đã tìm thấy trong hệ thống lưu trữ một số tác phẩm điện ảnh Việt Nam từng bị thất lạc trong giai đoạn chiến tranh. Các bộ phim sau đó được trao lại cho Viện Phim Việt Nam để tiếp tục lưu trữ và bảo quản.
Theo Đại sứ, đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực văn hóa. Không chỉ quảng bá tác phẩm điện ảnh tới công chúng, hai bên còn phối hợp bảo tồn và gìn giữ các giá trị điện ảnh cho các thế hệ sau.
Điện ảnh giúp thiếu nhi hiểu hơn về lịch sử và thế giới xung quanh
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, cho rằng điện ảnh không chỉ mang giá trị giải trí mà còn là công cụ giáo dục hiệu quả đối với thế hệ trẻ.
Theo bà Lê Thị Hà, nhiều năm qua Viện Phim Việt Nam luôn chú trọng đưa điện ảnh đến gần hơn với thiếu nhi, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa và lịch sử dân tộc, cũng như thế giới.
Bà cho rằng việc tái hiện các nhân vật, sự kiện hay giai đoạn lịch sử bằng hình ảnh giúp người xem tiếp cận kiến thức một cách trực quan, dễ nhớ và dễ hiểu hơn.
Bà Lê Thị Hà, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam - Ảnh: Hiệp Nguyễn
Những giá trị này phần nào được phản ánh qua chia sẻ của các em nhỏ tham dự chương trình. Đan Gia Linh (13 tuổi, Hà Nội) cho biết em thích những bộ phim kể về cuộc sống và hành trình trưởng thành của trẻ em ở nhiều quốc gia khác nhau.
“Em thấy mỗi nước có những nét văn hóa riêng. Nhưng khi xem phim vẫn có những điều rất gần gũi như tình bạn, gia đình hay những ước mơ của tuổi trẻ. Điều đó khiến em dễ đồng cảm với các nhân vật hơn”, Gia Linh chia sẻ.
Trong khi đó, Ngô Hà My (13 tuổi, Hà Nội) cho rằng điện ảnh là cách thú vị để tìm hiểu về các quốc gia khác.
“Qua phim, em biết thêm về cuộc sống của các bạn nhỏ ở những nước khác. Có những điều nếu chỉ đọc sách thì khó hình dung, nhưng khi xem phim em cảm nhận được rõ hơn”, Hà My nói.
Nhiều bộ phim thiếu nhi nổi tiếng của Việt Nam và Thụy Điển được trình chiếu tại Tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển - Ảnh: Hiệp Nguyễn
Nhiều tác phẩm điện ảnh Việt Nam và Thụy Điển được giới thiệu
Tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển diễn ra từ ngày 1 đến 5/6 tại Rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam), 523 Kim Mã, Giảng Võ, Hà Nội.
Nội dung chương trình Tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển (miễn phí vé vào cửa)
Chương trình giới thiệu các tác phẩm hoạt hình Việt Nam được sản xuất trong hơn 60 năm qua. Khán giả có dịp gặp lại các bộ phim như Đáng đời thằng Cáo (1960), Mèo con (1965), Chuyện ông Gióng (1970), Trê Cóc (1993), Phép lạ hồi sinh (1995), cùng một số tác phẩm mới ra mắt năm 2024 như Chiếc lông gà hư hỏng, Hàng xóm láng giềng, Sâu khoang hóa bướm và Ngọn đèn ấm áp.
Bên cạnh đó, các bộ phim nổi tiếng của Thụy Điển vừa được phục chế cũng được giới thiệu tới công chúng Việt Nam, gồm Pippi Tất Dài, Anh em nhà sư tử và Ronja, con gái tên tướng cướp.








Bình luận của bạn