Đồ ăn nhà hàng khiến bạn... nhanh chết hơn!

Đồ ăn ở nhà hàng nhìn rất ngon miệng nhưng lại khiến bạn tiêu thụ nhiều calories hơn

Tâm trạng thất thường vì chất béo trans

7 loại đồ ăn nhanh giúp da đẹp dáng khỏe nơi công sở

Nghi gây ung thư, đồ ăn nhanh vẫn nườm nượp khách

Đồ ăn nhanh: "khoái khẩu" và hệ lụy

Nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy bữa ăn tại nhà hàng có thể khiến bạn tiêu thụ nhiều hơn 10% calories so với khi ăn các loại thực phẩm được chế biến tại nhà.

Một giáo sư tại Đại học Illinois (Mỹ) đã nghiên cứu những dữ liệu từ 18.000 người trưởng thành trong vòng 8 năm phát hiện ra rằng những người ăn đồ ăn tại nhà hấp thụ các chất dinh dưỡng lành mạnh như vitamin, kali, omega-3 nhiều hơn so với những người ăn bên ngoài.

Trung bình, người ăn đồ ăn nhanh hấp thụ nhiều hơn 300mg so với lượng natri cơ thể cần, con số này ở người ăn nhà hàng là 412mg

 Lượng cholesterol trong đồ ăn nhà hàng cũng ở mức rất cao

Trong khi đó, đồ ăn nhanh chứa nhiều lượng chất béo bão hòa nhất

Thu Hà H+ (Theo Telegraph)
Mời quý vị độc giả đọc tin hàng ngày về chủ đề sức khỏe tại suckhoecong.vn trong chuyên mục Dinh dưỡng