Bảo vệ môi trường sống là bảo vệ chính sức khỏe chúng ta
Việt Nam nhận thêm 500.000 liều vaccine để khống chế dịch sởi
8 dấu hiệu nhận biết sớm bệnh Parkinson
Thu hồi loạt sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
Mèo cưng có thể mắc bệnh dại không?
Lời kêu gọi này do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với các tổ chức y tế quốc tế khởi xướng và sẽ được trình bày tại Hội nghị Toàn cầu lần thứ 2 về "Ô nhiễm không khí và sức khỏe" (Second Global Conference on Air Pollution and Health), diễn ra từ ngày 25-27/3/2025 tại Cartagena, Colombia. Hội nghị được kỳ vọng là diễn đàn quan trọng để các quốc gia đưa ra cam kết cụ thể trong việc cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Ô nhiễm không khí – mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe toàn cầu
Ô nhiễm không khí trở thành một trong những mối đe dọa sức khỏe nghiêm trọng nhất mà nhân loại phải đối mặt. Theo WHO, mỗi năm có 7 triệu người tử vong do ô nhiễm không khí, chủ yếu từ các bệnh hô hấp và tim mạch. Ô nhiễm không khí cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do bệnh không lây nhiễm (NCD), với 41 triệu ca tử vong mỗi năm liên quan đến vấn đề này.
Thực trạng này đặt ra một thách thức lớn khi các nguồn gây ô nhiễm ngày càng đa dạng:
- Khí thải từ công nghiệp, giao thông, sản xuất năng lượng và đốt rác tạo ra bụi mịn (PM2.5), tác nhân chính gây ra đột quỵ, bệnh tim, ung thư phổi, viêm phổi và các bệnh hô hấp mạn tính.
- Khoảng 2,1 tỷ người vẫn đang phải hít thở không khí ô nhiễm trong nhà do sử dụng bếp than, củi để nấu ăn.
- Các yếu tố tự nhiên như bão cát, cháy rừng cũng góp phần làm gia tăng mức độ ô nhiễm không khí, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt.

Bão cát có thể gây ra ô nhiễm môi trường nặng nề
Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh:
"Bốn mươi bảy triệu người từ cộng đồng y tế đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ để hành động khẩn cấp, khoa học và quyết liệt nhằm giải quyết ô nhiễm không khí. Tiếng nói của họ cần được lắng nghe. WHO đang hỗ trợ các quốc gia triển khai các công cụ dựa trên bằng chứng để giảm ô nhiễm không khí và ngăn ngừa các bệnh liên quan. Chúng tôi kỳ vọng hội nghị lần này sẽ tạo ra những cam kết cụ thể từ các quốc gia, nhằm thực hiện các biện pháp đó và cứu sống nhiều người."
Hành động vì một thế giới “sạch”
Trước những hậu quả nặng nề mà ô nhiễm không khí gây ra, cộng đồng y tế đang kêu gọi chính phủ các nước thực hiện ngay các biện pháp quyết liệt để bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, bao gồm:
- Cắt giảm khí thải từ giao thông, công nghiệp và sản xuất năng lượng, chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch, bền vững.
- Ban hành và thực thi các tiêu chuẩn chất lượng không khí nghiêm ngặt hơn, tuân thủ hướng dẫn “Chất lượng không khí an toàn” của WHO.
- Thúc đẩy giao thông công cộng bền vững, thiết lập khu vực phát thải thấp trong đô thị.
Những biện pháp này không chỉ giúp giảm thiểu số ca tử vong sớm mà còn mang lại lợi ích lâu dài về môi trường, kinh tế...
Tiến sĩ Maria Neira, Giám đốc về Môi trường, Biến đổi khí hậu và sức khỏe của WHO nhấn mạnh:
"Dù thách thức vẫn còn lớn, nhưng nhiều quốc gia đã cải thiện đáng kể chất lượng không khí bằng cách áp dụng giới hạn ô nhiễm nghiêm ngặt hơn. Không khí sạch không phải là một đặc quyền, mà là một quyền cơ bản của con người đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận."
Không chỉ dừng lại ở hội nghị lần này, chủ đề ô nhiễm không khí cũng sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về bệnh không lây nhiễm (NCD) năm 2025, nơi các nhà lãnh đạo thế giới được kêu gọi hành động mạnh mẽ hơn để kiểm soát ô nhiễm không khí.
Những cam kết đạt được tại các sự kiện này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tương lai khỏe mạnh và bền vững cho toàn nhân loại. Đây là thời điểm cấp thiết để hành động, chung tay vì một bầu không khí trong lành trên toàn thế giới.
Bình luận của bạn